Rào chắn đường Trần Hưng Đạo để xây nhà ga ngầm tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội

VOV.VN- Một phần đường Trần Hưng Đạo được rào chắn thử nhằm phục vụ thi công ga ngầm của dự án đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Từ 9h ngày 22/6, cơ quan chức năng rào chắn thử 200m đường Trần Hưng Đạo từ Ga Hà Nội đến trước số nhà 92. Việc rào chắn thử nhằm đánh giá vấn đề phân luồng giao thông chuẩn bị thi công ga ngầm của dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Việc rào chắn thử này được thực hiện trong vòng 7-10 ngày trước khi đơn vị thi công rào đường và đưa máy móc đến hiện trường để thi công ga ngầm S12.

Việc rào chắn sẽ thu hẹp lòng đường Trần Hưng Đạo còn 5m. Đoạn đường này sẽ chỉ cho phép các xe di chuyển một chiều theo hướng Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo.

Thời gian thi công nhà ga S12 dự kiến trong 15 tháng. Trong thời gian này, các phương tiện có nhu cầu đi trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng từ Quán Sứ ra Lê Duẩn sẽ di chuyển như sau: Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn hoặc Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng - Trần Quốc Toản - Lê Duẩn.

Các phương tiện xe cấp cứu, xe chở bệnh nhân... có nhu cầu vào Bệnh viện tim Hà Nội được phép lưu thông 2 chiều trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cổng Bệnh viện tim Hà Nội đến Quán Sứ.

 "Chúng tôi đã khảo sát giao thông qua khu vực này vào các thời điểm khác nhau trong ngày và đưa ra phương án tối ưu nhất để các phương tiện có thể di chuyển quanh khu vực này, cũng như hạn chế ùn tắc giao thông. Cuối tuần sau, chúng tôi sẽ huy động máy móc triển khai thi công nhà ga S12. Trong quá trình thi công, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông để quản lý giao thông tốt nhất", ông Shaun James Atkins, đại diện đơn vị thi công nói.

Đối với xe buýt, Trung tâm điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết đã nghiên cứu và dự kiến điều chỉnh 2 tuyến 03A và 11 đi theo lộ trình: Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn. Tuyến 38 và tuyến Bảo Yến giữ nguyên lộ trình đi theo hướng Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo.

Vào giờ cao điểm, công nhân của công trường sắp thi công được phân trực cùng CSGT, hướng dẫn xe cộ đi lại đúng quy định, tránh lấn làn, ùn tắc.

Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ phân luồng xe cộ trongg ngày đẩu thử rào chắn đường Trần Hưng Đạo.

 Đường Trần Hưng Đạo (bôi đỏ) được rào chắn từ 22/6 để xây nhà ga ngầm S12. (Ảnh: Google Maps)

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư trên 36.000 tỷ đồng, chiều dài tuyến đường 12,5 km, bao gồm 8,5 km đi trên cao từ Nhổn đến Kim Mã và 4 km đi ngầm từ Kim Mã đến ga Hà Nội. Tuyến đường sắt có 8 ga trên cao, 4 ga ngầm và khu depot tại Nhổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: 150 năm tuyến đường sắt nối 2 bờ đại dương
Ảnh: 150 năm tuyến đường sắt nối 2 bờ đại dương

VOV.VN - Một tuyến đường dài 3.077 km được hoàn thành 150 năm trước đã thống nhất hệ thống đường sắt bờ Đông và Tây của nước Mỹ.

Ảnh: 150 năm tuyến đường sắt nối 2 bờ đại dương

Ảnh: 150 năm tuyến đường sắt nối 2 bờ đại dương

VOV.VN - Một tuyến đường dài 3.077 km được hoàn thành 150 năm trước đã thống nhất hệ thống đường sắt bờ Đông và Tây của nước Mỹ.

Tàu khách trật bánh tại Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt
Tàu khách trật bánh tại Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt

VOV.VN - Tàu khách trật bánh tại Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt trong nhiều giờ, hàng nghìn tấm tà-vẹt bê tông bị hư hỏng.

Tàu khách trật bánh tại Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt

Tàu khách trật bánh tại Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt

VOV.VN - Tàu khách trật bánh tại Đồng Nai, tuyến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt trong nhiều giờ, hàng nghìn tấm tà-vẹt bê tông bị hư hỏng.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt ở TP HCM
Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt ở TP HCM

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP HCM.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt ở TP HCM

Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt ở TP HCM

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thị sát tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thị sát tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

VOV.VN - Sáng 15/3, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đi kiểm tra tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và yêu cầu các đơn vị sớm đưa dự án vào khai thác.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thị sát tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thị sát tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

VOV.VN - Sáng 15/3, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đi kiểm tra tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và yêu cầu các đơn vị sớm đưa dự án vào khai thác.

Đầu năm 2021 sẽ vận hành tuyến đường sắt Metro TP HCM
Đầu năm 2021 sẽ vận hành tuyến đường sắt Metro TP HCM

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ đưa dự án Metro số 1 và số 2 vào hoạt động thử nghiệm vào đầu năm 2021.

Đầu năm 2021 sẽ vận hành tuyến đường sắt Metro TP HCM

Đầu năm 2021 sẽ vận hành tuyến đường sắt Metro TP HCM

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ đưa dự án Metro số 1 và số 2 vào hoạt động thử nghiệm vào đầu năm 2021.

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sau nhiều giờ tê liệt vì lật toa tàu
Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sau nhiều giờ tê liệt vì lật toa tàu

VOV.VN -Vào lúc 16 giờ 37 phút, đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến trở lại sau khi khắc phục xong sự cố tàu hàng HH4 trật bánh tại ga Đặng Xá (Nam Định). 

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sau nhiều giờ tê liệt vì lật toa tàu

Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sau nhiều giờ tê liệt vì lật toa tàu

VOV.VN -Vào lúc 16 giờ 37 phút, đường sắt Bắc – Nam đã thông tuyến trở lại sau khi khắc phục xong sự cố tàu hàng HH4 trật bánh tại ga Đặng Xá (Nam Định).