Phú Yên nâng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số mức 70-73 triệu đồng/năm

VOV.VN - Tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2009, nâng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số mức 70-73 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12%... Đây là những chỉ tiêu vừa được Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2024 thông qua hôm nay (27/9).

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2024, với chủ đề "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững" diễn ra từ ngày 26-27/9, tại thành phố Tuy Hòa, với gần 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 60 ngàn đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.

Giai đoạn 2019-2024, nhiều chương trình, chính sách xã hội được triển khai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Phú Yên đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã cơ bản hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, từ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của Trung ương và địa phương, hàng trăm công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng và đưa vào phục vụ đời sống bà con.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân tộc từ nay đến năm 2029 là tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách an sinh xã hội nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát nghèo và phát triển bền vững.

Cụ thể, đến năm 2029, chỉ tiêu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số từ 70-73 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm xuống dưới 12%; 60% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 100% thôn, buôn có nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng.

Để đạt các mục tiêu này, tỉnh Phú Yên sẽ huy động, lồng ghép mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục gìn giữ những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ một số phong tục tập quán lạc hậu, quan tâm lĩnh vực giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh công cuộc phát triển tỉnh Phú Yên trong thời kỳ mới. Trong đó,  phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau; tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình; ra sức thi đua lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững, xây dựng đời sống ngày càng sung túc, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị:"Rất là đáng mừng, một số xã ở huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm hỗ trợ các hộ dân thay đổi cơ cấu cây trồng. Tôi tin rằng với cách làm như vừa rồi, tập trung đi sâu hơn, đi sát hơn các khu vực sâu nhất, xa nhất thì đời sống đồng bào cũng sẽ được cải thiện. Đề nghị các địa phương đi sâu, đi sát hơn nữa, trực tiếp lắng nghe ý kiến của đồng bào, làm sao chúng ta có thể đáp ứng được những yêu cầu tốt nhất".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số Bình Định giảm bình quân 4,76%/năm
Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số Bình Định giảm bình quân 4,76%/năm

VOV.VN - Sáng nay (26/9) tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khai mạc Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ IV - năm 2024. Hơn 250 đại biểu đại diện cho hơn 47.700 đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định về dự Đại hội.

Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số Bình Định giảm bình quân 4,76%/năm

Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số Bình Định giảm bình quân 4,76%/năm

VOV.VN - Sáng nay (26/9) tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khai mạc Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ IV - năm 2024. Hơn 250 đại biểu đại diện cho hơn 47.700 đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định về dự Đại hội.

Vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% vào năm 2025
Vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% vào năm 2025

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 15%, thu nhập bình quân đầu người bằng 45% bình quân chung của cả nước.

Vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% vào năm 2025

Vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% vào năm 2025

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 15%, thu nhập bình quân đầu người bằng 45% bình quân chung của cả nước.

Tạo động lực giúp người Ma Coong ở Quảng Bình thoát nghèo
Tạo động lực giúp người Ma Coong ở Quảng Bình thoát nghèo

VOV.VN - Những năm qua, tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều bản làng vùng cao tỉnh Quảng Bình đã nhiều đổi thay. Những cánh rừng, nương rẫy ngút ngàn màu xanh, những con đường bê tông phẳng lỳ men theo triền núi, ánh điện về tận nhà đã tạo động lực giúp người miền núi vươn đến ấm no, hạnh phúc.

Tạo động lực giúp người Ma Coong ở Quảng Bình thoát nghèo

Tạo động lực giúp người Ma Coong ở Quảng Bình thoát nghèo

VOV.VN - Những năm qua, tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều bản làng vùng cao tỉnh Quảng Bình đã nhiều đổi thay. Những cánh rừng, nương rẫy ngút ngàn màu xanh, những con đường bê tông phẳng lỳ men theo triền núi, ánh điện về tận nhà đã tạo động lực giúp người miền núi vươn đến ấm no, hạnh phúc.