Quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

VOV.VN - Các đơn vị đã quy tập được 181 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế hy sinh tại Lào.

Đợt quy tập mùa khô 2019-2020 kết thúc, các đơn vị đã quy tập được 181 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế hy sinh tại Lào và tổ chức đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong nước. 

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đang cất bốc hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Savanakhet, Lào.

Nhờ phối hợp tốt trong quá trình triển khai kế hoạch giữa Ban công tác đặc biệt hai Chính phủ Việt Nam - Lào và Ban công tác đặc biệt các Quân khu của Việt Nam với Chính quyền, Bộ Chỉ huy quân sự các địa phương của Lào, cùng sự giúp đỡ cung cấp, xác minh thông tin của người dân, kết thúc đợt quy tập mùa khô 2019- 2020, các Đội quy tập của Quân khu 2, Quân khu 4 và Quân khu 5 đã tìm kiếm, cất bốc được 181 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế hy sinh tại Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong đó, với địa bàn tìm kiếm trên 9 tỉnh của Lào từ Houaphanh, Xiengkhoang, Xaysomboun, Bolikhamxay, Khammuan, Savanakhet, Sekong, Saravan, các đội quy tập thuộc Quân khu 4 đã quy tập được nhiều nhất: 148 bộ hài cốt liệt sĩ.

Thời gian qua, các đội quy tập đã phối hợp với Chính quyền các tỉnh của Lào tổ chức đưa 168 hài cốt liệt sĩ về với quê hương đảm bảo trang trọng, nghĩa tình, tuân thủ quy định về phòng chống dịch của Chính phủ 2 nước. 

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 2 tại tỉnh Udomxay tiễn biệt lần cuối trước khi đưa các liệt sĩ về nước.

Dự kiến 13 (trong tổng số 28) hài cốt liệt sĩ còn lại do Đội quy tập Quân khu 2 quy tập được ở hai tỉnh Udomxay và Luangprabang sẽ được cơ quan chức năng tổ chức truy điệu và đưa tiễn về nước vào đầu tháng 7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên