Hyundai và Toyota hợp tác xây dựng các trạm nạp hydro ở Úc

VOV.VN - Hiện tại, Úc có chưa đến 10 trạm tiếp nhiên liệu hydro trên toàn quốc nhưng con số này sẽ sớm được tăng lên nhờ quá trình hợp tác của bốn doanh nghiệp Hyundai Australia, Toyota Australia, Ampol và Pacific Energy nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng nạp nhiên liệu hydro tại quốc gia này.

Bên cạnh ô tô chạy bằng pin, những chiếc xe bốn bánh chạy nhiên liệu hydro (FCEV) cũng là một phương tiện thân thiện với môi trường đang được ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà nước chú trọng phát triển. Tuy nhiên, tương tự như các trạm sạc ô tô điện chạy bằng pin, cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu hydro hiện tại quá khiêm tốn ở mọi nơi trên thế giới hiện nay đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của loại xe không phát thải này.

May mắn thay, thế giới vẫn đang được chứng kiến những nỗ lực ngày một gia tăng của nhiều bên trong việc đưa những chiếc xe “xanh” đến gần với người tiêu dùng hơn. Mới đây, Hyundai Australia đã hợp tác cùng Toyota Australia, công ty dầu khí Ampol và Pacific Energy để chung tay phát triển cơ sở hạ tầng nạp nhiên liệu hydro tại xứ sở Kangaroo. 

Cụ thể, bốn công ty đã cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ để phát triển các giải pháp tiếp nhiên liệu hydro và ở giai đoạn đầu này, họ có kế hoạch phát triển các trạm tiếp nhiên liệu hydro cho xe điện chạy bằng pin nhiên liệu ở Canberra, thủ đô Australia.

Giám đốc Điều hành Ampol, ông Matt Halliday cho biết: “Hydro có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc mang lại lợi ích khử cacbon cho giao thông vận tải và việc phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp để hỗ trợ triển khai thành công chúng là điều cần được chú trọng… Bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hợp tác làm việc giữa các bên, trong đó các bên đều có trách nhiệm chung tay phát triển hệ sinh thái hydro để biến việc sử dụng hydro làm nhiên liệu vận tải trở nên khả thi".

Được biết, Huyndai đã giới thiệu 23 mẫu Nexo FCEV tại Canberra vào năm 2021 với sự hợp tác của chính phủ Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT). Toyota cũng đang chạy thử Mirai FCEV tại Úc, mặc dù hiện tại mẫu xe này chưa được bán riêng lẻ.

Giám đốc Điều hành Hyundai Australia Ted Lee cho biết thêm: “Các đối tác liên doanh của chúng tôi đã từng gặt hái được nhiều thành tựu trong việc triển khai cơ sở hạ tầng năng lượng và tiếp nhiên liệu. Hyundai mong muốn được làm việc với các công ty đối tác giàu kinh nghiệm cũng như chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn ở ACT để giúp quá trình chuyển đổi sang một tương lai giao thông sạch hơn và xanh hơn dần trở thành hiện thực".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VinFast tổ chức chương trình đặc biệt tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam
VinFast tổ chức chương trình đặc biệt tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Nhằm tôn vinh và tri ân nhà giáo Việt Nam nhân ngày 20/11, Công ty VinFast và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp triển khai Chương trình tri ân đặc biệt tới các thầy cô và cán bộ nhân viên công tác trong ngành giáo dục khi mua ô tô, xe máy điện từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

VinFast tổ chức chương trình đặc biệt tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

VinFast tổ chức chương trình đặc biệt tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Nhằm tôn vinh và tri ân nhà giáo Việt Nam nhân ngày 20/11, Công ty VinFast và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp triển khai Chương trình tri ân đặc biệt tới các thầy cô và cán bộ nhân viên công tác trong ngành giáo dục khi mua ô tô, xe máy điện từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Xe điện Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với các nhà sản xuất ô tô phương tây
Xe điện Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với các nhà sản xuất ô tô phương tây

VOV.VN - Ô tô điện Trung Quốc có mức giá trung bình bằng một nửa so với mức giá trung bình của xe điện tại Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Do đó, nhiều hãng xe phương tây đang lo ngại về tương lai khi đứng trước sức ép về giá cả.

Xe điện Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với các nhà sản xuất ô tô phương tây

Xe điện Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với các nhà sản xuất ô tô phương tây

VOV.VN - Ô tô điện Trung Quốc có mức giá trung bình bằng một nửa so với mức giá trung bình của xe điện tại Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Do đó, nhiều hãng xe phương tây đang lo ngại về tương lai khi đứng trước sức ép về giá cả.

Clip những pha "lội bùn" ấn tượng tại Giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2023
Clip những pha "lội bùn" ấn tượng tại Giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2023

VOV.VN - Diễn ra từ 27-29/10, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam - PVOIL VOC 2023 đã chính thức được khai mạc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã đem đến cho khán giả những màn tranh tài quyết liệt và gay cấn.

Clip những pha "lội bùn" ấn tượng tại Giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2023

Clip những pha "lội bùn" ấn tượng tại Giải đua ô tô địa hình Việt Nam 2023

VOV.VN - Diễn ra từ 27-29/10, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam - PVOIL VOC 2023 đã chính thức được khai mạc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã đem đến cho khán giả những màn tranh tài quyết liệt và gay cấn.

Khám phá Suzuki Swift 2024 bản xem trước với thiết kế mới và động cơ Mild-Hybrid
Khám phá Suzuki Swift 2024 bản xem trước với thiết kế mới và động cơ Mild-Hybrid

VOV.VN - Điểm nổi bật của Suzuki tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2023 chắc chắn là chiếc Swift 2024 mới. Mẫu xe này dự kiến sẽ được hãng sản xuất vào năm 2024.

Khám phá Suzuki Swift 2024 bản xem trước với thiết kế mới và động cơ Mild-Hybrid

Khám phá Suzuki Swift 2024 bản xem trước với thiết kế mới và động cơ Mild-Hybrid

VOV.VN - Điểm nổi bật của Suzuki tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2023 chắc chắn là chiếc Swift 2024 mới. Mẫu xe này dự kiến sẽ được hãng sản xuất vào năm 2024.

Toyota và hành trình 20 năm đồng hành cùng sinh viên chuyên ngành kỹ thuật ô tô
Toyota và hành trình 20 năm đồng hành cùng sinh viên chuyên ngành kỹ thuật ô tô

VOV.VN - Năm 2023, Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Toyota (T-TEP) tới 2 trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang - Khánh Hòa (vào ngày 21/10) và Đại học Vinh - Nghệ An (vào ngày 1/11).

Toyota và hành trình 20 năm đồng hành cùng sinh viên chuyên ngành kỹ thuật ô tô

Toyota và hành trình 20 năm đồng hành cùng sinh viên chuyên ngành kỹ thuật ô tô

VOV.VN - Năm 2023, Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Toyota (T-TEP) tới 2 trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang - Khánh Hòa (vào ngày 21/10) và Đại học Vinh - Nghệ An (vào ngày 1/11).