Phủ Tây Hồ chặn barie trước cổng ngăn người dân đổ xô vào lễ

VOV.VN - Sau phản ánh của phóng viên VOV.VN, lực lượng chức năng đã có mặt, lập hàng rào để ngăn người dân tập trung đông ở Phủ Tây Hồ trong mùa dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngày 13/3 các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ,.. tạm ngừng đón khách tham quan đến hết ngày 31/3.
Tuy nhiên, trước khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người của các cơ quan chức năng, người dân vẫn đổ xô đi lễ cầu bình an, may mắn trong ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, ngày 24/3, Phủ Tây Hồ trong tình trạng chật cứng vì người dân tranh thủ đi lễ vào giờ nghỉ trưa.
Các gian thờ bên trong Phủ đã đóng kín cửa nhưng người dân chen chúc vào lễ. 
Trước tình trạng đó, vào chiều nay, lực lượng chức năng đã có mặt để ngăn người dân tập trung lễ tại Phủ.
Hàng rào barie đã nhanh chóng được chặn ở khu vực cổng vào để ngăn người dân tiếp tục đổ xô đi lễ giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Trái ngược với cảnh tượng đông đúc, chen lấn lúc trưa, khung cảnh trong Phủ lúc này trở nên vắng vẻ hơn hẳn.

Nhiều người dân đến lễ đã bất ngờ trước thông tin Phủ Tây Hồ đóng cửa hoàn toàn. 
Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không nên tập trung đông người vào mùa dịch. 
Nhiều người đã chuẩn bị sẵn lễ nhưng không vào được trong Phủ nên phải quay xe ra về. Chị Nguyễn Thu Trang (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết dù nhận thức được việc tập trung đông người thời điểm này là nhạy cảm nhưng vì là mùng 1 nên chị tranh thủ tan làm đến để cầu sức khoẻ, bình an cho gia đình. 
Không thể vào Phủ, người dân phải lễ vọng từ bên ngoài.
 Một số người dân đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. 
Tuy nhiên, một số lại bỏ ra khi lễ vì cho rằng đeo khẩu trang là bất kính.
Thông báo tạm dừng đón khách của Ban Quản lý Di tích Phủ Tây Hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Biển người” đổ về Phủ Tây Hồ lễ tạ trong ngày mùng 1 tháng Chạp
“Biển người” đổ về Phủ Tây Hồ lễ tạ trong ngày mùng 1 tháng Chạp

VOV.VN - Ngày 26/12 (tức mùng 1 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Phủ Tây Hồ làm lễ tạ cuối năm.

“Biển người” đổ về Phủ Tây Hồ lễ tạ trong ngày mùng 1 tháng Chạp

“Biển người” đổ về Phủ Tây Hồ lễ tạ trong ngày mùng 1 tháng Chạp

VOV.VN - Ngày 26/12 (tức mùng 1 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Phủ Tây Hồ làm lễ tạ cuối năm.

Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới
Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông kín người dâng hương, kính lễ.

Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới

Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông kín người dâng hương, kính lễ.

Ảnh: Đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ đóng cửa, người dân đứng ngoài vái vọng
Ảnh: Đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ đóng cửa, người dân đứng ngoài vái vọng

VOV.VN - Nhiều di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Hà Nội ngừng đón du khách để phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Ảnh: Đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ đóng cửa, người dân đứng ngoài vái vọng

Ảnh: Đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ đóng cửa, người dân đứng ngoài vái vọng

VOV.VN - Nhiều di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Hà Nội ngừng đón du khách để phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19
Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân vẫn chen chúc đến lễ Phủ Tây Hồ, nhiều người không đeo khẩu trang.

Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19

Không đeo khẩu trang, chen chúc lễ Phủ Tây Hồ bất chấp dịch Covid-19

VOV.VN - Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân vẫn chen chúc đến lễ Phủ Tây Hồ, nhiều người không đeo khẩu trang.