Quảng Ngãi: Bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tăng đột biến

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng cũng phải nằm ghép chung 1 giường hoặc nằm ghế xếp.

Hiện nay, tại tỉnh Quảng Ngãi, các bệnh truyền nhiễm và bệnh sốt xuất huyết gia tăng, khiến bệnh nhân nhập viện Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tăng gần gấp 3 lần so với bình thướng. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng cũng phải nằm ghép chung 1 giường hoặc nằm ghế xếp do nhân viên y tế bố trí.

Bệnh nhân nằm ghế xếp (Ảnh minh họa).

Tại Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tất cả các phòng bệnh đều được kê thêm giường, từ 2 lên 3 giường nhưng vẫn còn tình trạng 2 người bệnh nằm chung 1 giường. Áp lực trong điều trị tại Khoa Nhiệt đới càng nặng nề hơn kể từ khi số bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện điều trị gia tăng khi các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi cùng xảy ra dịch sốt xuất huyết.

Bệnh nhân Huỳnh Tấn Phú, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, điều trị bệnh sốt xuất huyết, cho biết: “Em nhập viện từ ngày 24/10. Vô thì không có giường nằm. Phòng này thì 3 giường nhưng 4-5 bệnh nhân nên không có giường phải xuống ghế xếp nằm”.

Quá tải, không còn giường nên nhiều bệnh nhân lớn tuổi buộc phải nằm ghế xếp do nhân viên y tế bố trí.

Ông Dương Thảo, ở xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi nuôi cha đã 92 tuổi bị sốt xuất huyết kể: “Nhập viện vô 3-4 giường đầy hết. Không có giường nằm ghế xếp, sáng nay có ông già vô nữa, nằm ghế xếp đây. Người già nằm ghế xếp rất mệt, nhức mỏi”.

Khoa Nhiệt đới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là 45 giường bệnh nhưng thời điểm này, bệnh nhân điều trị tại đây đã lên 120 người, trong đó có 54 bệnh nhân sốt xuất huyết. Ngoài kê thêm giường, Bệnh viện bố trí thêm cho khoa 20 ghế xếp để bệnh nhân nằm.

Ông Lương Văn Tuấn, Trưởng Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho hay: “Bệnh nhân phải nằm đôi, nằm 3 nên việc theo dõi điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết rất khó khăn. Đối với bệnh nhân sốt xuất huyết thường mệt mỏi, sốt cho nên nằm giường đôi, giường ba bệnh nhân rất khó chịu rồi làm cho tình trạng bệnh khó khăn trong quá trình điều trị. Cái áp lực giữa sự theo dõi của nhân viên y tế với người bệnh cũng khó khăn”.

Quá tải ở Khoa Nhiệt đới- Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý điều trị của người bệnh cùng với đó là giảm chất lượng điều trị của nhân viên y tế  đối với bệnh nhân./.                            



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nhà phản đối bệnh viện để sản phụ tử vong
Người nhà phản đối bệnh viện để sản phụ tử vong

VOV.VN - Rất đông người nhà sản phụ kéo đến Bệnh viện Trung ương Huế để phản đối bệnh viện thiếu trách nhiệm dẫn đến sản phụ Hà tử vong.

Người nhà phản đối bệnh viện để sản phụ tử vong

Người nhà phản đối bệnh viện để sản phụ tử vong

VOV.VN - Rất đông người nhà sản phụ kéo đến Bệnh viện Trung ương Huế để phản đối bệnh viện thiếu trách nhiệm dẫn đến sản phụ Hà tử vong.

Kiểm điểm cá nhân chậm trễ cấp nước cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Kiểm điểm cá nhân chậm trễ cấp nước cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Công ty CP Nước sạch Vinaonex nêu rõ các biện pháp hạn chế xảy ra sự cố và các biện pháp khắc phục sự cố

Kiểm điểm cá nhân chậm trễ cấp nước cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Kiểm điểm cá nhân chậm trễ cấp nước cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Công ty CP Nước sạch Vinaonex nêu rõ các biện pháp hạn chế xảy ra sự cố và các biện pháp khắc phục sự cố

Thông tin tiếp về vụ xô xát tại Bệnh viện Đà Nẵng
Thông tin tiếp về vụ xô xát tại Bệnh viện Đà Nẵng

VOV.VN - Công an phường Thạch Thang (Đà Nẵng) đã có báo cáo xử lý ban đầu về vụ “gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bệnh viện Đà Nẵng

Thông tin tiếp về vụ xô xát tại Bệnh viện Đà Nẵng

Thông tin tiếp về vụ xô xát tại Bệnh viện Đà Nẵng

VOV.VN - Công an phường Thạch Thang (Đà Nẵng) đã có báo cáo xử lý ban đầu về vụ “gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bệnh viện Đà Nẵng