Quảng Nam sẽ tái định cư cho gần 8.000 hộ dân ở 9 huyện miền núi 

VOV.VN - Từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng chương trình sắp xếp lại dân cư 9 huyện miền núi. Hơn 7.000 hộ gia đình đã được tái định cư với tổng nguồn ngân sách mà tỉnh này đầu tư gần 390 tỷ đồng.

Với địa hình dốc đứng, hiểm trở, cứ đến mùa mưa lũ, chính quyền và người dân miền núi Quảng Nam lại lo sợ xảy ra tình trạng sạt lở đất, lũ quét. Từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng chương trình sắp xếp lại dân cư 9 huyện miền núi. Hơn 7.000 hộ gia đình đã được tái định cư với tổng nguồn ngân sách mà tỉnh này đầu tư gần 390 tỷ đồng. Đề án sắp xếp dân cư được xem là chương trình đầu tư cho miền núi lớn nhất, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế- xã hội, hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đến với các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, nhiều người đã quen thuộc hình ảnh những ngôi làng nằm sát bên bờ suối. Cứ vào mùa mưa lũ, người dân miền núi lại thấp thỏm lo sợ lũ quét, sạt lở đất. Đã có hàng chục người tử vong, mất tích trong các đợt thiên tai trong những năm qua. Di dời, kết hợp sắp xếp lại dân cư là chủ trương mà tỉnh Quảng Nam đang triển khai suốt 4 năm trở lại đây.

Bà Trần Thị Thu, thôn 2, xã Phước Công, huyện Phước Sơn là một trong số gần 500 hộ gia đình đã được tái định cư theo chương trình sắp xếp dân cư miền núi triển khai trong năm 2021. Nhờ kinh phí hỗ trợ của nhà nước, gia đình bà Trần Thị Thu đã không còn thấp thỏm ở trên vùng sạt lở nữa mà đã dọn đến khu dân cư mới vừa được chính quyền địa phương xây dựng.

“Xã xin tiền huyện, hỗ trợ để tôi lên đây làm lại nhà lên đây ở cho an toàn, đảm bảo cuộc sống của gia đình”- bà Thu chia sẻ.

Theo đề án sắp xếp, bố trí dân cư giai đoạn 1, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi hộ khi dời đến nơi ở mới 50 triệu đồng; hộ tái định cư tại chỗ 20 triệu đồng. Các khu dân cư mới đều phải đảm bảo hạ tầng thiết yếu như điện, nước và trường học. Tại huyện Phước Sơn, nơi hứng chịu nhiều tổn thất trong đợt thiên tai vào cuối năm ngoái, đã có gần 700 hộ gia đình được tái định cư mới và 600 hộ cần di dời khẩn cấp. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết những khu tái định cư mới đã phát huy hiệu quả, người dân bước đầu ổn định cuộc sống. 

“Thiên tai, địa chất biến động liên tục, khó lường. Nhiều hộ hôm nay không nằm trong nguy cơ nhưng ngày mai có thể nằm trong nhóm nguy cơ. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục kiến nghị với tỉnh, hỗ trợ theo Nghị quyết 23 để tiếp tục sắp xếp dân cư miền núi để di dời người dân đến nơi an toàn”- ông Lê Quang Trung cho biết. 

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2020, 38 người ở miền núi tỉnh Quảng Nam bị thiệt mạng, 11 người mất tích, tổng thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng. Sắp xếp lại dân cư, ổn định sản xuất là ưu tiên hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế- xã hội ở khu vực miền núi Quảng Nam trong những năm đến. Theo Đề án sắp xếp, bố trí dân cư miền núi tỉnh Quảng Nam, người dân tự chọn đất để lập làng mới và tự dựng lại nhà mới. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo kế hoạch, giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình tại 9 huyện miền núi. 

“Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông qua 2 Nghị quyết rất quan trọng, thứ nhất là Nghị quyết về sắp xếp, bố trí dân cư với tổng nguồn kinh phí hơn 1000 tỷ đồng. Để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy cơ thì chúng ta sẽ chủ động hơn trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Chúng ta giảm bớt di tán dân, giảm bớt nguy cơ dịch bệnh"- ông Hồ Quang Bửu cho biết. 

Qua mỗi mùa mưa lũ, số gia đình cần di dời, tái định cư tăng lên, thậm chí là vượt con số 1,5 vạn hộ. Tỉnh Quảng Nam đang huy động mọi nguồn lực, xây dựng thêm nhiều khu tái định cư để người dân được an toàn trước những hiểm họa khó lường của thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện miền núi Quảng Nam xả lũ, Đà Nẵng lên "kịch bản" ứng phó
Thủy điện miền núi Quảng Nam xả lũ, Đà Nẵng lên "kịch bản" ứng phó

VOV.VN - Đến chiều 17/10, mặc dù lượng mưa đã giảm nhưng các thủy điện ở miền núi tỉnh Quảng Nam đang điều tiết nước khiến mực nước ở khu vực hạ du dâng cao. TP. Đà Nẵng đang triển khai phương án sẵn sàng ứng phó.

Thủy điện miền núi Quảng Nam xả lũ, Đà Nẵng lên "kịch bản" ứng phó

Thủy điện miền núi Quảng Nam xả lũ, Đà Nẵng lên "kịch bản" ứng phó

VOV.VN - Đến chiều 17/10, mặc dù lượng mưa đã giảm nhưng các thủy điện ở miền núi tỉnh Quảng Nam đang điều tiết nước khiến mực nước ở khu vực hạ du dâng cao. TP. Đà Nẵng đang triển khai phương án sẵn sàng ứng phó.

Quảng Nam làm xong nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi trước tháng 10
Quảng Nam làm xong nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi trước tháng 10

VOV.VN - Gần 10 tháng kể từ sau các đợt thiên tai hồi cuối năm 2020, khiến 97 hộ dân bị mất nhà cửa, chính quyền huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư mới.

Quảng Nam làm xong nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi trước tháng 10

Quảng Nam làm xong nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi trước tháng 10

VOV.VN - Gần 10 tháng kể từ sau các đợt thiên tai hồi cuối năm 2020, khiến 97 hộ dân bị mất nhà cửa, chính quyền huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư mới.

Quảng Nam khẩn trương hoàn thành nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi
Quảng Nam khẩn trương hoàn thành nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi

VOV.VN - Gần 10 tháng kể từ sau các đợt thiên tai hồi cuối năm 2020, khiến 97 hộ dân bị mất nhà cửa, chính quyền huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư mới.

Quảng Nam khẩn trương hoàn thành nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi

Quảng Nam khẩn trương hoàn thành nhà ở cho người dân vùng sạt lở núi

VOV.VN - Gần 10 tháng kể từ sau các đợt thiên tai hồi cuối năm 2020, khiến 97 hộ dân bị mất nhà cửa, chính quyền huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư mới.