Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ chào cờ tại huyện đảo Phú Quý

VOV.VN - Trong chương trình thăm, làm việc tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, sáng sớm nay (17/6), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ chào cờ tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc đảo Phú Quý.

Cùng dự lễ chào cờ có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Bình Thuận; các cán bộ, chiến sỹ bộ đội trên đảo; đại diện các đoàn thể, nhân dân trên đảo Phú Quý. 

Dưới ánh bình minh, nghiêng mình trước cột cờ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí trong đoàn, nghiêm trang hát vang Quốc ca, cùng hướng về lá cờ Tổ quốc bay cao trong gió để luôn khắc ghi sự hy sinh của thế hệ đi cha anh trước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ chào cờ tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc, đem lại nhiều cảm xúc cho các thành viên đoàn công tác, nhất là những người lần đầu đến với đảo Phú Quý.

Cột cờ chủ quyền Tổ quốc đảo Phú Quý được xây dựng từ năm 2015, tại địa bàn thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, với chiều cao 22,6m, cờ vải kích thước 4x6m. Đây là công trình nằm trong chuỗi dự án xây dựng các cột cờ chủ quyền Tổ quốc, tại các đảo tiền tiêu, trải dọc đất nước, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, triển khai tại nhiều địa phương, như đảo Trần, Quảng Ninh; đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng; đảo Hòn La, Quảng Bình; đảo Cù Lao Xanh, Bình Định; đảo Côn Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu; và đảo Thổ Chu, Kiên Giang. 

Sau lễ chào cờ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng cờ Tổ quốc cho Đoàn thanh niên huyện Phú Quý, đơn vị được giao chăm sóc, giữ gìn khuôn viên cột cờ chủ quyền Tổ quốc; trồng cây bàng trong khuôn viên cột cờ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tặng quà, tặng cờ Tổ quốc, thăm hỏi bà con ngư ngay tại bến tàu, động viên ngư dân yên tâm bám biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ chào cờ sáng mùng một Tết tại cột cờ Lũng Pô
Lễ chào cờ sáng mùng một Tết tại cột cờ Lũng Pô

VOV.VN - Lễ chào cờ Tổ quốc đầu năm mới được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức vào ngày mùng một Tết Nguyên đán, được gọi là “Lễ chào cờ chủ quyền”.

Lễ chào cờ sáng mùng một Tết tại cột cờ Lũng Pô

Lễ chào cờ sáng mùng một Tết tại cột cờ Lũng Pô

VOV.VN - Lễ chào cờ Tổ quốc đầu năm mới được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức vào ngày mùng một Tết Nguyên đán, được gọi là “Lễ chào cờ chủ quyền”.

Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia
Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia.

Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

Chào cờ chủ quyền sáng mùng 1 tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia.

Những người lính tàu ngầm chào cờ đầu năm
Những người lính tàu ngầm chào cờ đầu năm

VOV.VN - Sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức ngày 22/1/2023), tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 hải quân và các kíp tàu ngầm của Lữ đoàn tổ chức lễ chào cờ đầu xuân trong không khí trang nghiêm, hào hùng và xúc động.

Những người lính tàu ngầm chào cờ đầu năm

Những người lính tàu ngầm chào cờ đầu năm

VOV.VN - Sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức ngày 22/1/2023), tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, Lữ đoàn tàu ngầm 189 hải quân và các kíp tàu ngầm của Lữ đoàn tổ chức lễ chào cờ đầu xuân trong không khí trang nghiêm, hào hùng và xúc động.