Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: TP HCM cần đi trước, đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp với Bộ Y tế và Sở Y tế TP HCM chiều nay (31/5), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, TP HCM cần chủ động tận dụng nhiều nguồn từ tư nhân, xã hội hóa, nhằm có được nhiều vaccine để đẩy nhanh việc tạo miễn dịch cộng đồng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, thành phố đã chuẩn bị phương án lên tới 5.000 ca bệnh, hiện đã có sẵn hơn 1.900 giường để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Trong đó, sẵn sàng 200 giường hồi sức, máy thở, máy ECMO tại các bệnh viện tuyến cuối (mỗi bệnh viện tuyến cuối có 2 máy ECMO) phục vụ điều trị cho các bệnh nhân nặng. Sở Y tế cũng đề ra kịch bản xấu nhất, có thể tập trung 2.000 giường, sẵn sàng bố trí 1 đơn vị không thuộc y tế thêm 3.000 giường. Theo dự trù của Bộ Y tế, với khoảng 5% bệnh nhân Covid-19 sẽ phải hồi sức cấp cứu, thì thành phố đã lên phương án có 20% ca nặng, tính đến cả phương án tiếp nhận bệnh nhân nặng từ các tỉnh thành khác chuyển đến.

Hiện các bệnh viện của thành phố đang điều trị cho 221 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 1 bệnh nhân nặng được chuyển từ An Giang chuyển về phải dùng ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, hiện nay Bộ Y tế cần phải tính toán hợp lý về việc nhân viên y tế địa phương này chi viện cho địa phương khác, thậm chí ngay tại chỗ cũng phải luân phiên lực lượng để giữ sức, không dồn hết ra tiền tuyến, phải phân thành nhiều lớp nhiều tầng. Nhiều khâu đoạn không cần bác sĩ trực tiếp làm như tiêm, lấy mẫu, xét nghiệm thì không cần huy động, phải hết sức tiết kiệm bác sĩ để phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân.

Đặc biệt, Bộ cần quyết liệt tiêm nhanh chóng cho hết vaccine AstraZeneca, để tiến tới vaccin khác được nhập về. Cũng theo Phó Thủ tướng, TP HCM cần phải tính toán đối tượng, số lượng tiêm phù hợp, với mục tiêu là bảo vệ tuyến đầu. Trong cuộc khảo sát sáng nay tại Khu cách ly Đại học Quốc gia TP HCM cho thấy cần tiêm cho các thầy cô giáo, nhân viên ký túc xá phục vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP HCM tính toán nhập vaccine, dưới sự kiểm soát của Bộ Y tế, tận dụng sự hỗ trợ của nguồn tư nhân, nhiều doanh nghiệp muốn tham gia xã hội hóa, chi tiền cùng mua vaccine để tiêm cho công nhân lao động để đảm bảo cho lực lượng sản xuất. Thành phố cần đẩy mạnh tiêm vaccine càng nhanh càng tốt, phải đi trước một bước.

Trước yêu cầu này của Phó Thủ tướng, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, thành phố đã chuẩn bị được một phần kinh phí để mua vaccine ngừa Covid-19 nhưng nguồn mua rất khó khăn, trong khi đó giá vaccine rất khác nhau, Thành phố lại không có thông tin, rất khó nếu mua trực tiếp với đơn vị sản xuất. Thành phố đề nghị cần mở rộng cơ chế để các đơn vị tư nhân cũng có thể mua được vaccine, vì hiện nay người dân đang chấp nhận tiêm ngừa với tỷ lệ rất cao nhưng không có nguồn cung cấp.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã có đi kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 ở Quân khu 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương tăng cường kiểm soát người và phương tiện về từ TP HCM 
Các địa phương tăng cường kiểm soát người và phương tiện về từ TP HCM 

VOV.VN - Sau khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã tăng cường lực lượng chốt chặn trên tuyến đường để kiểm soát người và phương tiện từ TPHCM đi, đến để kiểm soát dịch bệnh.

Các địa phương tăng cường kiểm soát người và phương tiện về từ TP HCM 

Các địa phương tăng cường kiểm soát người và phương tiện về từ TP HCM 

VOV.VN - Sau khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa phương đã tăng cường lực lượng chốt chặn trên tuyến đường để kiểm soát người và phương tiện từ TPHCM đi, đến để kiểm soát dịch bệnh.

TP.HCM xét nghiệm hơn 151.000 người liên quan 2 ổ dịch lớn
TP.HCM xét nghiệm hơn 151.000 người liên quan 2 ổ dịch lớn

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu.

TP.HCM xét nghiệm hơn 151.000 người liên quan 2 ổ dịch lớn

TP.HCM xét nghiệm hơn 151.000 người liên quan 2 ổ dịch lớn

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu.