Quy định mới về tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội có làm khó thí sinh?

VOV.VN - Các trường THPT tại Hà Nội khuyên thí sinh nên bình tĩnh, tập trung ôn tập, cân nhắc kỹ các nguyện vọng để đăng ký thi tuyển vào lớp 10, không nên hoang mang, căng thẳng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần học tập.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2021-2022 tại Hà Nội có 1 số điểm mới về khu vực tuyển sinh đang khiến nhiều thí sinh, phụ huynh lo lắng.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, về nguyện vọng dự tuyển, mỗi học sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Trường hợp học sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng thì nguyện vọng đó có thể thuộc bất kỳ khu vực tuyển sinh nào.

Trường hợp học sinh đăng ký 2 nguyện vọng thì cả 2 nguyện vọng có thể thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định hoặc nguyện vọng thứ nhất thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định còn nguyện vọng thứ hai thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ (học sinh sẽ trúng tuyển nguyện vọng thứ hai nếu không trúng tuyển nguyện vọng thứ nhất và có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 1,0 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển của trường). Khi hạ điểm chuẩn Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Trước đó, Kế hoạch tuyển sinh của Hà Nội đưa ra là thí sinh được phép đăng ký 3 nguyện vọng, trong đó 2 nguyện vọng đầu phải đăng ký trường theo đúng hộ khẩu nơi cư trú.

Quy định này khiến không ít phụ huynh, thí sinh lo lắng khi một số em có học lực tốt, nhưng lại không có cơ hội vào các trường top trên do khác khu vực tuyển sinh.

Trao đổi về vấn đề này, thầy Nguyễn Quốc Bình, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho rằng, việc Sở GD-ĐT Hà Nội kịp thời điều chỉnh quy định về hộ khẩu trong tuyển sinh tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho thí sinh so với phương án đưa ra trong kế hoạch tuyển sinh đã công bố trước đó. 

Thầy Bình cho rằng, những năm trước, tuyển sinh lớp 10 vẫn có quy định về khu vực tuyển sinh, học sinh hộ khẩu ở đâu sẽ đăng ký ở đó, nhưng các em vẫn có thể điều chỉnh khu vực tuyển sinh theo mong muốn để thuận tiện cho việc đi lại và nhu cầu học tập. Ví dụ, thí sinh có hộ khẩu tại quận Hoàn Kiếm, nhưng nhà lại ở quận Nam Từ Liêm, thì vẫn có thể đăng ký vào trường ở quận Nam Từ Liêm. Hay những thí sinh ở khu vực giáp ranh giữa 2 quận, thì sẽ được chọn trường ở quận nào thuận tiện hơn. Tuy nhiên, thầy Nguyễn Quốc Bình cho rằng, những năm trước, nhiều phụ huynh vẫn dựa vào quy định này để chọn trường cho con, gây mất cân đối giữa các khu vực tuyển sinh.

“Nhiều phụ huynh có tâm lý quận này quận kia có trường tốt hơn, nhưng thực tế chất lượng các trường gần như tương đương nhau về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Đương nhiên cũng có những trường có thương hiệu hơn, cha mẹ nào cũng muốn con vào. Quy định mới của Sở GD-ĐT Hà Nội được đưa ra để cân đối giữa các khu vực, tránh tình trạng nơi quá tải, chỗ thiếu thí sinh”, thầy Bình cho biết.

Nói về vấn đề này, thầy Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cũng cho rằng, chọn trường tốt cho con là mong muốn chính đáng của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, cũng cần những chính sách để điều phối, tránh trường hợp một lượng lớn học sinh đổ dồn về các trường được cho là có chất lượng tốt hơn. Ngược lại, có trường lại thiếu học sinh.

“Các em cần tỉnh táo trong chọn trường. Thí sinh không nên chọn những trường quá sức với mình, cần căn cứ vào năng lực, sở trường và sự nỗ lực của bản thân để chọn trường. Các bậc phụ huynh cũng cần biết rằng, nếu để con thi vào những trường toàn các bạn giỏi, nhưng con lại học đuối hơn sẽ rất dễ tự ti, điều đó chưa chắc đã tốt. Nhiệm vụ của phụ huynh là giúp con phát triển, không nên bắt con chạy đua vào trường chuyên lớp chọn. Chất lượng học tập của chính học sinh mới quan trọng, chứ không phải trường đó có danh tiếng hay không”, thầy Lâm nói.

Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Tùng Lâm cũng cho rằng, Sở GD-ĐT nên giữ tỉ lệ tuyển sinh nhất định cho các trường công lập, có vậy các trường ngoài công lập mới có thể tuyển đủ chỉ tiêu.

Trong khi ngành giáo dục đang đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, thì cần nỗ lực giảm số lượng học sinh trên mỗi lớp ở khu vực các trường công lập. Bên cạnh đó, bản thân các trường ngoài công lập cũng cần tự nâng cao năng lực đào tạo để hấp dẫn, thu hút thí sinh.

Một số học sinh lo ngại về việc thi 4 môn trong điều kiện dịch bệnh, học online, thầy Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, việc thi 4 môn giúp học sinh phát triển toàn diện, bởi nhiều em có tâm lý thi gì học nấy, không thi không học. Song trong điều kiện dịch bệnh, học sinh không thể đến trường, khối lượng kiến thức, mức độ khó trong đề thi cũng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế. Hơn nữa, hiện nay việc học chủ yếu tập trung vào rèn luyện tư duy, kỹ năng, không chỉ đơn giản là vấn đề tăng hay giảm kiến thức. Do đó, học sinh cần nỗ lực học và tự học.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội dự kiến tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập không chuyên vào các ngày 29, 30/5 với 4 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3.

Tuy nhiên, Sở cũng chuẩn bị sẵn các phương án tuyển sinh tùy thuộc vào tình huống, diễn biến thực tế của dịch bệnh trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

Quy định học sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển theo hộ khẩu thường trú nhằm bảo đảm việc thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn, đảm bảo quy hoạch mạng lưới trường học của Thành phố, giảm bớt áp lực đồng thời tránh những xáo trộn không cần thiết trong công tác tuyển sinh. Quy định này được xây dựng trên căn cứ thực tế khảo sát ở kỳ tuyển sinh của các năm học trước. Thực tế, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiện tượng học sinh đăng ký hộ khẩu một nơi nhưng cư trú thực tế tại nơi khác, số lượng học sinh xin đổi khu vực tuyển sinh ở những năm học trước là không nhiều.

Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Đại cho rằng, nếu có học lực tốt, học sinh còn rất nhiều lựa chọn khác, không hạn chế về khu vực tuyển sinh như đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường chuyên, trường THPT có lớp chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hoặc các trường THPT công lập tự chủ tài chính; trường THPT chất lượng cao; trường THPT ngoài công lập... Ngoài ra, học sinh còn có thể đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT thuộc các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở GD&ĐT Hải Phòng đề xuất bỏ môn thi tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Sở GD&ĐT Hải Phòng đề xuất bỏ môn thi tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng có tờ trình UBND thành phố về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Sở GD&ĐT Hải Phòng đề xuất bỏ môn thi tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sở GD&ĐT Hải Phòng đề xuất bỏ môn thi tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng có tờ trình UBND thành phố về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Phương án tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh
Phương án tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tùy thuộc vào tình huống, diễn biến thực tế của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chuẩn bị sẵn sàng các phương án trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

Phương án tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh

Phương án tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tùy thuộc vào tình huống, diễn biến thực tế của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chuẩn bị sẵn sàng các phương án trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

Phụ huynh, học sinh đứng ngồi không yên trước quy định tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội
Phụ huynh, học sinh đứng ngồi không yên trước quy định tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội

VOV.VN - Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 do UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt có một số điểm mới trong khu vực tuyển sinh, thay đổi nguyện vọng khiến thí sinh, phụ huynh hoang mang lo lắng.

Phụ huynh, học sinh đứng ngồi không yên trước quy định tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội

Phụ huynh, học sinh đứng ngồi không yên trước quy định tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội

VOV.VN - Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 do UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt có một số điểm mới trong khu vực tuyển sinh, thay đổi nguyện vọng khiến thí sinh, phụ huynh hoang mang lo lắng.