Phớt lờ khuyến cáo, 1 tàu cá có 4 thuyền viên chết máy gần tâm bão số 8

VOV.VN - Mặc dù cơ quan chức năng đã thông báo, khuyến cáo đến từng tàu cá di chuyển ra khu vực nguy hiểm nhưng 1 tàu cá chở theo 4 thuyền viên người Bình Định đã không thực hiện.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT diễn ra vào chiều 23/10, Thượng tá Nguyễn Đình Hưng - Phó Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) cho biết, tính đến 11h ngày 23/10, hiện còn 4 phương tiện gồm 31 ngư dân đang nằm trong khu vực nguy hiểm của bão số 8. Trong đó có 1 tàu cá chở theo 4 thuyền viên Bình Định đã không thực hiện khuyến cáo, bị chết máy ngay gần tâm bão số 8.

Tàu cá gặp nạn là tàu mang số hiệu BĐ 97126 TS/04 lao động do ông Nguyễn Văn Sang (SN 1985, trú ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.

Trên tàu còn có ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1974 trú ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) là máy trưởng; Nguyễn Văn Trường (SN 1981, trú ở Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định) là thuyền viên; Lê Văn Thuận (SN 1981, trú ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) là thuyền viên.

“Trước đó 2 ngày chúng tôi đã thông báo tin cảnh báo qua bộ đàm, cử cán bộ xuống tận gia đình chủ tàu để thông báo nhưng thuyền trưởng vẫn không hợp tác. Đến 11h trưa nay tàu đã bị sự cố hỏng máy, thả phao dù, xin cứu hộ khẩn cấp”, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thông tin.

Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), tính đến trưa 23/10, trong 8 tỉnh ảnh hưởng của bão số 8, có gần 30.000 tàu thuyền. Có 37 tàu đang trong khu vực nguy hiểm, tàu cá của tỉnh Bình Định, đang hỏng máy leo dù gần khu vực tâm bão số 8.

“Khoảng 12h ngày 23/10, Tổng cục Thủy sản đã liên lạc điện thoại vệ tinh cho tàu cá chết máy của Bình Định, hiện tàu cá này đang cách tâm bão 16 hải lý trong tình trạng vỡ kính khoang lái. Chúng tôi đã hướng dẫn ấn nút SOS đề nghị cứu nạn khẩn cấp”, đại diện Tổng cục Thủy sản thông tin.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn cho biết: “Chúng tôi đã đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Công hàm thông báo, yêu cầu phía Trung Quốc phối hợp, hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tàu cá của Bình Định đang gặp nạn gần quần đảo Hoàng Sa của ta. Song song với đó đã chỉ đạo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam liên hệ, phối hợp với các lực lượng tìm phương án ứng cứu. Tuy nhiên, hiện tại các lực lượng cứu nạn không thể nào cơ động tiếp cận ra được khu vực tàu gặp nạn. Tàu này đang hỏng máy nên không thể nào chạy vào quần đảo Hoàng Sa”.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, mặc dù đã cảnh báo, nhưng ngư dân không chịu di chuyển vào nơi an toàn. Đề nghị trong thời gian tới đẩy mạnh tuyên truyền cho các ngư dân để nâng cao nhận thức, tổ chức hoạt động theo tổ đội để khi gặp sự cố dễ dàng di chuyển vào nơi an toàn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết: “Hiện còn 1 tàu cá của tỉnh Bình Định đang chết máy ở gần tâm bão, đề nghị các bên liên quan gửi Công hàm liên tục với phía nước bạn hỗ trợ cứu nạn. Còn 37 tàu trong khu vực ảnh hưởng, đề nghị chỉ đạo sát sao hướng dẫn những tàu thuyền này ra ngoài khu vực nguy hiểm. Tổng kiểm tra kỹ càng lại xem còn tàu nào trong khu vực ảnh hưởng không. Sau khi phương tiện vào bờ, đề nghị lực lượng biên phòng Bình Định yêu cầu viết cam kết, nếu tái phạm sẽ xử phạt theo quy định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 8 giật cấp 15 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km
Bão số 8 giật cấp 15 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Bão số 8 giật cấp 15 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km

Bão số 8 giật cấp 15 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Bão số 8 hướng vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, giảm cấp khi tới gần bờ
Bão số 8 hướng vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, giảm cấp khi tới gần bờ

VOV.VN - Đến 10 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Giật cấp 10.

Bão số 8 hướng vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, giảm cấp khi tới gần bờ

Bão số 8 hướng vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, giảm cấp khi tới gần bờ

VOV.VN - Đến 10 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Giật cấp 10.

Bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km, giật cấp 15
Bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km, giật cấp 15

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km, giật cấp 15

Bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km, giật cấp 15

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.