Phòng chống thiên tai tại TP HCM: phương châm "4 tại chỗ"

VOV.VN - Năm qua, tại TP HCM đã xảy ra 7 cơn lốc xoáy và mưa giông, 5 đợt triều cường lớn trên báo động cấp 3.

Sáng nay (7/4), UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai– Tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015.

Tại hội nghị, UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực xử lý tình huống với phương châm “4 tại chỗ”.

Ngoài những giải pháp công trình, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng chống thiên tai, ngập lụt để thu hút thêm nguồn lực từ phía doanh nghiệp và nhân dân tham gia. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng 368 công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn với chiều dài 351km, bảo vệ cho hơn 33.000 hộ dân vùng trũng.

Ông Lê Hoàng Quân- Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống ngập hiệu quả hơn.
Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Hồ Chí Minh cũng khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo vệ cho hơn 8.700 ha rừng đang có nguy cơ cháy cao tại 19 xã của các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và quận 9.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nói: “Chúng ta phải làm thế nào để có những biện pháp hiệu quả để chống sạt lở, bảo vệ kênh mương cũng như xây dựng hệ thống giao thông nông thôn từ thành phố đến các huyện. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “ba phòng ngừa”. Chúng ta huy động nhân dân chủ động tham gia vào công tác phòng chống lũ lụt, kể cả phòng chống cháy rừng”.

Năm qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 7 cơn lốc xoáy và mưa giông, 5 đợt triều cường lớn trên báo động cấp 3 và 11 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Thiên tai, lũ lụt đã làm 1 người chết, 7 người bị thương, 100 căn nhà bị sập và tốc mái, diện tích sạt lở lên đến gần 2.700 m2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân thức trắng đêm vì sợ triều cường “nuốt nhà“
Dân thức trắng đêm vì sợ triều cường “nuốt nhà“

Hơn 100m đường Đinh Tiên Hoàng (Phú Yên) bị phá hủy hoàn toàn, tạo nhiều hố sâu hơn 1m, giao thông tê liệt, cô lập hàng chục hộ dân.

Dân thức trắng đêm vì sợ triều cường “nuốt nhà“

Dân thức trắng đêm vì sợ triều cường “nuốt nhà“

Hơn 100m đường Đinh Tiên Hoàng (Phú Yên) bị phá hủy hoàn toàn, tạo nhiều hố sâu hơn 1m, giao thông tê liệt, cô lập hàng chục hộ dân.

Bắc bộ rét về đêm và sáng sớm, Nam bộ đề phòng triều cường gây sạt lở
Bắc bộ rét về đêm và sáng sớm, Nam bộ đề phòng triều cường gây sạt lở

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8.

Bắc bộ rét về đêm và sáng sớm, Nam bộ đề phòng triều cường gây sạt lở

Bắc bộ rét về đêm và sáng sớm, Nam bộ đề phòng triều cường gây sạt lở

VOV.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8.

Triều cường dâng cao tại tỉnh Bến Tre
Triều cường dâng cao tại tỉnh Bến Tre

VOV.VN -Liên tục 2 ngày qua, triều cường dâng cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre gây ngập úng trên diện rộng.

Triều cường dâng cao tại tỉnh Bến Tre

Triều cường dâng cao tại tỉnh Bến Tre

VOV.VN -Liên tục 2 ngày qua, triều cường dâng cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre gây ngập úng trên diện rộng.

Triều cường phá hủy hơn 40m kè bờ biển ở Trà Vinh
Triều cường phá hủy hơn 40m kè bờ biển ở Trà Vinh

VOV.VN - Việc khắc phục sự cố kè Hiệp Thạnh sẽ rất khó khăn do hiện nay đang vào mùa gió chướng mạnh cộng với triều cường dâng cao.

Triều cường phá hủy hơn 40m kè bờ biển ở Trà Vinh

Triều cường phá hủy hơn 40m kè bờ biển ở Trà Vinh

VOV.VN - Việc khắc phục sự cố kè Hiệp Thạnh sẽ rất khó khăn do hiện nay đang vào mùa gió chướng mạnh cộng với triều cường dâng cao.

Triều cường gây ngập toàn tuyến ven biển Cà Mau
Triều cường gây ngập toàn tuyến ven biển Cà Mau

Việc triều cường lên cao còn khiến trên 2.000 ha đất nuôi trồng thủy sản bị ngập, hàng nghìn ha hoa màu, cây ăn trái cũng bị cuốn theo dòng nước.

Triều cường gây ngập toàn tuyến ven biển Cà Mau

Triều cường gây ngập toàn tuyến ven biển Cà Mau

Việc triều cường lên cao còn khiến trên 2.000 ha đất nuôi trồng thủy sản bị ngập, hàng nghìn ha hoa màu, cây ăn trái cũng bị cuốn theo dòng nước.

Triều cường làm sạt lở rừng phòng hộ xung yếu ở Bến Tre
Triều cường làm sạt lở rừng phòng hộ xung yếu ở Bến Tre

VOV.VN -Trên 65km bờ biển của tỉnh Bến Tre còn có 6 điểm rừng phòng hộ xung yếu có nguy cơ bị sạt lở khi triều cường dâng cao kèm theo sóng lớn.

Triều cường làm sạt lở rừng phòng hộ xung yếu ở Bến Tre

Triều cường làm sạt lở rừng phòng hộ xung yếu ở Bến Tre

VOV.VN -Trên 65km bờ biển của tỉnh Bến Tre còn có 6 điểm rừng phòng hộ xung yếu có nguy cơ bị sạt lở khi triều cường dâng cao kèm theo sóng lớn.

Quảng Ngãi: Triều cường dâng cao, nước mặn xâm nhập gây ngập lúa, màu
Quảng Ngãi: Triều cường dâng cao, nước mặn xâm nhập gây ngập lúa, màu

VOV.VN -Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động người dân tìm cách đắp bờ ngăn nước mặn tràn vào đồng ruộng nhưng đành bất lực.

Quảng Ngãi: Triều cường dâng cao, nước mặn xâm nhập gây ngập lúa, màu

Quảng Ngãi: Triều cường dâng cao, nước mặn xâm nhập gây ngập lúa, màu

VOV.VN -Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động người dân tìm cách đắp bờ ngăn nước mặn tràn vào đồng ruộng nhưng đành bất lực.