Phòng, tránh bão số 13: Cảnh sát biển chủ động ứng phó, sẵn sàng cứu hộ

VOV.VN - Ngày 6/11, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng).

Trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai thực hiện nghiêm các công điện, điện, hướng dẫn và kế hoạch của các cấp về công tác phòng, tránh bão số 13. 

Đơn vị duy trì 100% quân số trực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng cơ động, sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong mọi tình huống. Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo các tàu hoạt động trên biển thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức neo đậu tại cảng cho tàu, xuồng; rà soát điều chỉnh kịp thời phương án ứng phó diễn biến bão; kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện, chằng chống hệ thống kho tàng, trạm, xưởng...

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thành lập 6 tổ cơ động trên bờ, 2 tổ cơ động trên sông với 14 tàu, 6 xuồng, 8 xe và gần 200 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Đơn vị cũng chuẩn bị 90 giường, vật dụng, bảo đảm nơi ăn ở, sẵn sàng đón tiếp nhân dân đến sơ tán tránh bão; Phối hợp với các địa phương sẵn sàng cơ động tham gia khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Đơn vị thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực biển Kỳ Hà - Chu Lai, xã Núi Thành, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, tránh và khắc phục hậu quả mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, 5 chủ động”. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, toàn lực lượng phải duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đến giờ giới nghiêm 100% cán bộ, chiến sĩ có mặt tại vị trí trực, bảo đảm quân số, phương tiện và trang thiết bị phục vụ phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Lê Đình Cường cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, đặc biệt tại khu vực neo đậu tàu, xuồng; đồng thời duy trì 60 tổ cơ động và lực lượng tàu thuyền trong tư thế sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 phối hợp chặt chẽ với Hải quân Vùng 3, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5 nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, chủ quyền vùng biển đảo, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng thời tiết xấu.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta phải đặt ra những tình huống ở mức cao hơn, để khi thực tế xảy ra ở mức thấp hơn thì có thể chủ động xử lý, xem đó là bình thường. Tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên địa bàn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bão số 13: Đắk Lắk bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm xung yếu
Bão số 13: Đắk Lắk bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm xung yếu

VOV.VN - Trưa 6/11, khi bão số 13 chỉ còn cách bờ khoảng 6 giờ di chuyển, tại Sở chỉ huy tiền phương tại phường Sông Cầu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp với các phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh - những địa phương được dự báo là bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão.

Bão số 13: Đắk Lắk bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm xung yếu

Bão số 13: Đắk Lắk bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm xung yếu

VOV.VN - Trưa 6/11, khi bão số 13 chỉ còn cách bờ khoảng 6 giờ di chuyển, tại Sở chỉ huy tiền phương tại phường Sông Cầu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp với các phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh - những địa phương được dự báo là bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão.

Cảnh sát biển khẩn trương hướng dẫn ngư dân Khánh Hòa ứng phó bão số 13
Cảnh sát biển khẩn trương hướng dẫn ngư dân Khánh Hòa ứng phó bão số 13

VOV.VN - Ngày 6/11, tại Khánh Hòa, Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) khẩn trương thông tin, hướng dẫn hơn 80 chủ tàu cá, lồng bè tại phường Đông Ninh (Ninh Hòa) về cách ứng phó bão Kalgaegi (bão số 13). Lực lượng chức năng nhắc nhở ngư dân di chuyển đến nơi an toàn, gia cố phương tiện, không ra khơi khi bão đổ bộ.

Cảnh sát biển khẩn trương hướng dẫn ngư dân Khánh Hòa ứng phó bão số 13

Cảnh sát biển khẩn trương hướng dẫn ngư dân Khánh Hòa ứng phó bão số 13

VOV.VN - Ngày 6/11, tại Khánh Hòa, Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) khẩn trương thông tin, hướng dẫn hơn 80 chủ tàu cá, lồng bè tại phường Đông Ninh (Ninh Hòa) về cách ứng phó bão Kalgaegi (bão số 13). Lực lượng chức năng nhắc nhở ngư dân di chuyển đến nơi an toàn, gia cố phương tiện, không ra khơi khi bão đổ bộ.

Bão số 13 đổ bộ, cảnh báo khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất lớn
Bão số 13 đổ bộ, cảnh báo khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất lớn

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Từ đêm 6-7/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Bão số 13 đổ bộ, cảnh báo khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất lớn

Bão số 13 đổ bộ, cảnh báo khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất lớn

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Từ đêm 6-7/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.