Quảng Bình: Khổ sở vì bệnh viện quá tải

VOV.VN -Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đóng trên địa bàn thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch luôn trong tình trạng quá tải.

Trước nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao, những năm gần đây, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đóng trên địa bàn thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch luôn trong tình trạng quá tải.

Quy mô Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình chưa tới 250 giường, bệnh nhưng số bệnh nhân điều trị nội trú tại đây vào những ngày cao điểm lên đến 580 trường hợp. Quá tải bệnh viện, bệnh nhân phải nằm ghép đôi, ghép 3, nguy cơ lây chéo bệnh là điều khó tránh khỏi.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình luôn quá tải

Bà Hoàng Thị Kiếng, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình than phiền: “Tôi vào đây đã 10 ngày rồi, bệnh thì nặng mà phải nằm chung giường bệnh với 2-3 người nên rất khó chịu. Có lúc tôi muốn xin ra viện nhưng do bệnh tình còn nặng nên chịu đựng”.

Tình trạng quá tải diễn ra hầu hết tất cả các khoa phòng của Bệnh viện này. Khoa nội Bệnh viện có quy mô 50 giường bệnh, nhưng công suất sử dụng có những thời điểm lên đến 250%. Nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao trong khi cơ sở vật chất của Bệnh viện vẫn còn thiếu và đang xuống cấp nên không thể đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân. 

Trước mắt, để khắc phục tình trạng quá tải, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã đưa ra các phương án giảm tải khu vực điều trị nội trú như: tận dụng hành lang và các khu vực trống đều được kê thêm giường; vận động người dân điều trị ngoại trú hoặc điều trị tại các trạm y tế phường, xã đối với một số bệnh nhẹ; tăng cường chăm sóc, khám bệnh, điều trị bệnh tích cực để rút ngắn thời gian lưu trú tại bệnh viện.

Tuy nhiên, ở hầu hết các khoa phòng, tình trạng nằm ghép giường vẫn thường xuyên xảy ra. Bác sĩ Lê Ngọc Bích, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình mong muốn: “Ngoài sự cố gắng vượt bậc của cán bộ, nhân viên, chúng tôi cũng mong các sở, ban, ngành, đặc biệt là các cấp chính quyền tạo điều kiện bổ sung xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ thêm trang thiết bị cho bệnh viện. Có thêm giường bệnh, thêm biên chế để có kế hoạch phát triển bệnh viện để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh được tốt hơn cho người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Bệnh viện từ chối nhận tử thi vì nhà xác quá tải
Bệnh viện từ chối nhận tử thi vì nhà xác quá tải

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa từ chối nhận thi thể bên ngoài đưa vào nhà xác bảo quản vì nhà xác đã quá tải.

 Bệnh viện từ chối nhận tử thi vì nhà xác quá tải

Bệnh viện từ chối nhận tử thi vì nhà xác quá tải

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa từ chối nhận thi thể bên ngoài đưa vào nhà xác bảo quản vì nhà xác đã quá tải.

Khám bệnh từ 5h00 sáng để giảm quá tải bệnh viện
Khám bệnh từ 5h00 sáng để giảm quá tải bệnh viện

VOV.VN -Nhằm khắc phục tình trạng quá tải, lần đầu tiên một bệnh viện ở nước ta tổ chức khám bệnh từ 5h00 sáng, đó là bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Khám bệnh từ 5h00 sáng để giảm quá tải bệnh viện

Khám bệnh từ 5h00 sáng để giảm quá tải bệnh viện

VOV.VN -Nhằm khắc phục tình trạng quá tải, lần đầu tiên một bệnh viện ở nước ta tổ chức khám bệnh từ 5h00 sáng, đó là bệnh viện Ung bướu TPHCM.