Quảng Trị: Học sinh miền núi băng sông đến trường

VOV.VN - Mỗi khi có trời mưa lớn, nước sông dâng cao các em phải nghỉ học. Thực tế đang diễn ra trong vùng cô lập tại thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông

Sống trong vùng cô lập nên nhiều năm qua, các em học sinh tại thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phải băng sông Đakrông để đến trường học. Mỗi khi có trời mưa lớn, nước sông dâng cao các em đành phải nghỉ học, ở nhà. Không chỉ học sinh mà người dân muốn vận chuyển hàng hóa, nông sản cũng buộc phải lội sông để sang bờ bên kia tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng.

Vào mùa nước cạn thì có thể lội sông, vào mùa mưa lũ các em đành ở nhà vì nước to, chảy xiết.

Nhiều năm nay, người dân và học sinh ở thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông muốn sang trung tâm của xã chỉ có cách lội sông. Không có cầu, không có đò, hi hữu lắm mới thấy những chiếc săm lốp ô tô được người lớn bơm phồng, đặt con mình kèm sách vở ngồi lên rồi đưa sang sông đi học cho đỡ bị ướt. Giữa trưa, một nhóm các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 6 vội vã cởi đồng phục, khăn quàng đỏ gói lại trong túi ni lông hoặc cho vào cặp sách rồi mình trần, mặc quần cộc lội sang sông. Đến bờ bên kia thì các em mặc lại đồng phục và tiếp tục đến trường. Một vài phụ nữ cũng lội sông nước ngập ngang hông, lưng đeo gùi nặng chất đầy củi, nông sản đưa sang trung tâm xã để bán.

Chị Hồ Thị Chiêng, 24 tuổi, người dân thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông chia sẻ, mỗi ngày phải lội sông vài vòng vừa đi vừa về, còn các em học sinh đi học rất vất vả, nguy hiểm, buổi sáng lội sông nước rất lạnh, tội nghiệp lắm: “Hằng ngày mấy cháu lội sông đi học cũng cực. Nếu nước to, mấy cháu lội sông cũng bị ngã, sách vở ướt hết, cả cặp cũng trôi. Có săm ô tô bơm lên, mẹ hoặc bố lội sông chở con đi học. Mùa lũ ở nhà nghỉ, khi nào nước xuống mới cho đi học lại”.

Thay áo quần, cất đồng phục vào cặp trước khi vượt sông đi học.

 Thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị có 84 hộ dân với trên 340 nhân khẩu. Trong đó có 70 em học sinh ở các cấp học hằng ngày phải lội qua sông Đakrông rộng gần 100 mét sang trung tâm xã đi học.

Phần lớn các em là học sinh tiểu học tại hai điểm trường A Vương và A Đăng thuộc Trường Tiểu học Tà Rụt.

Thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tà Rụt cho biết, mặc dù điều kiện đi lại rất khó khăn nhưng các em rất ham học, đi học siêng năng kể cả ngày 2 buổi lội sông. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở phụ huynh có con ở bên kia sông đưa các em đi học để đảm bảo an toàn. Mùa mưa thì tìm nhà người thân quen ở bên này để gửi các em ở nhờ cho các em được đi học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Bình nói: “Có một số học sinh bên kia suối đi lại về mùa mưa rất khó khăn, nước chảy xiết, ướt quần ướt áo, ướt cả đồ dùng học tập. Trường hợp những ngày mưa to gió lớn buộc phải nghỉ học, ngày mưa nước bình thường phụ huynh phải đưa đón. Hơn nữa hiện nay học sinh được hỗ trợ của nhà nước về chế độ bán trú nên những ngày mưa lớn học sinh có thể ở lại và có tiền để ăn trưa”.

Trên địa bàn huyện Đakrông có 8 thôn chưa có cầu qua sông, qua suối cho học sinh đi học. Trong đó xã Tà Rụt là địa phương có thôn A Liêng sống trong vùng cô lập có số lượng học sinh băng sông đến trường đông nhất. Trong thời điểm mùa mưa bão cận kề, việc lội sông đi học của các em học sinh càng gian nan và nguy hiểm hơn.

Một học sinh chỉnh đốn lại trang phục để đến lớp sau khi vượt sông.

Ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, biện pháp của địa phương là tuyên truyền người dân không đi ra sông suối vào mùa mưa lũ, hỗ trợ áo phao cho con em qua suối vào mùa mưa, cử công an chốt chặn hai bên bờ ngăn không cho bà con đi lại tránh rủi ro.

“Làm một chiếc cầu lớn không đủ kinh phí. Xã cũng báo cáo với cấp trên, cũng kêu gọi các tổ chức xã hội, cá nhân hảo tâm quan tâm sớm có chiếc cầu để qua sông thuận tiện cho bà con nhân dân trao đổi hàng hóa nông sản, con em được đi học dễ dàng, tránh mùa mưa bão”- Vị Chủ tịch xã Tà Rụt nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể học sinh bị nước lũ cuốn trôi xuống cống ở Quảng Ninh
Tìm thấy thi thể học sinh bị nước lũ cuốn trôi xuống cống ở Quảng Ninh

VOV.VN -Sau 7 giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy em học sinh bị nước cuốn trôi tại TP.Hạ Long.  

Tìm thấy thi thể học sinh bị nước lũ cuốn trôi xuống cống ở Quảng Ninh

Tìm thấy thi thể học sinh bị nước lũ cuốn trôi xuống cống ở Quảng Ninh

VOV.VN -Sau 7 giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy em học sinh bị nước cuốn trôi tại TP.Hạ Long.  

Quảng Nam: Hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi cùng xe máy
Quảng Nam: Hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi cùng xe máy

VOV.VN - Khi đến cầu Tây Yên, xã Tam Đàn, tỉnh Quảng Nam, nước lũ qua cầu chảy mạnh đã cuốn trôi 2 mẹ con cùng chiếc xe máy.

Quảng Nam: Hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi cùng xe máy

Quảng Nam: Hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi cùng xe máy

VOV.VN - Khi đến cầu Tây Yên, xã Tam Đàn, tỉnh Quảng Nam, nước lũ qua cầu chảy mạnh đã cuốn trôi 2 mẹ con cùng chiếc xe máy.