Quảng Ngãi: Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển

(VOV) - Tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 5.700 tàu thuyền với tổng công suất gần 700.000 CV.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về giá cả nhiên liệu, đầu ra sản phẩm và cả những tai nạn rủi ro trên biển… nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và cộng đồng, ngư dân Quảng ngãi vẫn vững tin vươn khơi bám biển.

Đã vào mùa mưa bão, nhưng không khí tại các xưởng đóng tàu thuyền ven biển tỉnh Quảng Ngãi vẫn sôi động. Người tranh thủ đưa tàu lên bờ sữa chữa, người tất bật hoàn thiện con tàu công suất lớn chuẩn bị hạ thủy. Trong niềm vui hạ thủy con tàu mới, công suất 420 CV, trị giá 1,2 tỷ đồng do Quỹ “Tấm lưới nghĩa tình” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ, ông Trần Phương ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bộc bạch: “Tôi được hỗ trợ 500 triệu tiếp tục đóng mới con tàu. Trước đây không có hỗ trợ thì khó khăn nhiều lắm. Nay có tàu mới thì tiếp tục vươn khơi”.

Ngoài gia đình ông Trần Phương, hàng trăm trường hợp khác cũng đã được Quĩ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân khác giúp đỡ hàng tỷ đồng để cải hoán, đóng mới tàu thuyền. Những ngư dân được hỗ trợ là người có tàu cá bị nạn trên biển. Ngư dân Phạm Cảnh, chủ tàu QNg 95111 TS chia sẻ: “Những người dân khác hành nghề như tôi không may bị hoạn nạn, nhờ quỹ hỗ trợ của Nhà nước tận tình giúp đỡ để tôi có khoản tiếp tục sắm mới để bám biển ra khơi”.

Sau hơn một năm thành lập, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được hơn 5 tỷ đồng từ các tổ chức, các nhân đóng góp. Từ số tiền này, Quĩ đã hỗ trợ ngư dân đóng mới 4 tàu cá với trên 1,7 tỷ đồng. Ngư dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn... sẽ được quỹ hỗ trợ không hoàn lại.

Ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nguồn Quỹ còn eo hẹp, nên mức hỗ trợ vẫn còn thấp so với nhu cầu của ngư dân: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục huy động các tổ chức cá nhân đóng góp rộng hơn, kể cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ. Ban đầu ra đời, chúng tôi giới hạn đối tượng tàu đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và DK1. Trước tình hình tàu cá của ngư dân cần sự hỗ trợ, giúp một phần nào đó cho ngư dân bị thiệt hại do thiên tai hoặc bị nước ngoài bắt giữ trái phép.

Ngư dân Quảng Ngãi đã và đang đảm nhận được sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước và cả cộng đồng. Sự tiếp sức ấy tiếp thêm sức mạnh cho bà con ngư dân tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung vững tin, vượt sóng vươn khơi bám biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân Việt Nam tại Thái Lan
Lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân Việt Nam tại Thái Lan

Đại sứ Việt Nam thống nhất với phía Thái Lan thiết lập một đường dây nóng với lực lượng hải quân, công an… để khi nào có ngư dân ta vào vùng biển Thái Lan thì có thể ứng biến kịp thời.

Lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân Việt Nam tại Thái Lan

Lập đường dây nóng hỗ trợ ngư dân Việt Nam tại Thái Lan

Đại sứ Việt Nam thống nhất với phía Thái Lan thiết lập một đường dây nóng với lực lượng hải quân, công an… để khi nào có ngư dân ta vào vùng biển Thái Lan thì có thể ứng biến kịp thời.

Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới cho đánh bắt xa bờ
Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới cho đánh bắt xa bờ

Mỗi tàu đóng mới được hỗ trợ từ 500 - 800 triệu đồng, tùy công suất tàu, đồng thời hỗ trợ 100% lệ phí đăng kiểm.

Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới cho đánh bắt xa bờ

Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới cho đánh bắt xa bờ

Mỗi tàu đóng mới được hỗ trợ từ 500 - 800 triệu đồng, tùy công suất tàu, đồng thời hỗ trợ 100% lệ phí đăng kiểm.

Bến Tre tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển
Bến Tre tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển

Để giúp ngư dân ra khơi, bám biển, Bến Tre triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, cho vay vốn cải hoán tàu thuyền, trang bị ngư cụ, hỗ trợ nhiên liệu

Bến Tre tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển

Bến Tre tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển

Để giúp ngư dân ra khơi, bám biển, Bến Tre triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, cho vay vốn cải hoán tàu thuyền, trang bị ngư cụ, hỗ trợ nhiên liệu

Quảng Ngãi ra mắt quỹ hỗ trợ ngư dân
Quảng Ngãi ra mắt quỹ hỗ trợ ngư dân

Tại buổi lễ ra mắt quỹ hỗ trợ có 9 doanh nghiệp và một cá nhân đóng góp cho quỹ gần 2,4 tỷ đồng.

Quảng Ngãi ra mắt quỹ hỗ trợ ngư dân

Quảng Ngãi ra mắt quỹ hỗ trợ ngư dân

Tại buổi lễ ra mắt quỹ hỗ trợ có 9 doanh nghiệp và một cá nhân đóng góp cho quỹ gần 2,4 tỷ đồng.

Khánh Hòa hỗ trợ ngư dân nuôi hải sản ở Trường Sa
Khánh Hòa hỗ trợ ngư dân nuôi hải sản ở Trường Sa

Các hộ dân nuôi trồng hải sản tại huyện đảo Trường Sa sẽ được hỗ trợ 50% tiền giống, 100% chi phí lồng, bè.

Khánh Hòa hỗ trợ ngư dân nuôi hải sản ở Trường Sa

Khánh Hòa hỗ trợ ngư dân nuôi hải sản ở Trường Sa

Các hộ dân nuôi trồng hải sản tại huyện đảo Trường Sa sẽ được hỗ trợ 50% tiền giống, 100% chi phí lồng, bè.

Thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân
Thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân

Quỹ có vốn điều lệ là 15 tỉ đồng, sang năm 2013 là 25 tỉ đồng và sau mỗi năm bổ sung thêm 1 tỉ đồng.

Thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân

Thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân

Quỹ có vốn điều lệ là 15 tỉ đồng, sang năm 2013 là 25 tỉ đồng và sau mỗi năm bổ sung thêm 1 tỉ đồng.