Quảng Bình hoàn thành cách ly gần 600 công dân về từ Lào, Thái Lan

VOV.VN - Gần 600 người được cách ly tập trung là các công dân của nhiều tỉnh, thành về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ngày 18/3.
 

Sáng nay (3/4), gần 600 công dân Việt Nam trở về từ các nước Lào, Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành cách ly tập trung. Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định hết thời hạn cách ly tập trung cho các công dân.

Gần 600 người được cách ly tập trung là các công dân của nhiều tỉnh, thành khác nhau, trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tỉnh Quảng Bình. Họ chấp hành nghiêm túc các quy định tại khu cách ly tập trung, đủ thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm trao quyết định hết thời hạn cách ly tập trung cho các công dân

Ngày rời khu cách ly, mọi người lưu luyến chia tay, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bộ đội, các y bác sỹ và chính quyền tỉnh Quảng Bình đã chăm lo chu đáo cho công dân trong những ngày thực hiện cách ly.

Anh Nguyễn Văn Độ, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, 14 ngày sống trong khu cách ly thật thỏa mái. “Anh em chúng tôi từ Lào trở về và được đưa về đây. Trong này có cơm ăn 3 bữa, tất cả mọi thứ cả nơi vui chơi giải trí đều đầy đủ, anh em chúng tôi ở đây rất thoải mái”, anh Độ chia sẻ.

Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay, tỉnh Quảng Bình đã đón gần 2.500 công dân trở về từ các nước trong khu vực Đông Nam Á qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Những người này được đưa về các khu cách ly tập trung trong tỉnh. Các công dân trở về nhà trên những chuyến xe của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Bình.

Theo Đại tá Lê Văn Vỹ, những trường hợp nào ở trong tỉnh thì lực lượng chức năng sẽ bố trí phương tiện đưa chở bà con về địa phương, còn công dân ở tỉnh khác thì Sở Giao thông Vận tải sẽ hợp đồng với các nhà xe để đưa bà con trở về quê.

“Các công dân nhập cảnh ngày 18/3 từ Lào và Thái Lan về là đợt đầu tiên đã hoàn thành cách ly. Sau khi hoàn thành sẽ được trung tâm cấp giấy hoàn thành thời gian cách ly, bố trí xe đưa về. Trong điều kiện hiện nay không cho phép lưu hành xe quá đông, xe đón khách dọc đường không có nên trung tâm đang phải sắp xếp, bố trí xe cho bà con. Các xe do Sở Giao thông Vận tải điều động, có thỏa thuận về chi phí và cá nhân tự trả nhưng sẽ thỏa thuận mức giá vừa phải để cho bà con đi lại”, Đại tá Lê Văn Vỹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau hoàn thành cách ly đối với 80 người trở về từ Thái Lan
Cà Mau hoàn thành cách ly đối với 80 người trở về từ Thái Lan

VOV.VN -Hiện 80 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau đã có kết quả âm tính lần 2 và hoàn thành cách ly 14 ngày.

Cà Mau hoàn thành cách ly đối với 80 người trở về từ Thái Lan

Cà Mau hoàn thành cách ly đối với 80 người trở về từ Thái Lan

VOV.VN -Hiện 80 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau đã có kết quả âm tính lần 2 và hoàn thành cách ly 14 ngày.

Nghệ An có thêm 177 người hoàn thành cách ly trở về địa phương
Nghệ An có thêm 177 người hoàn thành cách ly trở về địa phương

VOV.VN -Đây là ngày thứ 3 liên tiếp tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận cho công dân hoàn thành nghĩa vụ cách ly. 

Nghệ An có thêm 177 người hoàn thành cách ly trở về địa phương

Nghệ An có thêm 177 người hoàn thành cách ly trở về địa phương

VOV.VN -Đây là ngày thứ 3 liên tiếp tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận cho công dân hoàn thành nghĩa vụ cách ly. 

TPHCM: Khoảng 200 người hoàn thành cách ly ở trường Quân sự Quân khu 7
TPHCM: Khoảng 200 người hoàn thành cách ly ở trường Quân sự Quân khu 7

VOV.VN - Khoảng 200 công dân Việt Nam và người nước ngoài trở về với gia đình, người thân sau hoàn thành 14 ngày cách ly tại trường Quân sự Quân khu 7.

TPHCM: Khoảng 200 người hoàn thành cách ly ở trường Quân sự Quân khu 7

TPHCM: Khoảng 200 người hoàn thành cách ly ở trường Quân sự Quân khu 7

VOV.VN - Khoảng 200 công dân Việt Nam và người nước ngoài trở về với gia đình, người thân sau hoàn thành 14 ngày cách ly tại trường Quân sự Quân khu 7.