Phụ huynh 'ăn thua đủ' với giáo viên vì vứt quần short của con mình

Một vị phụ huynh vào trường quay clip, đòi "ăn thua đủ" với giáo viên vì thầy giáo vứt chiếc quần short của học sinh để trên bàn thầy vào sọt rác

Chiều 4/12, bà Lê Hồng Thu, phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), cho biết lãnh đạo  TP đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ phụ huynh làm "dậy sóng" cộng đồng mạng khi đăng lên Facebook cá nhân clip ghi cảnh... truy trách nhiệm của giáo viên vì đã vứt chiếc quần của con gái bà vào sọt rác.

Báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy phụ huynh học sinh quá nóng nảy từ vụ vứt chiếc quần. 

Cụ thể, bà D.N.A., phụ huynh của một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Trần Huỳnh, đã đến tận trường để "ăn thua" với giáo viên, do giáo viên này yêu cầu học sinh khác vứt chiếc quần short do em nào đó đặt trên bàn của mình vào thùng rác.

Trường THCS Trần Huỳnh tại phường 7, TP Bạc Liêu - Ảnh: Ngọc Hân

Trước đó, chiều 3/12, tài khoản Facebook có tên Anhngoc Duong đăng clip gần 4 phút về cuộc chất vấn của một phụ huynh học sinh với giáo viên tên H.V.K. của trường này. 

Trong clip, giáo viên K. giải thích do thấy chiếc quần để trên bàn của mình, đây là việc khó chấp nhận nên đã yêu cầu học sinh vứt vào sọt rác. Hơn nữa đây là tài sản không nhiều giá trị.  Nghe vậy, phụ huynh đã dùng nhiều lời lẽ nặng nề và cho rằng giáo viên K. là vô trách nhiệm.

Clip xuất hiện vài giờ đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, đa phần đều cho rằng vị phụ huynh hành xử quá đáng.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo K. cho biết: "Sau khi chị A. đăng clip nói chuyện với tôi, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người thân cũng như các em học sinh hỏi thăm và chia sẻ. Tôi rất bất ngờ và buồn khi chị A. làm như vậy với mình. Tôi công tác ngành giáo dục 8 năm nay chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy và cũng chưa bao giờ gặp phụ huynh nào như vậy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh chủ quan không tiêm phòng, trẻ gặp biến chứng nặng vì sởi
Phụ huynh chủ quan không tiêm phòng, trẻ gặp biến chứng nặng vì sởi

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 17/9/2018, toàn quốc có 37 tỉnh, thành phố ghi nhận gần 1.000 trường hợp mắc sởi dương tính, 1 trường hợp tử vong

Phụ huynh chủ quan không tiêm phòng, trẻ gặp biến chứng nặng vì sởi

Phụ huynh chủ quan không tiêm phòng, trẻ gặp biến chứng nặng vì sởi

VOV.VN -Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 17/9/2018, toàn quốc có 37 tỉnh, thành phố ghi nhận gần 1.000 trường hợp mắc sởi dương tính, 1 trường hợp tử vong

Nhiều phụ huynh muốn con mình trở thành “con nhà người ta”
Nhiều phụ huynh muốn con mình trở thành “con nhà người ta”

VOV.VN -Nhiều bậc cha mẹ bắt các cháu phải giỏi, giỏi toàn diện như "con nhà người ta" một cách quá sức, dẫn đến tâm lý hoang mang, hoảng sợ. 

Nhiều phụ huynh muốn con mình trở thành “con nhà người ta”

Nhiều phụ huynh muốn con mình trở thành “con nhà người ta”

VOV.VN -Nhiều bậc cha mẹ bắt các cháu phải giỏi, giỏi toàn diện như "con nhà người ta" một cách quá sức, dẫn đến tâm lý hoang mang, hoảng sợ. 

Giúp trẻ yêu đọc sách, phụ huynh cũng phải từ bỏ thói quen xấu
Giúp trẻ yêu đọc sách, phụ huynh cũng phải từ bỏ thói quen xấu

VOV.VN - Để phát triển văn hóa đọc sách, cần tập thói quen đọc sách cho trẻ từ nhỏ. Phụ huynh cũng phải bỏ thói quen xấu sẵn sàng đưa điện thoại cho con.

Giúp trẻ yêu đọc sách, phụ huynh cũng phải từ bỏ thói quen xấu

Giúp trẻ yêu đọc sách, phụ huynh cũng phải từ bỏ thói quen xấu

VOV.VN - Để phát triển văn hóa đọc sách, cần tập thói quen đọc sách cho trẻ từ nhỏ. Phụ huynh cũng phải bỏ thói quen xấu sẵn sàng đưa điện thoại cho con.

10 loại thực phẩm phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng
10 loại thực phẩm phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng

VOV.VN - Một số loại thực phẩm chứa nhiều calo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ, phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng.

10 loại thực phẩm phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng

10 loại thực phẩm phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng

VOV.VN - Một số loại thực phẩm chứa nhiều calo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ, phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng.