Mỹ xác nhận có sự hiện diện quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 12/4 tiết lộ với Fox News rằng, có một “sự hiện diện nhỏ của quân đội Mỹ” tại Đại sứ quán của nước này ở Ukraine.

Trả lời câu hỏi liên quan đến các tài liệu mật bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo đó tiết lộ rằng lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đang hoạt động tại Ukraine, ông John Kirby nói: “Tôi sẽ không nói chi tiết về các con số, nhưng có sự hiện diện nhỏ của quân đội Mỹ tại đại sứ quán và văn phòng tùy viên quốc phòng để hỗ trợ chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đưa các tài liệu vào và ra khỏi Ukraine. Họ phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán và văn phòng tùy viên quốc phòng”.

Tuy nhiên, ông John Kirby cho biết, lực lượng này không chiến đấu trên chiến trường. “Không có bất cứ thay đổi nào đối với cam kết của Tổng thống Biden về việc không triển khai quân đội chiến đấu trong cuộc xung đột tại Ukraine”.

Nói về quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh sau vụ rò rỉ tài liệu mật, ông Kirby thông tin: “Chúng tôi đang nỗ lực tiếp cận các đồng minh và đối tác liên quan để giải thích cho họ những gì chúng tôi biết”.

Trước đó tờ Guardian cho biết đã tiếp cận được hai tài liệu mật của Mỹ soạn thảo cuối tháng 2, đầu tháng 3. Những tài liệu này nói rằng, tính đến 1/3, khoảng 97 lính đặc nhiệm của NATO hiện diện ở Ukraine, trong đó có 50 đặc nhiệm Anh, 14 lính Mỹ và 15 lính Pháp. Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra các cá nhân có liên quan đến vụ rò rỉ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 11/4 cho rằng các lực lượng Ukraine có những khả năng cần thiết để có thể tiến hành cuộc phản công.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Ukraine có năng lực cần thiết để phản công Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 11/4 cho rằng các lực lượng Ukraine có những khả năng cần thiết để có thể tiến hành cuộc phản công.

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut
Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 11/4 đã công bố video cho thấy cuộc cận chiến giữa các binh sỹ Ukraine với lực lượng Nga tại thành phố Bakhmut, ở Donetsk, miền Đông nước này.

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

Binh sỹ Nga và Ukraine đấu súng dữ dội ở cự ly gần tại Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 11/4 đã công bố video cho thấy cuộc cận chiến giữa các binh sỹ Ukraine với lực lượng Nga tại thành phố Bakhmut, ở Donetsk, miền Đông nước này.

Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine
Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng nước này đã triển khai máy bay cường kích và bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek" tấn công lực lượng Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine

Nga triển khai máy bay cường kích và “hỏa thần” nhiệt áp TOS-1A tấn công Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng nước này đã triển khai máy bay cường kích và bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A "Solntsepek" tấn công lực lượng Ukraine theo hướng Krasny Liman.

Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ
Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ

VOV.VN - Ông Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng Nga hiện đang kiểm soát phần lớn thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ

Lực lượng Wagner nói Nga kiểm soát 80% Bakhmut, Ukraine lên tiếng bác bỏ

VOV.VN - Ông Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng Nga hiện đang kiểm soát phần lớn thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”
Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

VOV.VN - Hồi đầu năm nay, Nga đã công bố các loại bom dẫn đường mới, về cơ bản là bom thông thường được nâng cấp để thả từ máy bay ném bom đa năng, nhằm tiến hành các cuộc tấn công chính xác và nguy hiểm vào cứ điểm đối phương ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến.

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

Không quân Ukraine thừa nhận bom lượn mới của Nga “không phải dạng vừa”

VOV.VN - Hồi đầu năm nay, Nga đã công bố các loại bom dẫn đường mới, về cơ bản là bom thông thường được nâng cấp để thả từ máy bay ném bom đa năng, nhằm tiến hành các cuộc tấn công chính xác và nguy hiểm vào cứ điểm đối phương ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến.

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine
Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu quân sự và tình báo Mỹ bị rò rỉ cho thấy Ukraine đang thiếu hụt một cách đáng báo động những loại vũ khí do phương Tây cung cấp, đặc biệt là đạn dược và hệ thống phòng không, ngay cả khi họ được Washington cung cấp thông tin tình báo về các kế hoạch, thiết bị và nhân lực của Nga.

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu quân sự và tình báo Mỹ bị rò rỉ cho thấy Ukraine đang thiếu hụt một cách đáng báo động những loại vũ khí do phương Tây cung cấp, đặc biệt là đạn dược và hệ thống phòng không, ngay cả khi họ được Washington cung cấp thông tin tình báo về các kế hoạch, thiết bị và nhân lực của Nga.