Quảng Ninh xây dựng cơ quan báo chí “4 trong 1” thành tập đoàn truyền thông mạnh

VOV.VN - Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định được hướng đi đúng và hướng tới xây dựng trở thành tập đoàn truyền thông mạnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân Quảng Ninh. 

 

Là cơ quan báo chí cấp tỉnh thí điểm hợp nhất đầu tiên của cả nước, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định được hướng đi đúng và hướng tới xây dựng trở thành tập đoàn truyền thông mạnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân Quảng Ninh. Lễ kỷ niệm 95 năm Báo Than, 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu tiên; 40 năm phát sóng truyền hình; 5 năm thành lập Trung tâm truyền thông Quảng Ninh diễn ra sáng 13/1. 

Không chỉ sớm ra đời báo chí cách mạng với tờ Báo Than (tiền thân của báo Quảng Ninh) vào năm 1928, Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên ở miền Bắc có đài phát hình độc lập ngoài Truyền hình Việt Nam từ năm 1983, song hành với những chặng đường phát triển của Vùng Mỏ Quảng Ninh. Ngày 1/1/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động sau khi hợp nhất 4 cơ quan gồm Báo Quảng Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình; Phòng Biên tập, Cổng thông tin điện tử tổng hợp thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đây là Trung tâm Truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh, thực hiện có hiệu quả mô hình “tòa soạn hội tụ”.

Chúc mừng 4 dấu mốc quan trọng của báo chí Quảng Ninh, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: "Mô hình Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh là mô hình lần đầu tiên được đưa vào thử nghiệm và cũng rất độc đáo. Ở góc độ của Hội Nhà báo Việt Nam, chúng tôi đánh giá những thành công hiệu quả của Quảng Ninh trong suốt những chặng đường dài vừa qua. Tuy nhiên, chúng ta không thể dừng lại, dừng lại là thụt lùi".

5 năm qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh lấy “thông tin là trung tâm” trên nền tảng sản xuất bằng công nghệ số, đồng bộ trên các nền tảng: 2 kênh truyền hình, 2 kênh phát thanh, Báo in hàng ngày, cuối tuần, Báo Hạ Long, Đặc san Hoa Sen, báo điện tử, app Quảng Ninh Media, kênh Youtube, Fanpage và Cổng thông tin điện tử tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ; đạt nhiều giải thưởng quốc gia; làm chủ dòng thông tin chính thống của tỉnh và đóng góp nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

Định hướng trở thành một cơ quan báo chí đa phương tiện, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tiếp tục xác định đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và vai trò của báo điện tử, mạng xã hội, nâng cao chất lượng sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình. Đặc biệt là đầu tư cho các nền tảng số, xây dựng các kênh mạng xã hội mang đặc trưng riêng, như thử nghiệm vận hành và đưa vào hoạt động thêm kênh Youtube dành riêng cho 2 di sản nổi bật, mang tầm quốc tế của Quảng Ninh là Vịnh Hạ Long và Yên Tử…

Ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tiếp tục làm tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, diễn đàn của nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hướng tới xây dựng trở thành một tập đoàn truyền thông mạnh ở khu vực Đông Bắc: "Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm truyền Quảng Ninh với tầm nhìn đến năm 2030 để chủ động nắm bắt, đuổi kịp, tiến cùng các xu hướng vận động báo chí, truyền thông thế giới, đưa Trung tâm trở thành một trong những đơn vị đi đầu và đột phá trong thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan, đơn vị Đảng, chính quyền địa phương và trong hệ thống báo chí của cả nước".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trung tâm chỉ huy và hệ thống họp trực tuyến
Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trung tâm chỉ huy và hệ thống họp trực tuyến

VOV.VN - Chiều tối 2/9, từ phòng làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống trực tuyến với 2.594 điểm cầu xã, phường, thị trấn của 19 tỉnh, TP phía Nam đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trung tâm chỉ huy và hệ thống họp trực tuyến

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trung tâm chỉ huy và hệ thống họp trực tuyến

VOV.VN - Chiều tối 2/9, từ phòng làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống trực tuyến với 2.594 điểm cầu xã, phường, thị trấn của 19 tỉnh, TP phía Nam đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.