Rừng phòng hộ Phú Yên bị tàn phá, chủ rừng không biết?

VOV.VN - Khu vực rừng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương - vị trí giáp ranh giữa 2 xã Sơn Hội và Sơn Định huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị tàn phá rất nghiêm trọng.

Nhiều khoảnh rừng tái sinh tự nhiên có chức năng phòng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên quản lý đã bị đốn hạ, đốt sạch để trồng lại rừng keo. Các vụ phá rừng được tổ chức tinh vi trong một thời gian dài, cây rừng tự nhiên bị “cạo trọc” đến đâu sẽ bị đốt trụi và phủ xanh cây keo đến đó. 

Nhiều điểm rừng tự nhiên bị tàn phá có diện tích rộng từ 1 héc-ta trở lên. Ngày 30/8, ghi nhận của phóng viên VOV tại khu vực suối Dĩ, xã Sơn Hội có nhiều diện tịch rừng tự  nhiên bị cưa hạ. Nhiều loại cây rừng có đường kính từ 20cm đến 70cm từ nhóm III đến nhóm V như: gỗ lim, bìn lin, bằng lăng, bùi vừa bị cưa ngang gốc nằm la liệt, một số diện tích đã được đốt trụi và trồng cây keo non.

Từ điểm rừng bị phá khu vực suối Dĩ, tiến sâu vào rừng khoảng 2km đến khu vực dốc Cốc, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội nhìn thấy nhiều cây rừng như ké, bằng lăng, cóc da đá (thuộc nhóm IV, V) cũng mới bị triệt hạ, lá cây còn xanh, nhựa cây còn ứa chảy. Trên nhiều thân cây rừng đã bị chặt hạ được sơn đỏ dấu X và chữ cấm phá rừng, nhưng vẫn bị phá hoại không thương tiếc.

Ngoài 2 điểm suối Dĩ, dốc Cốc rừng phòng hộ các khu vực khác như suối Sổ và suối Cheo Reo, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội cũng bị tàn phá. Trong khi đó, Trạm Quản lý bảo vệ rừng xã Sơn Hội, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đóng cách khu vực các điểm rừng bị tàn phá không quá 15 km.

Một người dân ở đây cho biết: “Dân biết và vẫn báo cho lực lượng chức năng, nhưng không thấy họ có động thái gì. Rừng của Ban quản lý giữ thì dân không đụng vào. Nhưng bây giờ rừng bị phá, chặt bỏ hết cây gỗ muồng, bìn lin, mít nài. Tôi thấy, tôi thấy rất buồn bởi vì rừng không còn nữa, sau này muốn lấy gỗ làm nhà thì cũng không có cây mà làm”.

Theo người dân thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, tình trạng phá rừng diễn ra trong 2 năm 2019- 2020, nhiều diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn bị phá đã trồng keo. Từ tháng 3/2021 đến nay, nhiều nơi trong rừng phòng hộ đầu nguồn bị phát trắng, cây gỗ nằm ngổn ngang tại những khu vực rừng bị phá.

Cách thức phá rừng của các đối tượng rất tinh vi, ban đầu một số người vào thẳng rừng già, chặt dọn những thân cây nhỏ, trồng dặm cây keo, sau một thời gian dùng cưa lốc đổ cây lớn. Có những trường hợp cưa cây lớn rồi đốt cháy, sau đó đến mùa mưa đưa cây keo vào trồng, cứ như thế hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị “hô biến” thành rừng keo mỗi năm.

Đến nay, nhiều khu vực rừng phòng hộ ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị tàn phá nghiêm trọng. Thế nhưng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa tỏ ra không hay biết gì về tình trạng này. Bởi lẽ, chiều 30/8, ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hoà còn khẳng định rằng, khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, xã Sơn Hội được bảo vệ rất nghiêm ngặt và 5 năm trở lại đây chưa phát hiện vụ phá rừng nào.

“Năm, sáu năm nay chưa phát hiện vụ nào phá rừng. Lấn chiếm đất rừng thì có, toàn bộ vụ việc nào lấn chiếm thì chuyển cơ quan xử lý. Còn đối với rừng tự nhiên, lực lượng phun sơn đánh dâu, sau đó đi truy tìm tới nhà. Hiện nay, chúng tôi tập trung cho khu vực Sơn Hội và triển khai 5-6 cán bộ bảo vệ rừng. Đặc biệt, không để cho bà con vào phát rẫy. Thứ nhất, mình không được thiếu trách nhiệm và thứ 2, người dân phát từ 2.000 đến 3.000m2 rừng phòng hộ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông Dũng nói.

Trước những phản ánh của người dân địa phương, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên khẳng định, khi nắm được thông tin rừng phòng hộ ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị tàn phá, đơn vị đã yêu cầu lực lượng Kiểm lâm kiểm tra và xác định vị trí rừng bị tàn phá: “Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa đã kiểm tra lập biên bản, đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng. Đối với những vụ phá rừng thì bây giờ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Lợi dụng diễn biến dịch COVID-19, một số đối tượng đã vào rừng chặt phá”.

Tình trạng phá rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng keo tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên diễn ra rất phức tạp và gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Các cơ quan chức năng ở tỉnh Phú Yên cần làm rõ và nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan vụ trong việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 7 đối tượng phá hơn 1,2 ha rừng ở Đắk Nông
Khởi tố 7 đối tượng phá hơn 1,2 ha rừng ở Đắk Nông

VOV.VN - Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ngày 31/8 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 đối tượng phá rừng.

Khởi tố 7 đối tượng phá hơn 1,2 ha rừng ở Đắk Nông

Khởi tố 7 đối tượng phá hơn 1,2 ha rừng ở Đắk Nông

VOV.VN - Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ngày 31/8 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 đối tượng phá rừng.

Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng
Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 19/8, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ phá rừng có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng

Khởi tố 14 nghi phạm, tạm giam 6 bị can vụ phá rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 19/8, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ phá rừng có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn
Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có ít nhất 11 cây rừng lớn bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 37m3 gỗ tròn các loại.

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng chức năng xác định có ít nhất 11 cây rừng lớn bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 37m3 gỗ tròn các loại.

Quảng Trị kỷ luật cán bộ liên quan để xảy ra phá rừng
Quảng Trị kỷ luật cán bộ liên quan để xảy ra phá rừng

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị kết quả xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ phá rừng đầu nguồn lưu vực sông Bến Hải hồi đầu năm nay.

Quảng Trị kỷ luật cán bộ liên quan để xảy ra phá rừng

Quảng Trị kỷ luật cán bộ liên quan để xảy ra phá rừng

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị kết quả xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ phá rừng đầu nguồn lưu vực sông Bến Hải hồi đầu năm nay.

Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng
Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng

VOV.VN - 2 đối tượng này đã cưa hạ và đốt cháy 3.600 m2 rừng phòng hộ.

Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng

Phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt, 2 đối tượng bị xử phạt 200 triệu đồng

VOV.VN - 2 đối tượng này đã cưa hạ và đốt cháy 3.600 m2 rừng phòng hộ.