Quảng Ninh cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine cho dân cư các xã biên giới

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mũi tiêm thứ 2 vaccine phòng Covid-19 cho người dân các xã biên giới, giúp nâng cao khả năng miễn dịch cộng đồng và tiếp tục công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn.

Tính đến ngày 20/8, hơn 45.000 người dân các xã giáp biên tại huyện Bình Liêu, huyện Hải Hà và TP Móng Cái đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, đạt hơn 98% diện tiêm chủng lần này.

Trong đó, riêng huyện Bình Liêu đã tiêm cho hơn 15.000 người, cơ bản hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn bộ người trên 18 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng, chiếm gần 50% dân số toàn huyện. 

Bà Chìu Mản Múi (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) và ông Voòng Sáng Làu (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) cho biết: "Tôi tiêm mũi 1 về thấy sức khỏe bình thường, vẫn đi làm, ra chợ. Do đó mũi 2 hôm nay tiêm tôi thấy bình thường, yên tâm. Trong thời điểm dịch Covid-19 với nhiều nguy cơ như hiện nay, chúng tôi được tiêm thấy rất phấn khởi."

Với địa hình chủ yếu là miền núi còn nhiều khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung, để thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 an toàn và đạt tiến độ, các địa phương biên giới của Quảng Ninh đã linh hoạt, sáng tạo nhiều biện pháp tuyên truyền vận động người dân. Các tổ công tác phối hợp với đội ngũ trưởng thôn bản, già làng, người có uy tín gương mẫu chủ động tiêm phòng trước, thông tin đầy đủ qua các cuộc sinh hoạt, họp dân, hệ thống truyền thanh cơ sở, loa lưu động bằng tiếng dân tộc, mạng xã hội,...

Tại điểm tiêm bố trí đúng quy định với đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ tiêm và theo dõi chăm sóc sức khỏe sau tiêm. Thời gian tiêm trong ngày cũng được kéo dài phù hợp với công việc của bà con. Nhờ đó việc triển khai tiêm mũi 2 tại các xã biên giới Quảng Ninh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hơn. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết, việc người dân trên địa bàn được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 với độ phủ rộng là một trong những điều kiện rất thuận lợi để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kết hợp cùng với các biện pháp quyết liệt, chủ động, đồng bộ khác phục vụ mục tiêu giữ vững địa bàn an toàn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cho biết: "Bình Liêu sẽ tăng cường tuyên truyền thông tin, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh theo khẩu hiệu 5K. Chúng tôi sẽ tiếp tục thống kê những người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, những người có bệnh nền, những người không có mặt trên địa bàn... chưa được tiêm chủng vaccine Covid-19 trong chiến dịch vừa qua để triển khai tiêm tiếp những đợt sau khi được cấp nguồn vaccine phù hợp, tăng độ che phủ vaccine Covid-19 cho toàn dân trên địa bàn."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pfizer sẽ đẩy nhanh tiến độ giao vaccine, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam
Pfizer sẽ đẩy nhanh tiến độ giao vaccine, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Tối 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Pfizer, ông Albert Bourla. Trước đó, ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi ông Albert Bourla về hợp tác vaccine.

Pfizer sẽ đẩy nhanh tiến độ giao vaccine, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam

Pfizer sẽ đẩy nhanh tiến độ giao vaccine, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Tối 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Pfizer, ông Albert Bourla. Trước đó, ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi ông Albert Bourla về hợp tác vaccine.

Không có chuyện Đà Nẵng tiêm vaccine chậm tiến độ
Không có chuyện Đà Nẵng tiêm vaccine chậm tiến độ

VOV.VN - Tối 20/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ra thông cáo báo chí khẳng định, thông tin Đà Nẵng nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm so với số lượng được phân bổ từ Bộ Y tế là chưa đúng thực tế.

Không có chuyện Đà Nẵng tiêm vaccine chậm tiến độ

Không có chuyện Đà Nẵng tiêm vaccine chậm tiến độ

VOV.VN - Tối 20/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ra thông cáo báo chí khẳng định, thông tin Đà Nẵng nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 chậm so với số lượng được phân bổ từ Bộ Y tế là chưa đúng thực tế.

Tây Ninh đã tiêm 95,5% số vaccine được phân bổ
Tây Ninh đã tiêm 95,5% số vaccine được phân bổ

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh, đến nay địa phương đã tiêm được hơn 194 ngàn liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, đạt 95,5%.

Tây Ninh đã tiêm 95,5% số vaccine được phân bổ

Tây Ninh đã tiêm 95,5% số vaccine được phân bổ

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh, đến nay địa phương đã tiêm được hơn 194 ngàn liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, đạt 95,5%.