PTT Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2014

VOV.VN -Ngày pháp luật hằng năm là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn xã hội.

Tối 6/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 và phát động cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật phổ biến giáo dục pháp luật, theo đó lấy ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946  - được lấy là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 
Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2014
Ngày pháp luật hằng năm là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các Bộ, ngành, địa phương và Bộ Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 với chủ đề: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp và pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” gắn với việc phát động cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có ý nghĩa rất quan trọng thiết thực, không chỉ tiếp nối những kết quả, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật năm 2013 và kết quả 01 năm triển khai thi hành Hiến pháp mà còn góp phần thiết thực đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mà trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và các luật mới được ban hành, không phô trương, hình thức.

Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Mỗi người dân cần tích cực, chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật để thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong ý thức và lối sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Để cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước với chất lượng cao nhất, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: ”Cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và toàn diện về vai trò, ý nghĩa của Cuộc thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp đặc thù của Bộ, ngành, địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục làm tốt chức năng định hướng, tham mưu triển khai thực hiện, hỗ trợ nội dung, tài liệu; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; từ đó phát hiện, sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng công bố Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11
Thủ tướng công bố Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

VOV.VN - Ngày 9/11 có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và củng cố văn hóa lập hiến, văn hóa pháp luật.

Thủ tướng công bố Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Thủ tướng công bố Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

VOV.VN - Ngày 9/11 có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và củng cố văn hóa lập hiến, văn hóa pháp luật.

Bộ Y tế tổ chức mít tinh chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam
Bộ Y tế tổ chức mít tinh chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Y tế, các quy định nền tảng của Hiến pháp qua các thời kỳ là cơ sở để hình thành, duy trì và phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam

Bộ Y tế tổ chức mít tinh chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam

Bộ Y tế tổ chức mít tinh chào mừng Ngày pháp luật Việt Nam

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Y tế, các quy định nền tảng của Hiến pháp qua các thời kỳ là cơ sở để hình thành, duy trì và phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam

Tuần lễ về Ngày pháp luật Việt Nam bắt đầu từ 4/11
Tuần lễ về Ngày pháp luật Việt Nam bắt đầu từ 4/11

VOV.VN -Sáng 1/11, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013

Tuần lễ về Ngày pháp luật Việt Nam bắt đầu từ 4/11

Tuần lễ về Ngày pháp luật Việt Nam bắt đầu từ 4/11

VOV.VN -Sáng 1/11, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013

Lực lượng công an hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Lực lượng công an hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, lực lượng CAND đã tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật

Lực lượng công an hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Lực lượng công an hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, lực lượng CAND đã tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật