Hungary nới lỏng các biện pháp hạn chế theo tốc độ tiêm chủng

VOV.VN - Hungary đã bắt đầu nới lỏng và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19 sau khi đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 25% dân số. Dự kiến các biện pháp hạn chế sẽ tiếp tục được chính phủ Hungary nới lỏng và dỡ bỏ trong những ngày tới khi nước này đặt mục tiêu tiêm cho 40% dân số vào cuối tháng này.

Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas hôm nay cho biết, chính phủ đặt mục tiêu sẽ có hơn 4 triệu người được tiêm vaccine Covid-19 vào cuối tháng 4 và hy vọng vào cuối tháng 5 sẽ cơ bản hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho người dân. Khi đó các biện pháp hạn chế Covid-19 sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn.

Cho đến nay Hungary đã có hơn 2 triệu 600 nghìn người được tiêm ít nhất một mũi vắc xin. Với việc đáp ứng mục tiêu tiêm chủng 25%, quốc gia này đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp từ hôm qua. Theo ông Gulyas, Hungary sẽ tiếp tục nới lỏng các hạn chế Covid-19 khi việc tiêm chủng đạt những cột mốc mới. Gần nhất sẽ là mở cửa trường học vào 19 tháng này.

Hungary đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng bình quân đầu người cao nhất trong Liên minh châu Âu và cũng là nước nhập khẩu số lượng liều tiêm bình quân đầu người cao nhất trong các thành viên EU. Ngoài các loại vaccine theo chương trình chung của EU, hiện Hungary đã và đang sử dụng rộng rãi các liều vaccine do Trung Quốc và Nga sản xuất.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, Hungary đã ghi nhận gần 700.000 ca nhiễm Covid-19 tương đương khoảng 7% dân số và có 22.680 trường hợp tử vong. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, mặc dù đang có tỷ lệ tiêm chủng cao nhưng Hungary cũng có số ca tử vong liên quan đến Covid hàng ngày cao nhất trên thế giới trong vài tuần qua. Chính phủ hy vọng tốc độ tiêm chủng nhanh sẽ sớm giải quyết tình hình và phá vỡ xu hướng tồi tệ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary phê duyệt thêm 2 loại vaccine khác của Ấn Độ và Trung Quốc
Hungary phê duyệt thêm 2 loại vaccine khác của Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/3, người đứng đầu cơ quan Y tế quốc gia Hungary Cecilia Muller cho biết, Cơ quan quản lý dược phẩm Hungary đã cấp phép sử dụng cho vắc xin Convidecia của Trung Quốc và Covishield, loại vắc xin của AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ.

Hungary phê duyệt thêm 2 loại vaccine khác của Ấn Độ và Trung Quốc

Hungary phê duyệt thêm 2 loại vaccine khác của Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/3, người đứng đầu cơ quan Y tế quốc gia Hungary Cecilia Muller cho biết, Cơ quan quản lý dược phẩm Hungary đã cấp phép sử dụng cho vắc xin Convidecia của Trung Quốc và Covishield, loại vắc xin của AstraZeneca được sản xuất tại Ấn Độ.

Hungary mở rộng hạn chế sau khi tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới
Hungary mở rộng hạn chế sau khi tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới

VOV.VN - Mặc dù triển khai mạnh việc tiêm chủng và lên kế hoạch nới lỏng hạn chế, tuy nhiên Hungary đang phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ đầu năm tới nay

Hungary mở rộng hạn chế sau khi tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới

Hungary mở rộng hạn chế sau khi tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới

VOV.VN - Mặc dù triển khai mạnh việc tiêm chủng và lên kế hoạch nới lỏng hạn chế, tuy nhiên Hungary đang phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ đầu năm tới nay

Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc
Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc

VOV.VN - Hungary hôm nay (16/2) đã trở thành quốc gia EU đầu tiên nhận được vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc

Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc

VOV.VN - Hungary hôm nay (16/2) đã trở thành quốc gia EU đầu tiên nhận được vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.