“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”

(VOV) -Ban Thi đua  - Khen thưởng Trung ương kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Sáng nay (11/6), tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và gặp mặt truyền thống các thế hệ làm công tác thi đua khen thưởng qua các thời kỳ. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 65 năm qua của phong trào thi yêu nước và truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của ngành thi đua khen thưởng. Cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Theo lời hiệu triệu “Thi đua ái quốc” của Người, các tầng lớp nhân dân trong cả nước, muôn người như một, hăng hái tham gia đóng góp công sức, tiền của cho công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc thành công.

Trong giai đoạn hiện nay, các phong trào thi đua được đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú và thiết thực hơn, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết các vấn đề về xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua và nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã nâng quan niệm về thi đua lên một tầm tư tưởng, đường lối chính trị, coi thi đua là biểu tượng của lòng yêu nước, là cốt cách, phẩm chất của người Việt Nam yêu nước.

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và mang tính thời sự sâu sắc. Để công tác thi đua khen thưởng đạt hiệu quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch nước đề nghị: Phong trào thi đua khen thưởng phải động viên được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; nội dung và phương thức phong trào thi đua phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua khen thưởng; củng cố, kiện toàn để có bộ máy mạnh mẽ, thông suốt và đội ngũ cán bộ giỏi ngang tầm vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan nói: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc mãi mãi là chìa khóa, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta về cách thức tổ chức, vận động tất cả các lực lượng tham gia phong trào thi đua. Điều quan trọng là đội ngũ làm công tác thi đua phải biết phát động phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, biết vận dụng sáng tạo phương pháp động viên, tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa và tiếp tục vận động bổ sung, phát triển tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước trong tình hình mới. Làm được như vậy chắc chắn sẽ huy động được trí tuệ, sức sáng tạo, sự đóng góp to lớn của tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài TNVN kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước
Đài TNVN kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

(VOV) -Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Đài TNVN luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng.

Đài TNVN kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

Đài TNVN kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

(VOV) -Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Đài TNVN luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng.

Nhớ lời Bác dặn thi đua
Nhớ lời Bác dặn thi đua

(VOV) -Cứ sau mỗi lần gặp Bác, nhớ về lời dặn dò của Người, ai nấy cũng cố gắng lập công dâng Bác.

Nhớ lời Bác dặn thi đua

Nhớ lời Bác dặn thi đua

(VOV) -Cứ sau mỗi lần gặp Bác, nhớ về lời dặn dò của Người, ai nấy cũng cố gắng lập công dâng Bác.

Lễ kỷ niệm  65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc
Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) -600 gương điển hình tiên tiến cũng đã được UBND thành phố khen thưởng

Lễ kỷ niệm  65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) -600 gương điển hình tiên tiến cũng đã được UBND thành phố khen thưởng

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”
“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

(VOV) -Theo Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, mọi người đều có thể thi đua, nhưng mấu chốt là sau tuyên dương phải có tính lan tỏa.

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

(VOV) -Theo Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, mọi người đều có thể thi đua, nhưng mấu chốt là sau tuyên dương phải có tính lan tỏa.