Phòng, chống tham nhũng phải chú trọng cả “xây” và “chống”

VOV.VN -Theo Đại tướng Trần Đại Quang, công tác phòng, chống tham nhũng phải chú trọng cả “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính.

Chiều 9/10, Đoàn kiểm tra, giám sát số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Đại tướng Trần Đại Quang làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Những kết quả của Hà Nội trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cụ thể, công tác phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng đã chú trọng tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm (100% tin báo, tố giác tội phạm đều được xử lý, xác minh và kết luận). Quá trình điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án tham nhũng đạt 73,6% (53/72 vụ, 157/186 bị can).

Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng phải chú trọng cả “xây” và “chống”, trong đó “xây” là chính. Vì vậy, thành phố cần rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, khắc phục các sơ hở thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế-xã hội; đảm bảo minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức… công khai, minh bạch, nhất là các lĩnh vực, ngành nghề dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý tài nguyên đất, tài chính, ngân hàng, đầu tư công.

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị cơ quan tố tụng thành phố cần đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có dấu hiệu tham nhũng hoặc các vụ việc dư luận đang quan tâm để nhanh chóng đưa tra truy tố xét xử theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 bị cáo tham nhũng tại Vĩnh Long nhận án 103 năm tù
8 bị cáo tham nhũng tại Vĩnh Long nhận án 103 năm tù

VOV.VN - Tổng cộng mức án mà các cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phải nhận là 103 năm.

8 bị cáo tham nhũng tại Vĩnh Long nhận án 103 năm tù

8 bị cáo tham nhũng tại Vĩnh Long nhận án 103 năm tù

VOV.VN - Tổng cộng mức án mà các cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phải nhận là 103 năm.

Cảnh báo tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục
Cảnh báo tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục

VOV.VN -Nhiều phụ huynh sẵn sàng tự nguyện đưa hối lộ để đối lấy việc con cái họ được nhận vào một trường“điểm”.

Cảnh báo tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục

Cảnh báo tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục

VOV.VN -Nhiều phụ huynh sẵn sàng tự nguyện đưa hối lộ để đối lấy việc con cái họ được nhận vào một trường“điểm”.

“Chỉ mặt, đặt tên” đối tượng tham nhũng
“Chỉ mặt, đặt tên” đối tượng tham nhũng

VOV.VN -Nói nhiều về bộ phận tham nhũng cũng chẳng để làm gì, khi không chỉ ra được những địa chỉ cụ thể.

“Chỉ mặt, đặt tên” đối tượng tham nhũng

“Chỉ mặt, đặt tên” đối tượng tham nhũng

VOV.VN -Nói nhiều về bộ phận tham nhũng cũng chẳng để làm gì, khi không chỉ ra được những địa chỉ cụ thể.

Triển khai, tập huấn luật Phòng chống tham nhũng
Triển khai, tập huấn luật Phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

Triển khai, tập huấn luật Phòng chống tham nhũng

Triển khai, tập huấn luật Phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

Tổng Bí thư: Tham nhũng, lãng phí là "giặc nội xâm"
Tổng Bí thư: Tham nhũng, lãng phí là "giặc nội xâm"

VOV.VN -Tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước quyết tâm phòng chống cho được tham nhũng.

Tổng Bí thư: Tham nhũng, lãng phí là "giặc nội xâm"

Tổng Bí thư: Tham nhũng, lãng phí là "giặc nội xâm"

VOV.VN -Tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước quyết tâm phòng chống cho được tham nhũng.

Kết thúc giám sát phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng
Kết thúc giám sát phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng

VOV.VN -Thành ủy Hải Phòng đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Kết thúc giám sát phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng

Kết thúc giám sát phòng chống tham nhũng tại Hải Phòng

VOV.VN -Thành ủy Hải Phòng đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về phòng, chống tham nhũng.