FIFA rút “thẻ vàng”: Tạm “đóng băng” quỹ phát triển bóng đá Indonesia

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa quyết định tạm ngưng cấp tài chính cho quỹ phát triển bóng đá dành riêng cho Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Đây được xem là một hình thức “xử phạt hành chính” sau khi FIFA tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023.

Trên trang web chính thức của PSSI, Chủ tịch PSSI Erick - Thohir bày tỏ lòng cảm ơn vì bóng đá Indonesia đã tránh được các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn từ FIFA, chẳng hạn như bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế.

Chủ tịch PSSI ví von việc FIFA ngưng cấp tài chính cho quỹ phát triển bóng đá FIFA Forward dành cho nước này giống như “một thẻ vàng”, thay vì “thẻ đỏ”. Như vậy, tuyển Indonesia vẫn có thể ra sân thi đấu ở SEA GAMES 32 vào cuối tháng 4 này.

Theo chỉ thị của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, tuần qua Chủ tịch PSSI Erick  Thohir đã tới Pháp gặp gỡ các lãnh đạo FIFA để vận động tránh trừng phạt, đồng thời trình FIFA kế hoạch chi tiết phát triển bóng đá Indonesia, gồm việc cải tạo 22 sân vận động phục vụ các giải đấu và hoạt động của đội tuyển quốc gia.

FIFA cho biết có thể rút lại quyết định  “đóng băng” hỗ trợ tài chính bóng đá Indonesia, sau khi xem xét chiến lược phát triển của bóng đá Indonesia cũng như hiệu quả triển khai thực tế.

Nền bóng đá Indonesia và người hâm mộ đang đứng trước “cú sốc” khi hồi cuối tháng 3 mới đây bị FIFA tước quyền tổ chức, tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới U20 năm 2023. FIFA đưa ra quyết định này sau những tranh cãi, phản đối ở Indonesia về sự tham gia của đội tuyển Israel tại giải đấu cũng như sự có mặt của đại diện Israel tại lễ bốc thăm chia bảng.  

Nền bóng đá “xứ sở vạn đảo” đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có nạn bạo lực sân cỏ. Hồi tháng 10/2022, bạo loạn trên sân vận động Kanjuruhan ở Malang, đã khiến 135 người thiệt mạng.

Mới đây nhất, hôm 2/4, các cổ động viên quá khích lại ẩu đả, đập phá  trong trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman tại Giải Vô địch Quốc gia Indonesia. Chủ tịch PSSI - Erick Thohir cam kết cải tổ nền bóng đá nước này, quyết tâm dẹp bỏ nạn mafia bóng đá, trong đó có các bê bối dàn xếp tỷ số, bạo lực sân cỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia rút lui, bảng đấu của ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32 chỉ còn 4 đội?
Indonesia rút lui, bảng đấu của ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32 chỉ còn 4 đội?

VOV.VN - Theo trang Goal phiên bản Indonesia, ĐT nữ Indonesia sẽ rút lui ở SEA Games 32 và bảng A môn bóng đá nữ chỉ còn 4 đội tham dự là ĐT nữ Việt Nam, Philippines, Myanmar và Malaysia.

Indonesia rút lui, bảng đấu của ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32 chỉ còn 4 đội?

Indonesia rút lui, bảng đấu của ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32 chỉ còn 4 đội?

VOV.VN - Theo trang Goal phiên bản Indonesia, ĐT nữ Indonesia sẽ rút lui ở SEA Games 32 và bảng A môn bóng đá nữ chỉ còn 4 đội tham dự là ĐT nữ Việt Nam, Philippines, Myanmar và Malaysia.

Xuất khẩu giày dép giảm, Indonesia tìm cách thích ứng
Xuất khẩu giày dép giảm, Indonesia tìm cách thích ứng

VOV.VN - Hiệp hội Giày dép Indonesia (Aprisindo) dự báo, xuất khẩu giày dép của nước này sẽ giảm mạnh trong năm nay. Trước xu hướng này, chính phủ Indonesia đang tìm cách thích ứng.

Xuất khẩu giày dép giảm, Indonesia tìm cách thích ứng

Xuất khẩu giày dép giảm, Indonesia tìm cách thích ứng

VOV.VN - Hiệp hội Giày dép Indonesia (Aprisindo) dự báo, xuất khẩu giày dép của nước này sẽ giảm mạnh trong năm nay. Trước xu hướng này, chính phủ Indonesia đang tìm cách thích ứng.

Tân Bộ trưởng 32 tuổi nhận nhiệm vụ thúc đẩy thể thao và bóng đá Indonesia
Tân Bộ trưởng 32 tuổi nhận nhiệm vụ thúc đẩy thể thao và bóng đá Indonesia

VOV.VN - Ariotedjo - tân Bộ trưởng 32 tuổi của Indonesia vừa được giao nhiệm vụ phát triển thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của Indonesia, chuẩn bị cho đoàn thể thao nước này dự SEA Games 32 và Asiad 19 trong bối cảnh FIFA vừa tước quyền của Indonesia tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới U23.

Tân Bộ trưởng 32 tuổi nhận nhiệm vụ thúc đẩy thể thao và bóng đá Indonesia

Tân Bộ trưởng 32 tuổi nhận nhiệm vụ thúc đẩy thể thao và bóng đá Indonesia

VOV.VN - Ariotedjo - tân Bộ trưởng 32 tuổi của Indonesia vừa được giao nhiệm vụ phát triển thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của Indonesia, chuẩn bị cho đoàn thể thao nước này dự SEA Games 32 và Asiad 19 trong bối cảnh FIFA vừa tước quyền của Indonesia tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới U23.