PTT Trương Hoà Bình phát động xây dựng văn hóa giao thông học đường

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương.

Sáng nay (5/9), ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và phát động xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại lễ phát động

Sau khi đánh hồi trống khai giảng năm học mới, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng thầy và trò trường chuyên Nguyễn Trãi, bước vào năm học mới với khí thế và thắng lợi mới, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong việc dạy và học của nhà trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu nhà trường bên cạnh việc giáo dục kiến thức pháp luật nói chung, cần tích cực tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, góp phần hình thành văn hóa giao thông tại Việt Nam.

“Nhà trường cùng phụ huynh học sinh phải thường xuyên nhắc nhở con em mình tuân thủ quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh những thành tích của thầy và trò nhà trường được Đảng, Nhà nước, tỉnh Hải Dương ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý, Phó Thủ tướng cho rằng, nhà trường đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo từng bước xây dựng trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục trung học phổ thông chuyên trọng điểm khu vực và quốc gia; có nhiều học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế, và có đến trên 96% các em học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng hàng năm.

“Nhà trường cùng phụ huynh học sinh thường xuyên nhắc nhở con em mình tuân thủ quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe máy, xe đạp điện để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên” - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

“Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện” là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với ngành giáo dục nói chung và thế hệ các thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi nói riêng, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng nhà trường sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được và truyền thống tốt đẹp của mình để tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và thu được nhiều thành tích trong dạy và học, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và tỉnh Hải Dương.

Vinh dự và tự hào với những kết quả đạt được và hơn hết sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng ngành giáo dục vững mạnh, viết tiếp những trang sử vẻ vang, thầy cô và học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cam kết không ngừng học tập, rèn luyện đạt nhiều thành tích cao đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm tới các học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Đồng thời, Báo Giao thông cũng trao tặng 10 suất quà tới 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhiều cố gắng trong học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sâu lắng đêm nhạc truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam
Sâu lắng đêm nhạc truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam

VOV.VN - Đêm nhạc đã vinh danh và công diễn 11 ca khúc xuất sắc nhất của Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giao thông vận tải.

Sâu lắng đêm nhạc truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam

Sâu lắng đêm nhạc truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam

VOV.VN - Đêm nhạc đã vinh danh và công diễn 11 ca khúc xuất sắc nhất của Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giao thông vận tải.

33 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh
33 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN -Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 71 vụ, làm chết 33 người, bị thương 59 người. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

33 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

33 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN -Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 71 vụ, làm chết 33 người, bị thương 59 người. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

Giao thông các bến xe tại Hà Nội tương đối thuận lợi sau kỳ nghỉ Lễ
Giao thông các bến xe tại Hà Nội tương đối thuận lợi sau kỳ nghỉ Lễ

VOV.VN - Cuối giờ chiều (4/9) lưu lượng xe đổ về các bến tại Hà Nội tăng đột biến nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Giao thông các bến xe tại Hà Nội tương đối thuận lợi sau kỳ nghỉ Lễ

Giao thông các bến xe tại Hà Nội tương đối thuận lợi sau kỳ nghỉ Lễ

VOV.VN - Cuối giờ chiều (4/9) lưu lượng xe đổ về các bến tại Hà Nội tăng đột biến nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.