Quảng Ninh tiếp tục siết chặt các biện pháp chống dịch Covid-19

VOV.VN - Trong sáng nay (31/1), tại các khu vực có dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như thị xã Đông Triều, Vân Đồn, Hạ Long tiếp tục triển khai các hoạt động mạnh tay để kiểm soát dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Sáng sớm nay, thành phố Hạ Long ra quân kiểm tra các hàng quán ăn sáng, nơi vẫn tập trung đông người.

Mặc dù đã có thông báo yêu cầu các hộ kinh doanh chỉ bán hàng cho khách mua về, không bán hàng ăn uống tại chỗ nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn cố tình vi phạm đặc biệt là các khu vực nhiều quán ăn, uống tập trung và chợ cóc trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra, thành phố Hạ Long đã xử phạt 15 triệu đồng đối với 1 quán ăn sáng do vi phạm các quy định về chống dịch.

Theo ông Vũ Thành Tô, người dân thành phố Hạ Long, việc không tụ tập nơi đông người như hiện nay rất cần thiết và cũng cấp bách cần phải xử lý nghiêm những hàng quán tập trung đông người để phòng chống dịch cho hiệu quả.

"Tình trạng này mà cứ để hàng quán tập trung đông người thì nguy cơ dập dịch sẽ rất phức tạp và kéo dài. Mọi người dân cũng cần cố gắng, hợp tác với chính quyền", ông Tô nói.

Với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn cũng đã thực hiện xong việc phun khử khuẩn, tiêu độc tại các địa điểm có ca nhiễm COVID-19; thực hiện nghiêm tinh thần "nội bất xuất, ngoại bất nhập"  tại những nơi có quyết định phong tỏa, giãn cách xã hội như xã An Sinh, Bình Dương (thị xã Đông Triều); thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Các lực lượng nòng cốt như công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ, ngày đêm thay nhau trực gác, lấy các mẫu xét nghiệm, với niềm tin sẽ nhanh chóng khoanh vùng, dập tắt được dịch bệnh Covid-19.

Thượng tá Đoàn Văn Long, Phó trưởng Công an huyện Vân Đồn cho biết, việc tổ chức lực lượng và duy trì các chốt chặn,  trước tiên bố trí lực lượng của công an huyện theo phương châm 4 tại chỗ. Phân công các đồng chí công an huyện, công an xã liên quan đến điểm chốt.

"Đối với các đồng chí công an huyện và công an xã thì thời gian qua đã phát huy rất tốt các vai trò kiểm soát, trực 24/24 tại các điểm chốt, phát huy tinh thần của lực lượng công an tham gia vào các điểm chốt, bên cạnh đó trong thời gian diễn ra hoạt động đông và cao điểm thì công an tỉnh đã hỗ trợ lực lượng CSCĐ xuống hỗ trợ cùng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đc giao", Thượng tá Đoàn Văn Long cho hay.

Quảng Ninh thành lập Tổ Thông tin truy vết COVID-19 trên địa bàn do Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, các biện pháp điều hành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thông báo đến người dân để phục vụ công tác truy vết, cùng chung tay chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 4.000 trường hợp F1, F2 ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đã được lấy mẫu xét nghiệm
Gần 4.000 trường hợp F1, F2 ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đã được lấy mẫu xét nghiệm

VOV.VN - Toàn bộ các trường hợp F1, F2 ở Vân Đồn (Quảng Ninh) liên quan đến các ca lây nhiễm tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và Nhà hàng Trung Sún đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Gần 4.000 trường hợp F1, F2 ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đã được lấy mẫu xét nghiệm

Gần 4.000 trường hợp F1, F2 ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đã được lấy mẫu xét nghiệm

VOV.VN - Toàn bộ các trường hợp F1, F2 ở Vân Đồn (Quảng Ninh) liên quan đến các ca lây nhiễm tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và Nhà hàng Trung Sún đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Quảng Ninh tiếp tục phong tỏa nhiều khu dân cư
Quảng Ninh tiếp tục phong tỏa nhiều khu dân cư

VOV.VN - UBND tỉnh cũng bố trí xe khách để đón người dân về nghỉ Tết, tránh tình trạng lộn xộn, không đảm bảo an toàn phòng dịch.

Quảng Ninh tiếp tục phong tỏa nhiều khu dân cư

Quảng Ninh tiếp tục phong tỏa nhiều khu dân cư

VOV.VN - UBND tỉnh cũng bố trí xe khách để đón người dân về nghỉ Tết, tránh tình trạng lộn xộn, không đảm bảo an toàn phòng dịch.

Quảng Ninh lập bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại TP Hạ Long
Quảng Ninh lập bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại TP Hạ Long

VOV.VN - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định thành lập Bệnh viện số 3 thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do SAR-CoV-2 (Covid-19).

Quảng Ninh lập bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại TP Hạ Long

Quảng Ninh lập bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại TP Hạ Long

VOV.VN - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định thành lập Bệnh viện số 3 thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do SAR-CoV-2 (Covid-19).

Quảng Ninh xử phạt 2 cửa hàng không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19
Quảng Ninh xử phạt 2 cửa hàng không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Cả 2 cửa hàng này đều không có sổ theo dõi thông tin khách hàng, không có máy đo thân nhiệt.

Quảng Ninh xử phạt 2 cửa hàng không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19

Quảng Ninh xử phạt 2 cửa hàng không chấp hành quy định phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Cả 2 cửa hàng này đều không có sổ theo dõi thông tin khách hàng, không có máy đo thân nhiệt.

Trên 2.400 mẫu xét nghiệm tại Quảng Ninh âm tính với Covid-19
Trên 2.400 mẫu xét nghiệm tại Quảng Ninh âm tính với Covid-19

VOV.VN - Tính đến 10h00 ngày 30/1, toàn tỉnh Quảng Ninh đã truy vết được trên 23.600 trường hợp từ F1 đến F4, trong đó trên 2.400 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Trên 2.400 mẫu xét nghiệm tại Quảng Ninh âm tính với Covid-19

Trên 2.400 mẫu xét nghiệm tại Quảng Ninh âm tính với Covid-19

VOV.VN - Tính đến 10h00 ngày 30/1, toàn tỉnh Quảng Ninh đã truy vết được trên 23.600 trường hợp từ F1 đến F4, trong đó trên 2.400 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Bất chấp dịch bệnh, người dân vẫn cố rời Quảng Ninh về quê ăn Tết
Bất chấp dịch bệnh, người dân vẫn cố rời Quảng Ninh về quê ăn Tết

VOV.VN - Quảng Ninh được xác định là một trong những ổ dịch cùng với Hải Dương, Hải Phòng. Tuy vậy, bắt đầu từ 28/1 đã có một lượng lớn người dân đổ xô rời Quảng Ninh để về quê ăn Tết gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch.

Bất chấp dịch bệnh, người dân vẫn cố rời Quảng Ninh về quê ăn Tết

Bất chấp dịch bệnh, người dân vẫn cố rời Quảng Ninh về quê ăn Tết

VOV.VN - Quảng Ninh được xác định là một trong những ổ dịch cùng với Hải Dương, Hải Phòng. Tuy vậy, bắt đầu từ 28/1 đã có một lượng lớn người dân đổ xô rời Quảng Ninh để về quê ăn Tết gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch.