Quảng Nam đón người dân từ TP.HCM về quê bằng phương tiện ô tô và máy bay

VOV.VN - Hôm nay (18/7), UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Phương án đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Theo đó, trong đợt đầu tiên này, Quảng Nam sẽ tổ chức đón người dân tại thành phố Hồ Chí Minh về quê trước, sau đó sẽ đón bà con ở các tỉnh, thành phố còn lại khu vực phía Nam. Dự kiến 7h sáng ngày 21/7, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức phương tiện xuất phát vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Quảng Nam đang lên phương án đón người về bằng máy bay, dành cho các đối tượng là phụ nữ có thai, già yếu, tàn tật, ốm đau, trẻ em dưới 12 tuổi. Đối với phương án này, người dân sẽ tự mua vé.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra các bước cụ thể trong phương án đón người dân. Cụ thể, người dân Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục đăng ký theo hướng dẫn, hạn cuối của đợt đăng ký đầu tiên là đến hết ngày 30/7. Người đăng ký về Quảng Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính, trong vòng tối đa 48 giờ trước khi lên xe hoặc máy bay bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc PCR. Người dân tự chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, tư trang… trong suốt quá trình di chuyển về Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ có văn bản đề nghị UBND/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp để Quảng Nam thực hiện đón người dân. Việc tiếp nhận đăng ký, tổng hợp và chốt danh sách người dân về quê sẽ do Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm. Danh sách sẽ được gửi cho UBND/ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện của tỉnh Quảng Nam rà soát, thẩm định.

Dự kiến mỗi chuyến xe chở 40 người. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tiến hành phân luồng đối tượng, sắp xếp, bố trí người trên xe đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Trong thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam, phương tiện không dừng, đỗ, trừ trường hợp cần thiết và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Khi về tới Quảng Nam, các phương tiện đưa người đến các khu cách ly tại các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Sau đó, thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 theo đúng quy định tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Đối với người về bằng máy bay, khi tới sân bay Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp nhận người do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng bàn giao, sau đó đưa người dân về cách ly tập trung tại các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay (18/7) người Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng được về quê
Hôm nay (18/7) người Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng được về quê

VOV.VN - Tối qua (17/7), UBND tỉnh Quảng Nam họp thảo luận một số biện pháp kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn và bàn cụ thể phương án đón người dân Quảng Nam từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê.

Hôm nay (18/7) người Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng được về quê

Hôm nay (18/7) người Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng được về quê

VOV.VN - Tối qua (17/7), UBND tỉnh Quảng Nam họp thảo luận một số biện pháp kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn và bàn cụ thể phương án đón người dân Quảng Nam từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê.

Quảng Nam phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam
Quảng Nam phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ 4 người đang nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Quảng Nam phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Quảng Nam phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

VOV.VN -Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ 4 người đang nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Những “chuyến xe 0 đồng” từ Quảng Nam hướng về thành phố Hồ Chí Minh
Những “chuyến xe 0 đồng” từ Quảng Nam hướng về thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong những ngày qua, người dân Quảng Nam từ miền núi đến đồng bằng có nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ với bà con Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Những “chuyến xe 0 đồng” từ Quảng Nam hướng về thành phố Hồ Chí Minh

Những “chuyến xe 0 đồng” từ Quảng Nam hướng về thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong những ngày qua, người dân Quảng Nam từ miền núi đến đồng bằng có nhiều hoạt động thiết thực để chia sẻ với bà con Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch bệnh.