Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng

Sáng 10/12, Bộ Công thương phối hợp với Đại sứ quán Nauy tại Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giới thiệu sáng kiến minh bạch về ngành công nghiệp khai khoáng”.

Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú, đa dạng, với trên 5.000 mỏ và điểm khoáng sản của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau. Trong đó nhiều loại tài nguyên có trữ lượng lớn và có giá trị cao như: bô xít, ti tan. Việt Nam cũng là nước giàu trung bình về tài nguyên khoáng sản như khoáng sản kim loại đen, kim loại màu và quý hiếm; khoáng sản năng lượng; khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng, gốm thủy tinh…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải khẳng định: Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng cũng như minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập với ngành công nghiệp khai khoáng thế giới là một yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển, được hình thành trong mục tiêu chung phát triển kinh tế bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải nhấn mạnh: “Tài nguyên khoáng sản không tự tái sinh, nếu khai thác không có quy hoạch sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái. Do vậy, Việt Nam đang hướng tới xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản với công nghệ hiện đạt ít hoặc không phế thải, thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo phát triển một cách bền vững và đáp ứng được nhu cầu rong nước và xuất khẩu trong một thời gian dài”.

Hiện nay, sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng đang được coi là một lựa chọn nhằm góp phần quản lý hiệu quả các nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, để thực hiện một cách hiệu quả “Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng” ở Việt Nam cần tập trung quản trị tốt việc thực hiện các dự án, sử dụng cân bằng, tiết kiệm các nguồn năng lượng, nếu không quản trị tốt các nguồn năng lượng sẽ dẫn đến tình trạng đói nghèo, tham nhũng và xung đột.

Ông Stale Torstein Risa, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam nhấn mạnh: “Hiện nay, 3 tỷ rưỡi người đang sống tại các nước giàu về nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu, gas, mỏ. Nếu quản trị tốt những nguồn tài nguyên này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của đất nước, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên nếu quản trị không tốt, nguồn tài nguyên này sẽ giảm đi, làm tăng tỷ lệ đói nghèo, tham nhũng. Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng nhằm mục đích làm tăng cường sự quản trị bằng cách làm tăng tính minh bạch giải trình trong ngành khai khoáng, giúp phát triển kinh tế xã hội của đất nước bền vững”./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên