Quảng Ninh đối mặt với nguy cơ vỡ đập Mông Dương

VOV.VN - Sau mưa lũ, đập chắn 790 có nguy cơ bị vỡ, ảnh hưởng tới gần 200 hộ dân dưới chân đập.

Tình hình sạt lở phức tạp tại các khu dân cư và tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nguy cơ vỡ đập chắn bãi thải mỏ than địa bàn Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt lên tới gần 4000 hộ.

Tiếp tuc thông tin về đường ống nước cung cấp cho 85.000 khách hàng tại Hạ Long và Cẩm Phả, trong buổi kiểm tra sáng nay, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố vỡ đường ống nước phi 800 Nhà máy nước Diễn Vọng.

Đường ống nước D800 bị gãy.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo khắc phục sự cố gãy ống nước.

Ông Nguyễn Đức Long yêu cầu chậm nhất đến ngày 5/8 phải phải khắc phục xong đường ống, cung cấp nước trở lại cho người dân khu vực trên. Người dân được khuyến cáo là cần có phương án sử dụng nước tiết kiệm, cũng như chủ động tìm nguồn nước khác thay thế.

Sau đợt mưa lũ, nhiều huyện thị, thành phố trong tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường. Những hộ dân bị ngập nước dẫn đến ô nhiễm nước thải, các công trình vệ sinh, chuồng trại, xác động thực vật.... khuếch tán vào nước. Nguy cơ mắc các bệnh tiêu chảy, đau mắt, nhiễm khuẩn da, sốt xuất huyết, sốt rét... rất cao.

Người dân đang phải vất vả dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút.

Bác sĩ Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Trước tình hình mưa lũ ở Quảng Ninh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các kế hoạch phòng chống bão lụt về vật tư trang thiết bị hóa chất. Các kế hoạch ứng phó với tình hình đã được triển khai tới tận các trạm Y tế xã, phường. Hóa chất, cơ cấu thuốc chống bão lụt, các bình phun hóa chất để diệt côn trùng đã được trang bị đầy đủ ở các trạm y tế. Hiện nay, tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh các cơ số thuốc, hóa chất luôn luôn được sẵn sàng.”

Ngành y tế Quảng Ninh khuyến cáo người dân nên đun nấu kĩ thức ăn, nước uống, sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh, thu gom xác chết động vật, rác thải, ngăn ngừa các bệnh qua đường tiêu hóa...

Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Tất cả các bệnh nhân không may mắn bị tai nạn ốm đau trong trận lũ vừa rồi mà phải vào viện, trước mắt bệnh viện hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi trường hợp. Các đơn vị khác trong tỉnh có nhu cầu hỗ trợ về phẫu thuật, phác đồ điều trị, thậm chí tăng cường điều trị trực tiếp đến cơ sở thì chúng tôi đều sẵn sàng, khi có nhu cầu là lên đường ngay.

Rác thải, bùn đất ngập trong các khu dân cư gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, bùng phát bệnh dịch cao.

Cũng trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho ngành giáo dục Quảng Ninh khắc phục hậu quả sau bão với tổng số tiền 150 triệu đồng. 40 triệu đồng được trao trực tiếp cho các gia đình có học sinh bị tử nạn và nhiều giáo viên gặp khó khăn. Ngoài 6 học sinh bị tử nạn trong mưa lũ, nhiều trường học trên địa bàn Quảng Ninh cũng bị ngập nước, hư hại tài sản, thiết bị dạy học. Tổng thiệt hại 25 tỷ đồng.

Thông tin từ UBND phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả cho biết, mưa to trong những ngày qua khiến nước dâng cao, làm sạt một phần taluy trên đường cứu hộ đập hồ 200, khu bãi thải 790 của Công ty than Cọc Sáu, trên địa phận phường. Tại phường Mông Dương, bãi thải của Công ty than Cao Sơn cũng bị sạt lở, dồn xuống đập chắn 790 khiến đập này có nguy cơ bị vỡ, ảnh hưởng tới gần 200 hộ dân dưới chân.

Ngoài việc di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn, việc cứu đập được các lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả khẩn trương tiến hành. Đã có trên 900 hộ dân ở các khu vực nguy hiểm của Cẩm Phả được di dời trong những ngày qua. Tại khu vực KM15 phường Quang Hanh, Cẩm Phả trên quốc lộ 18, một cây xăng đã có hiện tượng tràn dầu, lực lượng chức năng phải dùng máy xúc mở rộng cống thoát nước, dùng phao chặn dầu, giấy thấm dầu khu vực xung quanh để ngăn không cho dầu tràn ra khu dân cư lân cận.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao hỗ trợ cho ngành giáo dục Quảng Ninh.

