Quảng Ngãi chuẩn bị mọi điều kiện để giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là dự án thành phần của Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Hiện nay, tỉnh đang phối hợp với các đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm điền kiện giải phóng mặt bằng, triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

 

Tuyến cao tốc Bắc- Nam đoạn đi qua xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 7 km, có 31 hộ dân nằm trong vùng dự án cần phải di dời. Chính quyền xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành đang phối hợp với các đơn vị liên quan chọn địa điểm xây dựng Khu tái định rộng 7,5 ha tại thôn Kỳ Thọ Nam 2. Hầu hết các hộ dân này đã đồng thuận và sẵn sàng di dời đến nơi ở mới nhường đất triển khai dự án.

Ông Võ Tấn Thanh, Trưởng thôn Kỳ Thọ 2, xã Hành Đức cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con không xây dựng công trình, cơi nới nhà cửa, trồng thêm cây xanh trong vùng đã cắm mốc dự án.

“Trước mắt, chúng tôi vận động bà con và nắm tình hình. Nếu bà con có cơi nới nhà cửa, chuồng trại, cũng như trồng các loại cây, chúng tôi sẽ báo cáo với UBND xã để có hướng xử lý”, ông Thanh nói.

Tại huyện Tư Nghĩa 255 hộ dân có nhà cửa nằm trong Dự án đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông bị ảnh hưởng cần phải di dời. Hiện, địa phương đã hoàn thành công tác kiểm kê, chờ áp giá, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết, địa phương thành lập các tổ công tác thường xuyên tuyên truyền, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm, trục lợi đền bù giải phóng mặt bằng.

“Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng của huyện Tư Nghĩa tiếp tục chỉ đạo, thành lập 5 tổ công tác để vận động tuyên truyền các hộ dân thực hiện đúng chủ trương của tỉnh không được cơ nới nhà cửa, trồng cây lâu năm trên vị trí đã được giao mốc… UBND huyện chỉ đạo xử lý kiên quyết, không để người dân lợi dụng để trục lợi”, ông Nguyễn Đăng Vinh cho hay.

 Dự án cao tốc thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi dài hơn 60 km, có 4 địa phương bị ảnh hưởng gồm các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 406 ha, khoảng 1.000 hộ dân di dời tái định cư. Tỉnh có kế hoạch làm 23 khu tái định cư. Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, đến ngày 20/11 tới, các địa phương liên quan đến Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt khối lượng 70% để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tổ chức thi công. Đến quý II/2023, các địa phương phải hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực tế đang phát sinh nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để đảm bảo có sự tương đồng về khung chính sách đơn giá bồi thường giữa hai địa phương giáp ranh; điều chỉnh, bổ sung thêm vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Bộ Giao thông Vận tải cần xác định rõ cơ chế chỉ định thầu xây dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng trong vùng dự án.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu ý kiến: “Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế đặc thù về rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo Nghị quyết 18, đến ngày 30/11/2022 bàn giao 70% mặt bằng, trong khi đó, hiện nay, các địa phương chưa có căn cứ pháp lý để triển khai công tác bồi thường, tái định cư thì làm sao có quỹ đất bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án. Cho nên, cần phải có cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian theo trình tự thủ tục pháp luật quy định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: Tái định cư cho 700 hộ dân giải tỏa thực hiện Dự án cao tốc Bắc Nam
Quảng Bình: Tái định cư cho 700 hộ dân giải tỏa thực hiện Dự án cao tốc Bắc Nam

VOV.VN - Chiều nay (22/6), tỉnh Quảng Bình tổ chức họp bàn tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh này. Dự kiến, tỉnh sẽ bố trí tái định cư cho 700 hộ dân phải giải tỏa để thực hiện dự án này.

Quảng Bình: Tái định cư cho 700 hộ dân giải tỏa thực hiện Dự án cao tốc Bắc Nam

Quảng Bình: Tái định cư cho 700 hộ dân giải tỏa thực hiện Dự án cao tốc Bắc Nam

VOV.VN - Chiều nay (22/6), tỉnh Quảng Bình tổ chức họp bàn tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh này. Dự kiến, tỉnh sẽ bố trí tái định cư cho 700 hộ dân phải giải tỏa để thực hiện dự án này.

Cao tốc Bắc - Nam đã hẹn tiến độ, về đích cuối năm
Cao tốc Bắc - Nam đã hẹn tiến độ, về đích cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định, 4 dự án cao tốc Bắc-Nam gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Cam Lộ-La Sơn, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây với tổng chiều dài 361km dứt khoát phải hoàn thành trong năm nay.

Cao tốc Bắc - Nam đã hẹn tiến độ, về đích cuối năm

Cao tốc Bắc - Nam đã hẹn tiến độ, về đích cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định, 4 dự án cao tốc Bắc-Nam gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Cam Lộ-La Sơn, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây với tổng chiều dài 361km dứt khoát phải hoàn thành trong năm nay.

Tăng tốc tiến độ 3 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư bằng hình thức PPP
Tăng tốc tiến độ 3 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư bằng hình thức PPP

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực giải quyết khó khăn, nguồn vốn tín dụng, công tác giải phóng mặt bằng và nguyên vật liệu đất đắp đã được “khơi thông”. Tiến độ của các dự án PPP cao tốc Bắc-Nam cũng đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tăng tốc tiến độ 3 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư bằng hình thức PPP

Tăng tốc tiến độ 3 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư bằng hình thức PPP

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực giải quyết khó khăn, nguồn vốn tín dụng, công tác giải phóng mặt bằng và nguyên vật liệu đất đắp đã được “khơi thông”. Tiến độ của các dự án PPP cao tốc Bắc-Nam cũng đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công.