Rợp cờ hoa chào đón “các cậu bé vàng” Olympic Vật lý, Hóa học 2018

Hàng trăm người vui tươi phấn khởi, rợp cờ hoa chào đón các em học sinh xuất sắc đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Vật lý, Hóa học 2018 trở về nước

Sáng nay (30/7), tại sân bay Nội Bài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đón 2 đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Hóa học và Olympic Vật lý quốc tế năm 2018 trở về.
Từ 5h sáng, đông đảo người thân, thầy cô và bạn bè của các em trong đội tuyển đã có mặt tại nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài.
Ai nấy đều háo hức chờ đợi.
Đến 8h20, đoàn mới hoàn tất các thủ tục và bước ra sảnh chờ. 
Dẫn đầu đoàn là PGS.TS Nguyễn Thế Khôi – Trưởng đoàn Olympic Vật lý (bìa trái) và Thầy Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng đoàn Olympic Hóa học.
Thầy trò hân hoan ngày trở về.
 
PGS.TS Trần Văn Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu đoàn đón các em học sinh.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Hoá học Quốc tế năm 2018 đoạt 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng. Huy chương vàng duy nhất thuộc về Phạm Đức Anh (lớp 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Nguyễn Văn Chí Nguyên (lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Hoàng Thanh Tùng (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định) cùng được huy chương bạc. Em Phan Nhật Duật (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) giành được tấm huy chương đồng.
Trong khi đó, Đội tuyển Vật lý xuất sắc giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Cụ thể, em Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Tỉnh Thanh Hóa: HCV; Em Trần Đức Huy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thành phố Hà Nội: HCV; Em Nguyễn Xuân Tân, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:HCB; Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang: HCB; Em Nguyễn Văn Thành Lợi, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước: HC Đồng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018
4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018

VOV.VN -Cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018

4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018

VOV.VN -Cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương Olympic Hoá học Quốc tế 2018, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018
Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018

VOV.VN -Tại Olympic Vật lí quốc tế năm 2018, Việt Nam là một trong số 10 nước đoạt từ 2 huy chương vàng trở lên và xếp thứ hạng cao.

Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018

Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018

VOV.VN -Tại Olympic Vật lí quốc tế năm 2018, Việt Nam là một trong số 10 nước đoạt từ 2 huy chương vàng trở lên và xếp thứ hạng cao.