Tại Vân Đồn, mưa lụt đã gây ngập úng, sạt lở, hư hại nhiều công trình. 3 điểm nghiêm trọng nhất là xã đảo Bản Sen, chia cắt nhiều thôn với trung tâm xã. Công trình hồ Lòng Dinh bị vỡ gần 30m thân đập, sạt lở hàng nghìn m3 khối đất, tê liệt tỉnh lộ 334 tuyến giao thông huyết mạch của huyện.

Các huyện miền đông của Quảng Ninh như Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ đang tích cưc triển khai các phương án phòng, chống lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt có phương án tháo nước, giữ an toàn cho các hồ chứa tai đây.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, hiện tỉnh đã trích ngân sách hỗ trợ huyện thị để khắc phục thiệt hại, thành phố Hạ Long 6 tỷ đồng, thành phố Cẩm Phả 5 tỷ đồng và huyện Vân Đồn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều đơn vị khác cũng hỗ trợ khoảng 300 tỷ đồng cho Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

VOV.VN - Trận mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số đoạn Quốc lộ 18 A, nhiều nhà dân bị ngập lụt

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

VOV.VN - Trận mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số đoạn Quốc lộ 18 A, nhiều nhà dân bị ngập lụt

Mưa lũ ở Quảng Ninh: 14 người thiệt mạng, thiệt hại ước 500 tỷ đồng
Mưa lũ ở Quảng Ninh: 14 người thiệt mạng, thiệt hại ước 500 tỷ đồng

VOV.VN -Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, riêng TP Hạ Long 11 người thiệt mạng, thiệt hại ước 500 tỷ đồng

Mưa lũ ở Quảng Ninh: 14 người thiệt mạng, thiệt hại ước 500 tỷ đồng

Mưa lũ ở Quảng Ninh: 14 người thiệt mạng, thiệt hại ước 500 tỷ đồng

VOV.VN -Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, riêng TP Hạ Long 11 người thiệt mạng, thiệt hại ước 500 tỷ đồng

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh
Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

VOV.VN - Đến 14h chiều nay (28/7), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh.

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

Hình ảnh mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh

VOV.VN - Đến 14h chiều nay (28/7), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tàn phá Quảng Ninh.

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích
Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

VOV.VN -Người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

Mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh làm 24 người chết và mất tích

VOV.VN -Người dân Quảng Ninh đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất trong việc khắc phục hậu quả trận mưa lũ lịch sử.

Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, sập nhiều nhà dân khiến 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương và 9 người khác mất tích

Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, sập nhiều nhà dân khiến 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương và 9 người khác mất tích

Thành phố Cẩm Phả gồng mình chống mưa lũ
Thành phố Cẩm Phả gồng mình chống mưa lũ

VOV.VN - Thành phố Cẩm Phả là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lụt kỷ lục tại Quảng Ninh xảy ra từ chiều qua. 

Thành phố Cẩm Phả gồng mình chống mưa lũ

Thành phố Cẩm Phả gồng mình chống mưa lũ

VOV.VN - Thành phố Cẩm Phả là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lụt kỷ lục tại Quảng Ninh xảy ra từ chiều qua. 

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại 

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại 

Quảng Ninh: Ngừng mọi hoạt động khai thác than tới hết mưa lũ
Quảng Ninh: Ngừng mọi hoạt động khai thác than tới hết mưa lũ

VOV.VN -Theo thống kê nhanh, 16 mỏ của tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. 

Quảng Ninh: Ngừng mọi hoạt động khai thác than tới hết mưa lũ

Quảng Ninh: Ngừng mọi hoạt động khai thác than tới hết mưa lũ

VOV.VN -Theo thống kê nhanh, 16 mỏ của tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. 

Mưa lũ tại Quảng Ninh gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông
Mưa lũ tại Quảng Ninh gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông

VOV.VN - Mưa lũ tại Quảng Ninh đã khiến các tuyến Quốc lộ 18, Quốc lộ 18C, Quốc lộ 279 và nhiều tuyến cầu, đường địa phương sạt lở, ùn tắc.

Mưa lũ tại Quảng Ninh gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông

Mưa lũ tại Quảng Ninh gây thiệt hại nặng hệ thống giao thông

VOV.VN - Mưa lũ tại Quảng Ninh đã khiến các tuyến Quốc lộ 18, Quốc lộ 18C, Quốc lộ 279 và nhiều tuyến cầu, đường địa phương sạt lở, ùn tắc.