Phụ nữ và trẻ em gái đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai gây ra

VOV.VN -Phụ nữ và trẻ em gái không được chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu khi buộc phải di dời khỏi nơi cư trú do thiên tai.

Nhân Ngày Dân số thế giới 11/7, hôm nay (10/7) tại Hà Nội, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức lễ mít tinh với chủ đề “Ngày Dân số thế giới – Hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương trong thiên tai”. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo Bộ Y tế, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cùng đông đảo nhân dân thủ đô.

Các đại biểu tham gia phát động lễ cổ động, diễu hành nhân Ngày Dân số thế giới (ảnh: Chí Cường)

Theo đánh giá, Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương dễ bị ảnh hưởng do thiên tai. Với đường bờ biển dài và khoảng 70% dân số sống ở ven biển và đồng bằng thấp hơn so với mực nước biển, Việt Nam là một trong 5 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi khí hậu.

Chính vì vậy, Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể ứng phó khi thiên tai xảy ra, đồng thời bảo đảm các nhu cầu quan trọng của phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên không bị bỏ qua ngay tại thời điểm thảm họa bắt đầu xảy ra.

Theo ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, do có nguy cơ cao về thiên tai, Việt Nam cần tiến hành một cách có hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi về hành vi sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở những vùng sâu, vùng xa dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Dẫn chứng vụ dông lốc kinh hoàng xảy ra chiều 13/6 tại Hà Nội khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có một nữ sinh đang trên đường tới trường và một số phụ nữ bị thương phải đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, phụ nữ là nhóm nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai.

Khi bão lũ xảy ra, phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái, là đối tượng cần phải di dời tới nơi an toàn; còn khi hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, phụ nữ dễ mắc những căn bệnh viêm nhiễm, nhất là khi sinh nở.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại lễ mít tinh (Ảnh: Chí Cường)

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác dân số. Từ một nước có mức sinh cao, tuổi thọ thấp, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế, nâng cao tuổi thọ.

Nhận thức và hành vi của người dân đã được chuyển đổi từ sinh nhiều, sinh dầy, quy mô gia đình lớn sang quy mô gia đình ít con “dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt”; người dân ngày càng tích cực, chủ động trong phòng tránh thai ngoài ý muốn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp khó lường của thiên tai đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để giảm thiểu các mối đe dọa do thiên tai gây ra cho người dân; đồng thời đảm bảo cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho người dân ở khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trước đó, sáng cùng ngày, hàng trăm đoàn viên thanh niên thủ đô đã tham gia đạp xe diễu hành nhân Ngày Dân số thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1% dân số giàu nhất sở hữu nhiều của cải hơn cả 99% thế giới còn lại
1% dân số giàu nhất sở hữu nhiều của cải hơn cả 99% thế giới còn lại

VOV.VN - Chiếm 1% dân số toàn cầu nhưng những người này lại sở hữu nhiều tiền bạc hơn tất thảy cộng đồng dân cư còn lại.

1% dân số giàu nhất sở hữu nhiều của cải hơn cả 99% thế giới còn lại

1% dân số giàu nhất sở hữu nhiều của cải hơn cả 99% thế giới còn lại

VOV.VN - Chiếm 1% dân số toàn cầu nhưng những người này lại sở hữu nhiều tiền bạc hơn tất thảy cộng đồng dân cư còn lại.

Đề xuất duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số
Đề xuất duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số

VOV.VN -Kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia là khoảng 22.000 tỷ đồng.

Đề xuất duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số

Đề xuất duy trì Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số

VOV.VN -Kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia là khoảng 22.000 tỷ đồng.

Dân số Việt Nam vượt mốc 90 triệu người
Dân số Việt Nam vượt mốc 90 triệu người

VOV.VN -Tại thời điểm 0h ngày 1/4/2014, dân số Việt Nam là 90.493.352 người, bao gồm 44.618.668 nam (chiếm 49,3%) và 45.874.684 nữ (chiếm 50,7%).

Dân số Việt Nam vượt mốc 90 triệu người

Dân số Việt Nam vượt mốc 90 triệu người

VOV.VN -Tại thời điểm 0h ngày 1/4/2014, dân số Việt Nam là 90.493.352 người, bao gồm 44.618.668 nam (chiếm 49,3%) và 45.874.684 nữ (chiếm 50,7%).

Phấn đấu 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2015
Phấn đấu 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2015

VOV.VN -Chính phủ sẽ tập trung triển khai quyết liệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, nhằm đạt chỉ tiêu 75% dân số tham gia BHYT.

Phấn đấu 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2015

Phấn đấu 75% dân số tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2015

VOV.VN -Chính phủ sẽ tập trung triển khai quyết liệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, nhằm đạt chỉ tiêu 75% dân số tham gia BHYT.

Mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7 tại TP HCM
Mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7 tại TP HCM

VOV.VN - Qua 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình, TP HCM đã đạt được mục tiêu giảm sinh.

Mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7 tại TP HCM

Mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7 tại TP HCM

VOV.VN - Qua 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình, TP HCM đã đạt được mục tiêu giảm sinh.

Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội dân số vàng?
Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội dân số vàng?

VOV.VN -Theo Trưởng đại diện UNFPA, cần tận dụng lực lượng lao động trẻ, tập trung đào tạo chất lượng cao, đào tạo nghề công nghệ cao với giới trẻ.

Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội dân số vàng?

Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội dân số vàng?

VOV.VN -Theo Trưởng đại diện UNFPA, cần tận dụng lực lượng lao động trẻ, tập trung đào tạo chất lượng cao, đào tạo nghề công nghệ cao với giới trẻ.