Phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương ở An Giang còn "chặt ngoài, lỏng trong"

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo huyện tại An Giang thừa nhận để dịch bệnh lây lan mạnh trên địa bàn là do công tác phòng, chống dịch thời gian qua chưa hiệu quả, lơ là, thiếu cảnh giác.

Những ngày qua hầu hết các địa phương trong tỉnh An Giang đã được thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng; một số ít xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, số ca mắc Covid-19 ở một số địa phương vùng xanh đã tăng lên đột biến. Tỉnh An Giang hiện đang triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường mới.

Huyện An Phú, một trong 2 địa phương có những điểm “nóng” về lây nhiễm Covid-19 của tỉnh An Giang. Địa phương này hiện có 3 ổ dịch đang diễn biến hết sức phức tạp là thị trấn Long Bình và xã Khánh An. Theo UBND huyện An Phú, tính từ ngày 15/4 đến nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19, trong đó có gần 530 ca trong cộng đồng; chỉ riêng trong vòng 1 tuần, từ ngày 9 đến 16/9, đã ghi nhận hơn 200 ca. Đây cũng là địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất tỉnh. Nguyên nhân để dịch bệnh lây lan mạnh trên địa bàn, lãnh đạo huyện cũng đã thừa nhận là do công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thời gian qua chưa hiệu quả, lơ là, thiếu cảnh giác.

“Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân khách quan: biện pháp phòng chống dịch bệnh của gia đình, người dân chưa đạt yêu cầu; Nhà cửa san sát nhau, khu làng bè cũng san sát…đi vào bờ thì phải bắc cầu từ bè này qua bè khác cho nên mức độ lây nhiễm rất lớn. Yếu tố chủ quan là ý thức, sự quyết tâm của Ban chỉ đạo ở cơ sở chưa thật là cao; trong quá trình thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh, còn sơ hở, thiếu cảnh giác… Chúng tôi thấy rằng cần phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới”, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.

Còn tại huyện Phú Tân, đây cũng là địa phương thứ 2 của tỉnh đang có điểm “nóng” về số ca lây nhiễm trong cộng đồng những ngày gần đây. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phú Tân, ngày 13/9, phát hiện một ổ dịch mới tại thị trấn Phú Mỹ.

Ngay sau khi phát hiện, địa phương đã tiến hành phong tỏa, khoanh vùng, truy vết… dập dịch; từ 5 trường hợp phát hiện mắc Covid-19 ban đầu, huyện tiến hành lấy mẫu test nhanh toàn bộ khu vực có ổ dịch, phát hiện thêm hàng trăm trường hợp lây nhiễm khác. UBND huyện đã phải cấp tốc ban hành Quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với thị trấn này. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục truy vết để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Huỳnh Thành Danh, Bí thư huyện ủy Phú Tân cho cho biết, ngay trong đêm phát hiện, huyện đã test nhanh 723 hộ, với gần 2.400 nhân khẩu, sau khi test nhanh thì phát hiện 97 ca dương tính.

“UBND huyện cũng ra thông báo, quyết định, nâng giãn cách xã hội của thị trấn Phú Mỹ, từ Chỉ thị 15 lên Chỉ thị 16 ngay trong đêm. Và ra lệnh phong tỏa chặt cho lực lượng đi canh gác gồm 13 tổ. Huy động các lực lượng y tế của 9 xã trên địa bàn huyện để hỗ trợ cho thị trấn Phú Mỹ test nhanh toàn dân trên địa bàn, để tầm soát ra các F0 ở trên địa bàn”, ông Danh cho hay.

Ngoài ổ dịch mới phát sinh, hiện trên địa bàn huyện Phú Tân còn có 2 ca F0, là 1 bệnh nhân và tài xế xe chuyển bệnh vẫn chưa xác định được nguồn lây. Hiện nay, địa phương đang khẩn trương dập dịch; Ngành y tế tiến hành tầm soát diện rộng, các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ khu vực phong tỏa, và toàn địa bàn thị trấn Phú Mỹ, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội để người dân an tâm phòng chống dịch. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được người dân chấp hành và đồng thuận cao.

“Địa phương làm như vậy là tốt, tuần tra… rồi thực hiện cách ly và rất đáng mừng vì dân cũng tuân thủ. Hy vọng như vậy dịch bệnh sẽ giảm nhanh để cho nhân dân làm ăn, phát triển kinh tế trở lại tốt hơn”, ông Hồ Anh Dũng, một người dân ở thị trấn Phú Mỹ bày tỏ.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tập, nhất là địa bàn huyện An Phú, Công an tỉnh An Giang đã tăng cường 500 cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều tổ, siết chặt vòng ngoài và trong khu phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự, truy vết, dập dịch. Ngoài ra, Công an tỉnh còn chủ động triển khai, đưa vào hoạt động 2 trạm xá lưu động tại 2 điểm nóng trên địa bàn huyện An Phú. Trạm xá lưu động được tổ chức đầy đủ nhân lực, các trang, thiết bị, cơ số thuốc,… để kịp thời hỗ trợ người dân được tiếp cận điều kiện chăm sóc y tế nhanh nhất trong trường hợp cần thiết.

Được biết, từ ngày 7/9, tỉnh An Giang đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15. Trong đó, chỉ còn một số xã, phường, thị trấn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Sau hơn 1 tuần thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh có giảm, nhưng số ca lây nhiễm vẫn còn cao. Tính từ ngày 15/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số gần 3.180 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 10 trường hợp tái dương tính.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, qua 10 ngày thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, một số địa phương trên địa bàn tỉnh có biểu hiện chủ quan, lơ là; thiếu tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; một số người dân không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; tại các khu vực phong tỏa có hiện tượng “chặt ngoài, lỏng trong” nên đã để dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng.

Đặc biệt, tại một số địa phương mới chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15, nhưng đã phát sinh ổ dịch mới, lây lan nhanh, số ca tăng cao; thậm chí có những ca lây nhiễm chưa xác định được nguồn gốc. Việc dịch bệnh lây lan nhanh, ngoài nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chính vẫn là từ việc chủ quan của lãnh đạo địa phương, chưa nhận thức đúng, đủ tình hình dịch bệnh; phương pháp tiếp cận, dập dịch còn chậm, lúng túng, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt trong việc khoanh vùng, truy vết…

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm, hiện tỉnh đang tập trung mọi nhân lực, vật lực… nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch mới; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm… đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, để người dân an tâm thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Quyết liệt, bảo vệ “vùng xanh”, siết chặt, thu hẹp “vùng đỏ”, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

“Nhận định tình hình dịch vẫn phức tạp, tỉnh cũng đang chỉ đạo các địa phương, mặc dù đã trở về Chỉ thị 15, nhưng chúng tôi xác định không lơ là chủ quan. Vẫn thực hiện giới nghiêm từ 6h chiều đến 5h sáng. Phát hiện được ổ dịch là chúng tôi phong tỏa, xác định nơi nào là tâm dịch để phong tỏa diện hẹp, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Khi phong tỏa như vậy phải giám sát chặt phía trong và ngoài luôn. Đánh giá đâu là vùng xanh, đâu là vàng, cam, đỏ… để quản lý và có kế hoạch xanh hóa”, ông Bình cho hay.

Để không phát sinh ổ dịch mới, hiện An Giang đang nỗ lực với các giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, xử lý, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm giải pháp “5K”, kết hợp tiêm vaccine ngừa Covid-19 khi được phân bổ; cố gắng giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, quyết đẩy lùi dịch trong thời gian sớm nhất, tiến tới xây dựng cuộc sống bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 7/9
An Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 7/9

VOV.VN - Riêng một số xã, phường, thị trấn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

An Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 7/9

An Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0h ngày 7/9

VOV.VN - Riêng một số xã, phường, thị trấn thuộc “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Tiền Giang: Cảng cá Vàm Láng đảm bảo an toàn, thông suốt hàng hóa cho ngư dân
Tiền Giang: Cảng cá Vàm Láng đảm bảo an toàn, thông suốt hàng hóa cho ngư dân

VOV.VN - Dù dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, công tác bốc xếp hàng thủy sản tại cảng cá Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vẫn đảm bảo thông suốt, an toàn phòng chống dịch.

Tiền Giang: Cảng cá Vàm Láng đảm bảo an toàn, thông suốt hàng hóa cho ngư dân

Tiền Giang: Cảng cá Vàm Láng đảm bảo an toàn, thông suốt hàng hóa cho ngư dân

VOV.VN - Dù dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, công tác bốc xếp hàng thủy sản tại cảng cá Vàm Láng (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vẫn đảm bảo thông suốt, an toàn phòng chống dịch.

Từ 0h ngày 20/8, cán bộ, công chức, viên chức An Giang làm việc tại nhà
Từ 0h ngày 20/8, cán bộ, công chức, viên chức An Giang làm việc tại nhà

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tận dụng thời gian 7 ngày giãn cách xã hội còn lại, để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng “kể từ 0h ngày 20/8, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh An Giang làm việc tại nhà.

Từ 0h ngày 20/8, cán bộ, công chức, viên chức An Giang làm việc tại nhà

Từ 0h ngày 20/8, cán bộ, công chức, viên chức An Giang làm việc tại nhà

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tận dụng thời gian 7 ngày giãn cách xã hội còn lại, để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng “kể từ 0h ngày 20/8, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh An Giang làm việc tại nhà.