Quảng Ninh làm việc ngày cuối tuần, khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Thời tiết  diễn biến thất thường và dự báo tình hình mưa lụt sẽ tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Trước diễn biến bất thường của thời tiết và dự báo tình hình mưa lụt sẽ tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh làm việc bình thường trong ngày thứ 7 và Chủ nhật để tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới.

Những du khách trở về đất liền sau nhiều ngay bị cô lập ngoài đảo

Cuối giờ chiều qua, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc UVBCT- Phó Thủ tướng Chính phủ đã xuống thăm và chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, sau khi nghe báo cáo nhanh về tình hình trên địa bàn, Phó Thủ tướng đã gửi lời chia sẻ sâu sắc đến cán bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh, đặc biệt là những người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Đồng chí cũng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong việc nhanh chóng khắc phục khó khăn.

Trước những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí yêu cầu Bộ tài chính xem xét đề nghị của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí khôi phục nhanh các tuyến giao thông huyết mạch; Bộ Công thương chỉ đạo TKV khẩn trưởng xử lý bùn thải tránh sụt lún khu dân cư trong những ngày qua, đồng thời chỉ đạo ngành điện nhanh chóng khôi phục điện lưới phục vụ sinh hoạt cho người dân và sản xuất công nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng khẳng định: “Tiếp tục khắc phục hậu quả về vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh, vệ sinh đường phố để hoạt động bình thường. Chăm sóc người bị thương, thăm hỏi gia đình bị nạn, đảm bảo ăn ở, nước uống sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là đảm bảo giao thông đi lại. Không để dân bị thiếu đói, bệnh tật xảy ra. Theo dõi thời tiết là việc rất cần thiết để sẵn sàng ứng phó, sẵn sàng ứng cứu khi tình huống xấu tiếp tục xảy ra trong phạm vi toàn tỉnh. Chúng ta phải luôn xem xét cụ thể về quy hoạch dân cư một một vùng nguy hiểm để có kế hoạch di dời, nhắc nhở các bãi thải của ngành than”.

Tới 18h30 ngày 31/7, chuyến tàu hải quân thứ ba của Lữ đoàn 170 đã đưa 627 du khách từ Cô Tô về đến Cửa Đối và được các tàu cao tốc chuyển tải, đưa khách về Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn an toàn. Theo lịch trình, chậm nhất đến 8h sáng (1/8), những vị khách cuối cùng từ đảo Cô Tô sẽ về tới đất liền. Trực đón các du khách tại Cảng Cái Rồng, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh mong du khách cảm thông, chia sẻ  với những du khách bởi những  khó khăn do mưa lũ gây ra.

Du khách được nhận hỗ trợ là một bữa ăn nhẹ  trước khi lên xe về nhà

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Để tháo gỡ, chia sẽ những khó khăn đó, chúng tôi đã chỉ đạo huyện làm tất cả những việc có thể làm được để hỗ trợ du khách trong thời gian ở đó. Khi lên đất liền, tỉnh Quảng Ninh sẽ hỗ trợ mỗi du khách 200.000 đồng tiền vé xe, ngoài ra còn bố trí xe buýt đưa du khách về các bến xe Hạ Long, Cẩm Phả để du khách tiện đón xe trở về nhà”.

Tính tới thời điểm này, tàu HQ 634 của lữ đoàn 170 đã vận chuyển được 1.075 du khách được di chuyển về đất liền an toàn trong điều kiện thời tiết cực xấu. Ông Đỗ Văn Hùng, phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ Đoàn 170- Hải Quân khẳng định: “Khó khăn hiện nay là thủy triều đang xuống mà sóng to gió lớn phải đảm bảo an toàn cho bà con. Trong điều kiện mưa gió mà quá trình hành quân từ đảo vào đất liền vẫn phải chăm sóc sức khỏe và động viên mọi người. Đặc biệt, khó khăn nữa là phối hợp với đảo Cô Tô và biên phòng Cô Tô hướng dẫn, lựa chọn du khách sao cho phù hợp, những người đi về đạt được nguyện vọng của mình, những người còn ở lại thì cũng cảm thấy vui ”.

Sau 2 giờ đồng hồ trên tàu trở về đất liền, những du khách tuy đã thấm mệt nhưng không giấu nổi nụ cười và xúc động trước những tình cảm của người dân, chính quyền và đặc biệt những thủy thủ đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để đưa họ về đến bến bờ an toàn.

Vừa cập bến Cái Rồng, một du khách đã chia sẻ những cảm xúc cũng như ghi nhận về tình người dân huyện đảo trong những ngày qua với nhiều cung bậc cảm xúc: “Trải qua một tuần ở ngoài đó, cung bậc cảm xúc nhiều. Lúc ra thì hào hứng sau đó hơi sợ hãi. Nhưng khi biết UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm đến bà con và khách du lịch, chúng tôi ở ngoài đảo cảm thấy yên tâm hơn. Cảm thấy thương bà con trong đất liền hơn, ngoài đây chúng tôi không bị lũ lụt như thế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Thiệt hại 2000 tỷ đồng, 17 người chết
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Thiệt hại 2000 tỷ đồng, 17 người chết

VOV.VN - Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài 5 ngày qua khiến 17 người chết, thiệt hại về tài sản vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Thiệt hại 2000 tỷ đồng, 17 người chết

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Thiệt hại 2000 tỷ đồng, 17 người chết

VOV.VN - Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài 5 ngày qua khiến 17 người chết, thiệt hại về tài sản vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ
Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

VOV.VN - Ngày 30/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh 4 tỷ đồng, góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

Hà Nội hỗ trợ Quảng Ninh 4 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

VOV.VN - Ngày 30/7, Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh 4 tỷ đồng, góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn
Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

VOV.VN - 254 du khách đầu tiên trong số 1.500 du khách bị mắc kẹt trên trên đảo Cô Tô do mưa lớn đã được tàu hải quân đưa về huyện Vân Đồn an toàn.

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

Quảng Ninh: 254 du khách đầu tiên trên đảo Cô Tô về bờ an toàn

VOV.VN - 254 du khách đầu tiên trong số 1.500 du khách bị mắc kẹt trên trên đảo Cô Tô do mưa lớn đã được tàu hải quân đưa về huyện Vân Đồn an toàn.

Quảng Ninh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ dữ
Quảng Ninh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ dữ

VOV.VN -Với hàng trăm nhà dân bị ngập chìm, nhiều khu dân cư biến thành đầm lầy, hậu quả sau trận mưa lịch sử tại Quảng Ninh là hết sức nặng nề.

Quảng Ninh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ dữ

Quảng Ninh: Nhiều người dân trắng tay sau lũ dữ

VOV.VN -Với hàng trăm nhà dân bị ngập chìm, nhiều khu dân cư biến thành đầm lầy, hậu quả sau trận mưa lịch sử tại Quảng Ninh là hết sức nặng nề.

Lãnh đạo Hà Nội gửi thư thăm hỏi tỉnh Quảng Ninh
Lãnh đạo Hà Nội gửi thư thăm hỏi tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Lãnh đạo Hà Nội đã gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo Hà Nội gửi thư thăm hỏi tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo Hà Nội gửi thư thăm hỏi tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Lãnh đạo Hà Nội đã gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân

VOV.VN -Nguyên nhân tại sao lại để thiệt hại như thế (17 người chết), các đơn vị, cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm làm rõ.

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân

VOV.VN -Nguyên nhân tại sao lại để thiệt hại như thế (17 người chết), các đơn vị, cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm làm rõ.