Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo về phòng chống lụt bão và cứu nạn ở Rào Trăng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ với sự hy sinh, mất mát với người dân, đồng thời nhấn mạnh, hiện nay tình hình rất khẩn trương, cấp bách, cần sớm tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích.

Sáng nay (18/10), Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế, về công tác phòng chống lũ lụt và cứu nạn ở thủy diện Rào Trăng.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đợt mưa lũ từ ngày 6 đến 17/10 và hoàn lưu bão số 6 gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, mưa lũ đã làm 27 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Trong đợt lũ này trên địa bàn tỉnh có gần 85.000 nhà bị ngập lụt, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng…

Hiện nay, vẫn còn 15 công nhân làm việc tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương triển khai. Hiện đường vào Rào Trăng 3 đã thông được 20km, nhưng trên đoạn đường này vẫn còn những khối đá lớn đổ xuống chaắn đường xe cơ giới. Trước mắt, Quân khu 4 và các lực lượng cứu nạn tổ chức khắc phục và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chia sẻ với sự hy sinh, mất mát to lớn của cán bộ, chiến sĩ, tướng lĩnh và nhà báo trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, hiện nay tình hình rất khẩn trương, cấp bách, cần sớm tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích. Các địa phương phải chủ động phương án ứng phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra, không được bị động, bất ngờ, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục rà soát những khu vực nguy hiểm để sơ tán dân; kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, không để người dân thiếu lương thực, thuốc men, dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường khi nước lũ rút. Đồng thời, các địa phương phải tiếp tục rà soát hệ thống hồ đập đảm bảo an toàn.

Các bộ, ngành của Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Thừa Thiên Huế và các địa phương miền Trung sớm khắc phục hậu quả của thiên tai.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: “Chúng ta đã tìm được 13 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và hai công nhân ở thủy điện Rào Trâng. Thay mặt cho Thủ tướng Chính phủ và cá nhân tôi biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấc lực lượng. Tình hình hiện nay rất khẩn trương, trước hết chúng ta tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 càng sớm càng tốt. Hiện nay tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Chủ động các phương án để ứng phó với mọi tình huống thiên tai./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3
Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Lễ viếng và tiễn đưa 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

Nghẹn ngào tiễn biệt 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Lễ viếng và tiễn đưa 13 liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3
Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

VOV.VN - Sáng nay (18/10), Lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

Xúc động Lễ viếng và truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh khi tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

VOV.VN - Sáng nay (18/10), Lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế.

Xúc động ca khúc về người lính hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3
Xúc động ca khúc về người lính hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - "Về đi các anh ơi!" chạm đến tận cùng cảm xúc đau thương và khiến mọi khán giả xúc động.

Xúc động ca khúc về người lính hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3

Xúc động ca khúc về người lính hy sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - "Về đi các anh ơi!" chạm đến tận cùng cảm xúc đau thương và khiến mọi khán giả xúc động.