Sai phạm xây dựng ở Hà Đông chủ yếu do báo chí phát hiện, phản ánh

VOV.VN - 5 vụ vi phạm trật tự xây dựng sai phép, không phép xảy ra trên địa bàn đều có sự vào cuộc phản ánh kịp thời của các cơ quan báo chí

Chiều 7/6, báo cáo về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông, tại hội nghị giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết: Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn quận Hà Đông.

Ông Nguyễn Thanh Xuân- Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông thông tin về công tác thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị. 

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, 5 tháng qua Thanh tra xây dựng quận Hà Đông phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra 901 công trình khởi công. Trong đó, có 886 công trình có phép, miễn phép, 15 trường hợp không phép; 26 công trình vi phạm không phép, sai phép và vi phạm khác.

UBND quận Hà Đông đã xử lý 16 trường hợp, đang xử lý 10 trường hợp (5 trường hợp không phép, 5 trường hợp sai phép). Ra quyết định đình chỉ 16 trường hợp, quyết định xử phạt hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền phạt 250 triệu đòng, nộp ngân sách 160 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, một số vụ vi phạm lớn đã được quận chỉ đạo thực hiện nghiêm, xử lý dứt điểm. Cụ thể: Công trình Nhà điều hành dự án sai quy hoạch tại Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê do Công ty  cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư tổ chức thi công công trình nhà điều hành 4 tầng với diện tích hơn 221m2, sai quy hoạch được duyệt.

Ngày 18/5/2015, UBND quận Hà Đông ban hành Quyết đinh xử phạt hành chính với chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long với số tiền 90 triệu đồng, buộc chủ đầu tư tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Hiện chủ đầu tư đã nộp phạt và đang tháo dỡ phần vi phạm.

Công trình không phép tại ô đất ký hiệu CT khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La do Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest làm chủ đầu tư.

Ngày 22/1/2016, UBND phường Phú La ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình; yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày. Sau đó, quận Hà Đông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính xử phạt số tiền 80 triệu đồng.

Tiếp đến là công trình sai quy hoạch tại thửa đất số 83 (BT7-VT1) khu nhà ở Xa La, phường Phúc La do bà Trần Thị Dinh làm chủ đâu tư. Buộc chủ đầu tư phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm, cụ thể: Toàn bộ phần công trình nằm tại chỉ giới sân vườn với diện tích 49,1m2. Hiện trạng công trình vi phạm của bà Trần Thị Dinh đã tự giác tháo dỡ toàn bộ các khoang trần, dầm bê tông và tường vách được xây dựng với mục đích tạo buồng phòng trên phần đất ngoài chỉ giới xây dựng thuộc thửa đất số 83. Bà Dinh cũng đã chấp hành nộp phạt số tiền 45 triệu đồng.

Công trình xây dựng không phép tại khu đất dự kiến xây dựng khu công viên vui chơi giải trí quận Hà Đông, phường Kiến Hưng và Hà Cầu. Nhà đầu tư (Công ty TNHH và dịch vụ Global Việt Pháp) tổ chức thi công công trình nhà kho thuộc phân khu KHO 1 chưa có giấy phép xây dựng theo quy định.

UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo Chi nhánh PTQĐ kiểm tra xử lý, thông tin. Chi nhánh này sau đó có thông báo về việc dừng thi công công trình đối với chủ đầu tư đồng thời yêu cầu tự tháo dỡ công trình nhà kho thuộc phân khu KHO1. Đến nay, chủ đầu tư đã tự tháo dỡ xong tường vách xung quanh công trình nhà kho, diện tích gần 1.000m2 và đang tháo dỡ phần còn lại.

Công trình Tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng quá trình xây  dựng để vật liệu rơi xuống nhà dân gây mất an toàn. UBND quận ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội, buộc công ty phải có phương tiên che chắn, không để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh. Chủ đầu tư cũng đã thực hiện xong mức bồi thường sửa chữa nhà ở hư hỏng đối với hộ gia đình bị thiệt hại.

Theo Phó Chủ tịch quận Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân tất cả các vụ xử lý vi phạm trật tư xây dựng nêu trên đều do các cơ quan báo chí kịp thời phát hiện, phản ánh. Qua đó giúp UBND quận kịp thời xử lý nghiêm vụ việc không gây ảnh hưởng xấu đến dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều sai phạm tại Dự án biệt thự Hyundai Hill state Hà Đông
Nhiều sai phạm tại Dự án biệt thự Hyundai Hill state Hà Đông

VOV.VN - Thanh tra Bộ Xây dựng xác minh đơn thư các hộ dân khẳng định 6 nội dung đúng, 1 nội dung đúng 1 phần và 1 nội dung không thuộc thẩm quyền.

Nhiều sai phạm tại Dự án biệt thự Hyundai Hill state Hà Đông

Nhiều sai phạm tại Dự án biệt thự Hyundai Hill state Hà Đông

VOV.VN - Thanh tra Bộ Xây dựng xác minh đơn thư các hộ dân khẳng định 6 nội dung đúng, 1 nội dung đúng 1 phần và 1 nội dung không thuộc thẩm quyền.

Quận Hà Đông “phớt lờ” để hàng chục căn nhà xây phòng lồi trái phép?
Quận Hà Đông “phớt lờ” để hàng chục căn nhà xây phòng lồi trái phép?

VOV.VN -Tại khu vực tổ 10, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) hiện có khoảng gần 20 căn nhà được xây dựng với những phòng lồi cơi nới.

Quận Hà Đông “phớt lờ” để hàng chục căn nhà xây phòng lồi trái phép?

Quận Hà Đông “phớt lờ” để hàng chục căn nhà xây phòng lồi trái phép?

VOV.VN -Tại khu vực tổ 10, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) hiện có khoảng gần 20 căn nhà được xây dựng với những phòng lồi cơi nới.

Từ vụ nổ tại Hà Đông: Cảnh báo những “quả bom” trong khu dân cư
Từ vụ nổ tại Hà Đông: Cảnh báo những “quả bom” trong khu dân cư

VOV.VN -Vụ nổ ở Hà Đông là hồi chuông báo động về nguy cơ nổ, kể cả vật liệu cháy, đang tiềm ẩn trong các khu dân cư ở các thành phố lớn.

Từ vụ nổ tại Hà Đông: Cảnh báo những “quả bom” trong khu dân cư

Từ vụ nổ tại Hà Đông: Cảnh báo những “quả bom” trong khu dân cư

VOV.VN -Vụ nổ ở Hà Đông là hồi chuông báo động về nguy cơ nổ, kể cả vật liệu cháy, đang tiềm ẩn trong các khu dân cư ở các thành phố lớn.