Quyết tâm di dời dân ở vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Tương Dương, cho biết sẽ quyết tâm di dời dân bằng được để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. 

Ngày 30/7, Thủy điện Bản Vẽ - nhà máy Thủy điện được coi là lớn nhất Bắc Miền Trung, vẫn đang tiếp tục xả lũ theo kế hoạch, nhằm giảm lũ cho hạ du trong đợt mưa lớn sắp tới.

Trong khi đó tại huyện Tương Dương, nơi có nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, vẫn còn 34 hộ dân tại xã Lượng Minh ở trong vùng nguy hiểm cần phải di dời khẩn cấp đến định cư tại nơi ở mới.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ.

Bản Pùng- Ka-Mong, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương là bản thuần dân tộc Khơ Mú với 152 hộ, gần 800 khẩu, trong đó có 34 hộ với gần 300 nhân khẩu sống trong vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Nằm kẹt giữa 2 nhà máy thủy điện Bản Vẽ và Thủy điện Nậm Nơn, nên năm nào hàng loạt nhà dân cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Trong những ngày thủy điện Bản Vẽ xả lũ, người dân lại càng nơm nớp lo âu. Nếu như mưa lớn, kéo dài nữa, thì hàng chục hộ dân phải sơ tán tìm nơi tránh trú.

Ông Mong Sơn Tình, người dân bản này cho biết đã có hiện tượng sạt lở nhiều năm lại nay, nay còn thêm nguy cơ ngập lụt những lúc thủy điện xả lũ. Người dân luôn sống trong tâm trạng bất an, lo sợ. Mới đây nhà nước có kế hoạch di dời dân đến định cư tại nơi ở mới, nhưng mới chỉ đền bù hỗ trợ 50% kinh phí quá ít ỏi với 6 tỷ cho 34 hộ dân.

“Từ trước tới giờ chưa có gì xảy ra, nhưng mà hiện tượng thì ngày càng lan rộng ra, phức tạp hơn. Xác định chắc chắn khu vực đó không thể ở được. Ban quản lý Chi bộ và cùng bà con đã họp thống nhất khu vực đó không thể ở được và phải di dời đi nơi khác”, ông Mong Sơn Tình nói.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Tương Dương, cho biết sẽ quyết tâm di dời dân bằng được để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trong tổng hộ phải di dời, thì trước mắt có 7 hộ dân phải tháo nhà di dời khẩn cấp để tránh ngập lụt trong đợt này.

Ông Nguyễn Văn Hải nói: “Bây giờ có 9 nhà người ta đã chuyển, số còn lại thì bây giờ họ còn đang kế hoạch để di dời tiếp. Mà Uỷ ban Nhân dân huyện cũng yêu cầu nhân dân di dời. Bây giờ tiền bồi thường đã chi trả cho dân được 50% rồi”. Cũng trong ngày 30/7, Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương sẽ tiếp tục chi trả số tiền còn lại, để người dân có tiền làm nhà tại nơi ở mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh
Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

VOV.VN - Tuy chưa phát hiện các bệnh lây nhiễm tại đây, cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó.

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

VOV.VN - Tuy chưa phát hiện các bệnh lây nhiễm tại đây, cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó.

Đập thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ, nước trắng xóa đổ xuống hạ nguồn
Đập thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ, nước trắng xóa đổ xuống hạ nguồn

VOV.VN -Vào 9h ngày 30/7, thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An đã chính thức xả lũ, dòng nước trắng xóa ầm ầm đổ xuống khu vực hạ lưu.

Đập thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ, nước trắng xóa đổ xuống hạ nguồn

Đập thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ, nước trắng xóa đổ xuống hạ nguồn

VOV.VN -Vào 9h ngày 30/7, thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An đã chính thức xả lũ, dòng nước trắng xóa ầm ầm đổ xuống khu vực hạ lưu.

Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 không vượt qua 4,7 độ richter?
Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 không vượt qua 4,7 độ richter?

VOV.VN -Trận động đất kích thích lớn nhất xảy ra năm 2012 khoảng 4,7 độ richter là đạt cực đại. Cho nên, khả năng xảy ra động đất ở cấp độ lớn này ít xảy ra

Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 không vượt qua 4,7 độ richter?

Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 không vượt qua 4,7 độ richter?

VOV.VN -Trận động đất kích thích lớn nhất xảy ra năm 2012 khoảng 4,7 độ richter là đạt cực đại. Cho nên, khả năng xảy ra động đất ở cấp độ lớn này ít xảy ra

Lào nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ vỡ đập thuỷ điện
Lào nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ vỡ đập thuỷ điện

VOV.VN -Chính phủ Lào sẽ tiếp tục và sẽ làm hết khả năng để tìm kiếm những người mất tích càng nhanh càng tốt.

Lào nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ vỡ đập thuỷ điện

Lào nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ vỡ đập thuỷ điện

VOV.VN -Chính phủ Lào sẽ tiếp tục và sẽ làm hết khả năng để tìm kiếm những người mất tích càng nhanh càng tốt.