Bí thư Thành ủy TP.HCM dự họp mặt 81 gương thương binh tiêu biểu

VOV.VN - Ngày 22/7, Ủy ban mặt trận tổ quốc TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) với sự tham dự của 81 thương binh nặng là những tấm gương tiêu biểu vượt khó và gia đình. Cùng dự họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí thân mật, ấm cúng và xúc động qua những câu chuyện kể của các gương thương binh tiêu biểu đã nỗ lực vượt qua thương tật, khắc phục mọi khó khăn, cống hiến sức mình cho các hoạt động ý nghĩa tại địa phương. Dù ở hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn là tấm gương sáng, sống chí tình chí nghĩa với bà con thôn xóm, khu phố, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, “thương binh tàn nhưng không phế”.

Ông Trần Văn Tản, thương binh 1/4, ngụ tại Quận 4 cho biết bản thân ông và đồng đội đã vượt qua rất nhiều khó khăn, không chỉ ổn định cuộc sống gia đình mình mà còn giúp đỡ nhiều người khác.

Khi mình bị thương thì thực hiện lời dạy của Bác Hồ “tàn nhưng không phế”, từ đó làm động lực cho anh em thương binh chúng tôi, dù trong chiến tranh hay thời bình trở về địa phương, luôn phấn đấu vươn lên, cùng hòa nhập với cộng đồng.

Hiện trên địa bàn TP.HCM có hơn 38.500 người có công được thụ hưởng chính sách hỗ trợ hàng tháng của Nhà nước. Hệ thống Mặt trận các cấp ở thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo, phụng dưỡng đến cuối đời hơn 208 Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi tháng từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/người; hỗ trợ kinh phí cho các thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng ít nhất 2 triệu đồng…

Bên cạnh đó, TP.HCM có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình có công, như: xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, phương tiện sinh hoạt, trao học bổng cho con em của họ và trợ vốn tạo việc làm… Qua đó góp phần nâng mức sống của các gia đình chính sách từ trung bình trở lên.

Dự họp mặt với các thương binh tiêu biểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, những người có công với đất nước. Ông Nên khẳng định, trong xu thế phát triển đi lên tất yếu của đất nước, của thành phố có đủ cơ sở để tin rằng các hoạt động khác cũng ngày càng được nâng chất, trong đó việc đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ… sẽ ngày càng tốt hơn.

"Lãnh đạo và các ngành các cấp, cơ quan đơn vị luôn đặt ưu tiên việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, xem đó là đạo lý, bổn phận làm người. Qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị ngành lao động-thương binh xã hội, Hội Cựu chiến binh và Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các cơ quan hữu quan đăng ký chương trình hành động hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước bằng những công trình cụ thể. Trước hết là quyết tâm giải quyết dứt điểm những hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng, chưa được hưởng chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở ĐBSCL
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở ĐBSCL

VOV.VN - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), hoà chung các hoạt động ý nghĩa sâu sắc của cả nước, trong những ngày qua, các tỉnh, thành ở ĐBSCL cũng đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở ĐBSCL

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở ĐBSCL

VOV.VN - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), hoà chung các hoạt động ý nghĩa sâu sắc của cả nước, trong những ngày qua, các tỉnh, thành ở ĐBSCL cũng đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

PVFCCo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
PVFCCo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Hội CCB PVFCCo) đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

PVFCCo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

PVFCCo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Hội CCB PVFCCo) đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 75 Ngày thương binh liệt sĩ, nhiều địa phương tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 75 Ngày thương binh liệt sĩ, nhiều địa phương tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ
Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà người có công với Cách mạng.

Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ

Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà người có công với Cách mạng.