Sản xuất nông nghiệp thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng do bão số 8

(VOV) -Về nuôi trồng thủy sản thiệt hại hơn 10.000 ha nuôi ngao, tôm, cua. Ước tính thiệt hại 1.274 tỷ đồng.

Tại cuộc họp khẩn bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 8 diễn ra sáng 2/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cho biết: Bộ sẽ đề xuất Chính phủ xuất cấp 70 tấn giống rau từ dự trữ quốc gia để kịp thời hỗ trợ các địa phương sản xuất vụ Đông và khôi phục những diện tích nông nghiệp bị thiệt hại trong bão số 8 vừa qua.

Các địa phương bị thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp trong bão số 8 vừa qua gồm: Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên. Báo cáo thiệt hại cho thấy, về lúa mùa, diện tích bị thiệt hại từ 30%-70% là 26.000 ha, trên tổng số diện tích cấy khoảng 700.000 ha. Về cây vụ Đông có 84.000 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó hơn 55.000 ha bị thiệt hại trên 70%. Ước tính gần 6.000 tỷ đồng. Về nuôi trồng thủy sản thiệt hại hơn 10.000 ha nuôi ngao, tôm, cua. Ước tính thiệt hại 1.274 tỷ đồng.

Nhiều tuyến phố chính ở Hải Phòng bị ngập úng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân

Để khôi phục sản xuất, các địa phương đang tập trung chỉ đạo tiêu úng cứu lúa chưa gặt; huy động mọi lực lượng thu hoạch dứt điểm diện tích lúa đã chín theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Đồng thời hỗ trợ giống cây vụ Đông nhất là giống khoai tây để nông dân bù đắp thiệt hại do bão gây ra...

Ông Trần Xuân Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình cho biết: “Ngay sau bão, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ thông qua tạm ứng từ ngân sách trong khi chờ sự hỗ trợ của Trung ương, hỗ trợ 1 ha khoai tây sau đầu tư là 10 triệu đồng. Đối với rau màu vụ Đông, tỉnh cũng trích 10 tỷ đồng để hỗ trợ”.

Cục Trồng trọt cũng đã yêu cầu các địa phương tạm dừng việc gieo trồng cây vụ đông sớm trong khi chưa tiêu thoát nước hết. Đồng thời, chuẩn bị đủ lượng hạt giống, cây giống đảm bảo chất lượng để sẵn sàng trồng giặm, gieo trồng bổ sung kịp thời đối với diện tích vụ đông sớm bị thiệt hại do mưa bão gây ra đối với các cây trồng còn thời vụ.

Theo ông Ngô Hồng Bình, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu rau quả, trong thời điểm hiện nay, bên cạnh việc mở rộng diện tích trồng khoai tây, các tỉnh, thành nên tập trung các cây trồng ngắn ngày như: xu hào, rau cải ngọt, cải bắp…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cho biết: Bộ sẽ đề xuất Chính phủ xuất cấp 70 tấn giống rau từ dự trữ quốc gia để kịp thời hỗ trợ các địa phương sản xuất vụ Đông khôi phục những diện tích nông nghiệp bị thiệt hại trong bão số 8 vừa qua. Đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát thống kê cụ thể thiệt hại để hỗ trợ. Trước mắt, các địa phương chủ động trích tạm ứng kinh phí nhanh chóng khắc phục hậu quả cho dân  theo Quyết định 142 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trước khi Trung ương rà soát lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 8 đang gây gió mạnh và mưa to ở các tỉnh Đông Bắc Bộ
Bão số 8 đang gây gió mạnh và mưa to ở các tỉnh Đông Bắc Bộ

(VOV) - Hồi 4 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão đang ở trên khu vực ven biển các tỉnh Hải Phòng – Quảng Ninh.

Bão số 8 đang gây gió mạnh và mưa to ở các tỉnh Đông Bắc Bộ

Bão số 8 đang gây gió mạnh và mưa to ở các tỉnh Đông Bắc Bộ

(VOV) - Hồi 4 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão đang ở trên khu vực ven biển các tỉnh Hải Phòng – Quảng Ninh.

Bão số 8 làm đổ cột truyền hình, 23 người mất tích
Bão số 8 làm đổ cột truyền hình, 23 người mất tích

(VOV) -Theo thống kê ban đầu đã có 23 người bị mất tích. Tại tỉnh Nam Định, gió to làm đổ cột truyền hình của tỉnh.

Bão số 8 làm đổ cột truyền hình, 23 người mất tích

Bão số 8 làm đổ cột truyền hình, 23 người mất tích

(VOV) -Theo thống kê ban đầu đã có 23 người bị mất tích. Tại tỉnh Nam Định, gió to làm đổ cột truyền hình của tỉnh.

Hải Phòng xác xơ sau bão số 8
Hải Phòng xác xơ sau bão số 8

Hải Phòng hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 8 gây ra phải kể đến nguyên nhân dự báo đường đi và cường độ của bão chưa chuẩn xác.

Hải Phòng xác xơ sau bão số 8

Hải Phòng xác xơ sau bão số 8

Hải Phòng hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 8 gây ra phải kể đến nguyên nhân dự báo đường đi và cường độ của bão chưa chuẩn xác.

Các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 8
Các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 8

(VOV) -Các địa phương tập trung tiêu úng cho diện tích lúa mùa, rau màu vụ đông và khôi phục hệ thống điện.

Các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 8

Các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 8

(VOV) -Các địa phương tập trung tiêu úng cho diện tích lúa mùa, rau màu vụ đông và khôi phục hệ thống điện.

Khắc phục điện, thông tin liên lạc sau bão số 8
Khắc phục điện, thông tin liên lạc sau bão số 8

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục điện, thông tin liên lạc sau bão số 8.

Khắc phục điện, thông tin liên lạc sau bão số 8

Khắc phục điện, thông tin liên lạc sau bão số 8

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục điện, thông tin liên lạc sau bão số 8.

Thủ tướng Lào thăm hỏi thiệt hại do bão số 8 ở Việt Nam
Thủ tướng Lào thăm hỏi thiệt hại do bão số 8 ở Việt Nam

(VOV) - Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng...

Thủ tướng Lào thăm hỏi thiệt hại do bão số 8 ở Việt Nam

Thủ tướng Lào thăm hỏi thiệt hại do bão số 8 ở Việt Nam

(VOV) - Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng...