AMM56: ASEAN quyết tâm thúc đẩy Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - “Duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực là nền tảng để biến ASEAN thành Tâm điểm Tăng trưởng. ASEAN cần phải giữ cho Đông Nam Á là một khu vực không có vũ khí hạt nhân”.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masurdi đưa ra tại phiên khai mạc Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị.

Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và phiên Đối thoại với các đại diện Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) là hoạt động đầu tiên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong khuôn khổ Hội nghị AMM-56 và các Hội nghị liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi nhấn mạnh nguy cơ của việc sử dụng vũ khí hạt nhân, với việc thường xuyên có cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên ASEAN sẽ không thể thực sự an toàn nếu có vũ khí hạt nhân trong khu vực, vì không có vũ khí nào hủy diệt và nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân, với những tính toán sai lầm có thể dẫn tới thảm họa.

“Việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực là ưu tiên hàng đầu. Đó là nền tảng để biến khu vực thành Tâm điểm tăng trưởng. ASEAN cần phải giữ cho Đông Nam Á là một khu vực không có vũ khí hạt nhân”.

Bộ trưởng Retno nhấn mạnh, Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân  ký kết  năm 1995 trở thành một trong những văn kiện nền tảng của ASEAN. Hiệp ước này đóng góp cho nỗ lực giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Tuy nhiên, 25 năm sau khi ký kết Nghị định thư của Hiệp ước SEANWFZ, không có quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào ký kết Nghị định thư. Bà Retno khẳng định: “Đối với Indonesia, tiến về phía trước là lựa chọn duy nhất. Có những nguy cơ rất hiện hữu và không thể chờ đợi thêm. ASEAN phải là mặt trận thống nhất trước các quốc gia có vũ khí hạt nhân. Chỉ khi đó, ASEAN mới có thể tạo ra một con đường rõ ràng hơn hướng tới một khu vực không có vũ khí hạt nhân”.

Theo Trưởng SOM ASEAN, Đại sứ Vũ Hồ, cam kết của các nước có vũ khí hạt nhân đối với khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân cũng được thực hiện dựa trên một số điểm.

“Điểm thứ nhất là sự đồng thuận của ASEAN, của tất cả các bên tham gia, trước hết là đồng thuận ASEAN và sau đó là giữa ASEAN với 5 nước có vũ khí hạt nhân. Cái thứ hai là sự hợp tình và hợp lý. Sự hợp lý trước hết là quá trình tham gia này phải thực hiện dựa trên sự tự nguyện và không có bảo lưu đối với các điều khoản của Hiệp ước. Và cuối cùng quy trình tham gia cũng phải được tiến hành theo đúng thủ tục, quy định của ASEAN cũng như luật pháp quốc tế để bảo đảm hiệu quả và hiệu lực của Hiệp ước, không chỉ đối với 10 nước tham gia mà kể cả những nước ở bên ngoài khu vực. Hiệp ước vẫn là điểm trung tâm và ASEAN vẫn là điểm trung tâm trong tất cả các quá trình này”.

Trong khuôn khổ Hội nghị AMM56, Phiên toàn thể hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 chính thức khai mạc vào chiều nay với nhiều nội dung quan trọng trong hợp tác nội khối cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan có sự tham dự của 29 quốc gia và 18 Hiệp hội với 17 hội nghị, tập trung vào 8 chương trình nghị sự xoay quanh an ninh, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế khu vực.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan có sự tham dự của 29 quốc gia và 18 Hiệp hội với 17 hội nghị, tập trung vào 8 chương trình nghị sự xoay quanh an ninh, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế khu vực.

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN: Tìm tiếng nói chung về những vấn đề nóng
Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN: Tìm tiếng nói chung về những vấn đề nóng

VOV.VN - Từ ngày 10/7 đến 14/7, tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM56) và các hội nghị liên quan.

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN: Tìm tiếng nói chung về những vấn đề nóng

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN: Tìm tiếng nói chung về những vấn đề nóng

VOV.VN - Từ ngày 10/7 đến 14/7, tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM56) và các hội nghị liên quan.

Vấn đề Myanmar sẽ được bàn tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
Vấn đề Myanmar sẽ được bàn tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Giao tranh giữa nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen và Chính quyền quân sự Myanmar khiến hơn 5.000 người dân nước này phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc Thái Lan.

Vấn đề Myanmar sẽ được bàn tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Vấn đề Myanmar sẽ được bàn tại phiên họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

VOV.VN - Giao tranh giữa nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số Karen và Chính quyền quân sự Myanmar khiến hơn 5.000 người dân nước này phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc Thái Lan.

Ba Lan tiếp tục kêu gọi NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này
Ba Lan tiếp tục kêu gọi NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này

VOV.VN - Giới chức Ba Lan muốn thuyết phục các đối tác NATO về nhu cầu triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ hạt nhân - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu tại một buổi họp báo.

Ba Lan tiếp tục kêu gọi NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này

Ba Lan tiếp tục kêu gọi NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này

VOV.VN - Giới chức Ba Lan muốn thuyết phục các đối tác NATO về nhu cầu triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ hạt nhân - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu tại một buổi họp báo.

Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược"
Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược"

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo phương Tây bằng việc thông báo vào hôm 16/6 rằng lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được bố trí tại Belarus nhằm ngăn ngừa nguy cơ một "thất bại chiến lược" ở Ukraine.

Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược"

Nga điều vũ khí hạt nhân tới Belarus để ngăn chặn từ xa nguy cơ "thất bại chiến lược"

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo phương Tây bằng việc thông báo vào hôm 16/6 rằng lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được bố trí tại Belarus nhằm ngăn ngừa nguy cơ một "thất bại chiến lược" ở Ukraine.

Bom xuyên GBU-57 của Mỹ có “xóa sạch” được cơ sở hạt nhân Iran dưới lòng đất?
Bom xuyên GBU-57 của Mỹ có “xóa sạch” được cơ sở hạt nhân Iran dưới lòng đất?

VOV.VN - “Móng tay nhọn” liệu có bóc được “vỏ quýt” cực dày? Đây là tình huống giữa bom xuyên phá khủng GBU-57 MOP của Mỹ và phương án xây cơ sở hạt nhân của Iran nằm rất sâu dưới núi.

Bom xuyên GBU-57 của Mỹ có “xóa sạch” được cơ sở hạt nhân Iran dưới lòng đất?

Bom xuyên GBU-57 của Mỹ có “xóa sạch” được cơ sở hạt nhân Iran dưới lòng đất?

VOV.VN - “Móng tay nhọn” liệu có bóc được “vỏ quýt” cực dày? Đây là tình huống giữa bom xuyên phá khủng GBU-57 MOP của Mỹ và phương án xây cơ sở hạt nhân của Iran nằm rất sâu dưới núi.

Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine
Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - New York Times cho hay, Mỹ đang gài một mạng lưới cảm biến trên khắp Ukraine để phát hiện khả năng có vụ nổ hạt nhân và phát tán phóng xạ.

Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine

Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - New York Times cho hay, Mỹ đang gài một mạng lưới cảm biến trên khắp Ukraine để phát hiện khả năng có vụ nổ hạt nhân và phát tán phóng xạ.