Sân bay Nội Bài và Vân Đồn dự kiến đón gần 900 người về nước hôm nay

VOV.VN -Các chuyến bay huỷ đồng loạt, khách quốc tế về Nội Bài thấp kỷ lục. Đáng lưu ý, 100% số khách về Nội Bài hôm nay đều là người Việt, khoảng 267 người.

Hôm nay (23/3), số khách quốc tế về sân bay Nội Bài (Hà Nội) giảm mạnh, khi dự kiến chưa tới 300 khách, trong khi nguy cơ các chuyến bay bị huỷ vẫn có thể xảy ra. Điều này một phần do các hãng hàng không dừng khai thác đường bay quốc tế, một phần do chính sách dừng nhập cảnh với người nước ngoài (kể cả Việt kiều) từ ngày 22/3 để phòng chống dịch Covid-19.

Tin từ Cảng HKQT Nội Bài, trong ngày hôm nay dự kiến sân bay này sẽ đón khoảng 276 hành khách quốc tế.

Tin từ Cảng HKQT Nội Bài, trong ngày hôm nay dự kiến sân bay này sẽ đón khoảng 276 hành khách quốc tế.

Số hành khách này về Việt Nam trên chuyến bay đến từ Hồng Kông, Nhật Bản, Bangkok. Đáng lưu ý, 100% số khách về Nội Bài hôm nay đều là người Việt Nam.

Trong ngày hôm qua, sân bay Nội Bài đón 1.712 nhập cảnh, đều là người Việt. Con số này giảm đáng kể so với lượng khách đặt chỗ (2.348 khách).

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, dự kiến ban đầu, hôm nay sân bay này sẽ đón khoảng khoảng 12 chuyến bay. Tuy nhiên, tới 9h đã có 6 chuyến báo huỷ, 2 chuyến bay chuyển hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), nên sân bay Nội Bài chỉ còn đón 4 chuyến bay với tổng số 276 khách đã đặt vé (Đều là khách người Việt Nam). Các chuyến bay tới từ Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan.

Theo Cảng Nội Bài, các chuyến bay quốc tế về hôm nay có chuyến chỉ chở theo 10-15 khách, có chuyến gần như bay không có khách nào. Do đó, nguy cơ các chuyến còn lại huỷ hoặc bay tàu bay rỗng cũng rất cao.

Tin từ Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn cho hay, sáng sớm nay cảng đã đón 2 chuyến bay của Vietnam Airlines về từ Anh và Đức về, với tổng số 608 khách. Trước đó, hôm qua sân bay này đón 2 chuyến bay về từ Nhật về.

 Trước đó, ngày 22/3, sân bay Nội Bài đón 15 chuyến bay chở theo 2.348 hành khách quốc tế đến.

Cũng từ hôm qua, Việt Nam đã tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, người có giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân.

Hiện các hãng hàng không của Việt Nam đã tạm dừng khai thác hầu hết các đường bay quốc tế do dịch Covid-19, sau khi dừng các tất cả đường bay đi/đến Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước ASEAN, từ hôm nay (23/3), Vietnam Airlines dừng khai thác thêm đường bay giữa Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Anh.

Từ ngày mai (24/3), Vietnam Airlines dừng đường bay Việt Nam - Đức. Từ ngày 25/3 dừng đường bay Việt Nam - Úc.

Từ 0h ngày 22/3, Việt Nam đã tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, tạm dừng nhập cảnh vì lí do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt như khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao..., Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện việc cấp thị thực (nếu cần) và các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định./.

Phi Long/VOV.VN

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 2.400 người từ vùng dịch về sân bay Nội Bài ngày hôm nay
Gần 2.400 người từ vùng dịch về sân bay Nội Bài ngày hôm nay

VOV.VN - Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hôm nay (22/3) dự kiến có 2.348 khách từ vùng dịch về Hà Nội. Trong đó 2.146 khách là người Việt Nam.

Gần 2.400 người từ vùng dịch về sân bay Nội Bài ngày hôm nay

Gần 2.400 người từ vùng dịch về sân bay Nội Bài ngày hôm nay

VOV.VN - Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hôm nay (22/3) dự kiến có 2.348 khách từ vùng dịch về Hà Nội. Trong đó 2.146 khách là người Việt Nam.

Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay đưa người Việt Nam về từ Nhật Bản
Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay đưa người Việt Nam về từ Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 19/3, hai chuyến bay từ Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn đưa 96 công dân Việt Nam và 2 du khách là người nước ngoài về Việt Nam.

Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay đưa người Việt Nam về từ Nhật Bản

Sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay đưa người Việt Nam về từ Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 19/3, hai chuyến bay từ Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn đưa 96 công dân Việt Nam và 2 du khách là người nước ngoài về Việt Nam.

Sân bay Đà Nẵng tiếp tục đón người Việt về nước
Sân bay Đà Nẵng tiếp tục đón người Việt về nước

VOV.VN - Sau khi máy bay hạ cánh, toàn bộ hành khách được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế tại sân bay sau đó đưa về các khu cách ly.

Sân bay Đà Nẵng tiếp tục đón người Việt về nước

Sân bay Đà Nẵng tiếp tục đón người Việt về nước

VOV.VN - Sau khi máy bay hạ cánh, toàn bộ hành khách được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế tại sân bay sau đó đưa về các khu cách ly.

Gần 2.600 khách quốc tế về sân bay Nội Bài trong ngày hôm nay
Gần 2.600 khách quốc tế về sân bay Nội Bài trong ngày hôm nay

VOV.VN -Trong ngày hôm nay (20/3), dự kiến sẽ có 2.585 khách quốc tế về Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong đó gần 1.200 khách về từ vùng dịch...

Gần 2.600 khách quốc tế về sân bay Nội Bài trong ngày hôm nay

Gần 2.600 khách quốc tế về sân bay Nội Bài trong ngày hôm nay

VOV.VN -Trong ngày hôm nay (20/3), dự kiến sẽ có 2.585 khách quốc tế về Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong đó gần 1.200 khách về từ vùng dịch...

Có 3 chuyến bay từ vùng dịch về Nội Bài hôm nay, sân bay vắng hơn
Có 3 chuyến bay từ vùng dịch về Nội Bài hôm nay, sân bay vắng hơn

VOV.VN - Có khoảng 366 hành khách trên 3 chuyến bay đến từ vùng dịch Covid-19 về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong ngày 21/3, sân bay bớt ngột ngạt hơn.

Có 3 chuyến bay từ vùng dịch về Nội Bài hôm nay, sân bay vắng hơn

Có 3 chuyến bay từ vùng dịch về Nội Bài hôm nay, sân bay vắng hơn

VOV.VN - Có khoảng 366 hành khách trên 3 chuyến bay đến từ vùng dịch Covid-19 về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong ngày 21/3, sân bay bớt ngột ngạt hơn.

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ một công dân bị mắc kẹt tại sân bay
ĐSQ Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ một công dân bị mắc kẹt tại sân bay

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin từ vợ của công dân này, tối 21/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã gặp và thực hiện các hỗ trợ công dân cần thiết.

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ một công dân bị mắc kẹt tại sân bay

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ một công dân bị mắc kẹt tại sân bay

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin từ vợ của công dân này, tối 21/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã gặp và thực hiện các hỗ trợ công dân cần thiết.

Sân bay Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa công dân từ Anh trở về
Sân bay Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa công dân từ Anh trở về

VOV.VN - Sáng nay (19/3) Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay từ London (Anh) chở theo 164 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn.

Sân bay Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa công dân từ Anh trở về

Sân bay Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa công dân từ Anh trở về

VOV.VN - Sáng nay (19/3) Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay từ London (Anh) chở theo 164 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn.

Hỗ trợ 46 công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay ở Pháp
Hỗ trợ 46 công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay ở Pháp

VOV.VN - 26 người từ các nước khác quá cảnh Paris đã được thu xếp lên máy bay, dự kiến về đến Việt Nam ngày 21/3; 20 người cư trú tại Pháp tạm thời ở lại.

Hỗ trợ 46 công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay ở Pháp

Hỗ trợ 46 công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay ở Pháp

VOV.VN - 26 người từ các nước khác quá cảnh Paris đã được thu xếp lên máy bay, dự kiến về đến Việt Nam ngày 21/3; 20 người cư trú tại Pháp tạm thời ở lại.