PTT Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về “Một cửa một lần dừng“

VOV.VN - Phó Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao các Bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị hoàn thành một khối lượng lớn công việc

Chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai mô hình "một cửa một lần dừng" tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen- sa- vẳn (Quảng Trị). Cùng dự buổi làm việc có đại diện một số Bộ, ban ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp Một cửa một lần dừng (Ảnh: Văn Hiếu)

Mô hình kiểm tra "một cửa một lần dừng" là Hiệp định được các nước ký kết trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng, nhằm tạo thuận lợi trong việc vận chuyển người và hàng hoá qua biên giới tại các cặp cửa khẩu quốc tế dọc các hành lang trong tiểu vùng Mê Công, bao gồm cả hành lang kinh tế Đông - Tây.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao: Tháng 2/2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào đã họp vấn đề này, nhất trí đặt mục tiêu áp dụng đầy đủ mô hình kiểm tra "một cửa, một lần dừng", từ ngày 1/1/2015. Đến nay, hai nước đã ký các thoả thuận quan trọng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đưa người sang kiểm tra chung, phối hợp quy trình thủ tục kiểm tra. Hai nước đã hoàn thành 8/11 đầu việc về pháp lý và quy trình thủ tục được đề ra trong kế hoạch công tác. Thủ tướng Chính phủ đã duyệt chủ trương kinh phí cho đầu tư, mua sắm vật chất và trang bị tại cửa khẩu Lao Bảo. Hiện Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch chi tiết cải tạo nhà liên hợp, có phương án di dời khu kiểm tra chung, bố trí phòng làm việc cho cơ quan chức năng cửa khẩu... Phía bạn Lào cũng đã bố trí mặt bằng và một số cơ sở vật chất, đồng thời yêu cầu Việt Nam hỗ trợ cung cấp một số trang thiết bị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp triển khai mô hình kiểm tra Một cửa một lần dừng
(Ảnh: Văn Hiếu)

 Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đặc biệt là khung pháp lý mà nhiều năm trước chưa thực hiện được. Để đạt được mục tiêu vận hành mô hình "một cửa, một lần dừng" tại cửa khẩu Lao Bảo - Đen -Sa vẳn vào ngày 1/1/2015, Phó Thủ tướng đề nghị: Các Bộ ngành và tỉnh Quảng Trị phải nêu cao tinh thần chủ động, tích cực phối hợp với tỉnh Savanakkhet nhằm bàn phương hướng, triển khai các đầu mục công việc về cơ sở hạ tầng, khung pháp lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với quyết tâm cao, phấn đấu giữ nguyên thời hạn vận hành thử và Lễ khai trương theo đúng thoả thuận giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính tìm phương án linh hoạt điều chỉnh một số hạng mục cần thiết theo hướng tăng cường sự chủ động và trách nhiệm của các Bộ, ngành địa phương; Bộ Y tế khẩn trương thống nhất với phía Lào để sớm ký thoả thuận về quy trình thủ tục và các mẫu chứng nhận kiểm dịch y tế. Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý, các Bộ ngành và tỉnh Quảng Trị cảnh giác và có giải pháp, đi kèm với công tác kiểm tra giám sát trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma tuý và buôn bán người khi cửa khẩu chính thức đi vào hoạt động.

Dự kiến lễ khai trương chính thức vận hành mô hình kiểm tra "một cửa, một lần dừng" sẽ diễn ra vào ngày 7/1/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào xã giao Thủ tướng Shinzo Abe.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào xã giao Thủ tướng Shinzo Abe.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Thông tấn xã Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Thông tấn xã Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã hai nước Việt Nam-Lào trong những năm qua đã được triển khai một cách hiệu quả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Thông tấn xã Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Thông tấn xã Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã hai nước Việt Nam-Lào trong những năm qua đã được triển khai một cách hiệu quả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu TP Vientiane, Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu TP Vientiane, Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu TP Vientiane, Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu TP Vientiane, Lào

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Lào.