Quảng Bình ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của 3 F0

VOV.VN - 2 trường hợp này đều là F1 của 3 ca mắc COVID-19 (là Bệnh nhân 62939, 62940 và 62941).

Tối nay (21/7), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình thông báo vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh này. 2 trường hợp này đều là F1 của 3 ca mắc COVID-19 (là Bệnh nhân 62939, 62940 và 62941) trước đó.

Từ tối 20/7 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã phối hợp điều tra, truy vết được 66 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trú tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Các trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong số này có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp P.C.H., 26 tuổi, ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa thường xuyên tiếp xúc gần và đi chơi với Bệnh nhân 62941.

Trường hợp thứ 2 là N.K.C, 60 tuổi, trú tại ngõ 33, đường Hoàng Diệu, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, là lái xe taxi đã đón 3 bệnh nhân mắc COVID-19 từ Ngã tư đường tránh thành phố Đồng Hới đến bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Trên đường đi, những người này có ghé mua đồ tại tại quán tạp hóa ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau đó, N.K.C tiếp tục chở 3 bệnh nhân tới thẳng Trạm Y tế xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa để khai báo y tế. Sau khi khai báo y tế, tài xế chở 3 người này về nhà tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, rồi quay về lại thành phố Đồng Hới. Trên đường về, N.K.C có ghé ăn sáng (ngồi 1 bàn riêng) tại quán cháo sáng cách ngã ba Khe Ve, huyện Minh Hóa khoảng 5km.

Từ ngày 14-20/7, N.K.C thường xuyên đón khách tại Ga Đồng Hới. Sau khi được xác định là F1, trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự cũ và kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã cách ly tạm thời các trường hợp này tại phòng riêng ở khu cách ly tập trung, chờ kích hoạt bệnh viện dã chiến; đồng thời, khẩn trương điều tra, truy vết tất cả các trường hợp F1 có liên quan và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc Covid-19
Quảng Bình khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương truy vết những trường hợp ở tỉnh này liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 làm việc tại Thẩm mỹ viện AMIDA ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Quảng Bình khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc Covid-19

Quảng Bình khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương truy vết những trường hợp ở tỉnh này liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 làm việc tại Thẩm mỹ viện AMIDA ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Quảng Bình có 50 trường hợp liên quan bệnh viện có ca mắc Covid-19
Quảng Bình có 50 trường hợp liên quan bệnh viện có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Đến sáng nay (9/5), Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã rà soát 50 người liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K Tân Triều.

Quảng Bình có 50 trường hợp liên quan bệnh viện có ca mắc Covid-19

Quảng Bình có 50 trường hợp liên quan bệnh viện có ca mắc Covid-19

VOV.VN - Đến sáng nay (9/5), Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã rà soát 50 người liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K Tân Triều.

Quảng Bình, Đà Nẵng và Bến Tre bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho người dân 
Quảng Bình, Đà Nẵng và Bến Tre bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho người dân 

VOV.VN - Ngày hôm nay (27/4) các địa phương gồm: Quảng Bình, Đà Nẵng và Bến Tre bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn.

Quảng Bình, Đà Nẵng và Bến Tre bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho người dân 

Quảng Bình, Đà Nẵng và Bến Tre bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho người dân 

VOV.VN - Ngày hôm nay (27/4) các địa phương gồm: Quảng Bình, Đà Nẵng và Bến Tre bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn.