Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân là vấn đề cấp thiết, mang chiến lược lâu dài

VOV.VN - Phát biểu tại buổi tổng kết Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân", Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh: "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng lối sống tuân thủ theo pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa hết sức cấp thiết, mang tính chiến lược lâu dài."

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân" năm 2023 và phát động cuộc thi năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng lối sống tuân thủ theo pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa hết sức cấp thiết, mang tính chiến lược lâu dài. Nhằm góp phần duy trì kỷ cương, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa thay mặt Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật, Ban chỉ đạo Đề án 1371 Bộ Quốc phòng chúc mừng kết quả đã đạt được của cuộc thi, biểu dương 2 đơn vị Báo QĐND và Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng trong công tác tổ chức và các cá nhân và tập thể đã đạt kết quả cao tại cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tô chức và môi cán bộ, chiến sĩ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân; phô biên, giáo dục, vận động nhân dân tuân thủ chính sách, pháp luật tại cơ sở.

Trải qua 6 kỳ thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 120.000 bài tham gia dự thi, bình quân mỗi kỳ có hơn 20.000 người tham gia thi. Đa số các bài dự thi đều trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm, nhiều bài trả lời đúng tất cả câu hỏi. Ở phần thi tự luận, nhiều bài thi được tác giả đầu tư kỹ lưỡng, công phu, có chất lượng tốt, giàu cảm xúc, cho thấy tác giả nắm vững và hiểu biết sâu sắc kiến thức về pháp luật.

Kết thúc cuộc thi năm 2023, Ban tổ chức đã lựa chọn các bài thi xuất sắc để trao giải năm với các tập thể và cá nhân. Theo đó, giải tập thể: Trao 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 5 giải khuyến khích. Về giải cá nhân gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 5 giải khuyến khích; 5 giải ấn tượng. 

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cũng nhấn mạnh: "Hướng tới mục tiêu quân đội hiện đại, đất nước phát triển, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân vừa là vấn đề cơ bản, chiến lược lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp thiết, trước mắt."

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ mong muốn, mỗi lần tổ chức cuộc thi là một lần giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân, góp một phần công sức nhỏ bé xây dựng đất nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật, cao đẹp, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển; quân đội ta tiến lên hiện đại.

Phát biểu phát động Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật" trên Báo Quân đội nhân dân năm 2024, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cho biết, cuộc thi năm 2024 sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc; thời gian diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10/2024. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Qua hình thức thi trắc nghiệm trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử qua mạng internet tại địa chỉ http://qdnd.vn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 3/2024
Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 3/2024

VOV.VN - Tăng trần giá vé máy bay nội địa; Đối tượng được mua nhà trong khu công nghệ cao; Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2024.

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 3/2024

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 3/2024

VOV.VN - Tăng trần giá vé máy bay nội địa; Đối tượng được mua nhà trong khu công nghệ cao; Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 3/2024.

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 2/2024
Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 2/2024

VOV.VN - Mức thu phí sử dụng đường bộ mới; Các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa; Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;… là các chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2024.

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 2/2024

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 2/2024

VOV.VN - Mức thu phí sử dụng đường bộ mới; Các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa; Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;… là các chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2024.

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 6/2023
Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 6/2023

VOV.VN - Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà; Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng; Quy định đối tượng không được bán hàng đa cấp;… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2023.

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 6/2023

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 6/2023

VOV.VN - Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà; Quy trình công nhận người hoạt động cách mạng; Quy định đối tượng không được bán hàng đa cấp;… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2023.