Nam Định sẽ tạo mọi điều kiện để đón các doanh nghiệp Pháp tới đầu tư

VOV.VN - Ngày 27/10, tại thủ đô Paris, Pháp, đoàn đại biểu tỉnh Nam Định do ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp (MEDEF).

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, ông Phạm Gia Túc cho biết, nhiều doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Pháp nói riêng đã đến Nam Định đầu tư trong những năm gần đây, trong đó phải kể đến các đối tác lớn như tập đoàn máy tính Quanta, tập đoàn Toray. Các tập đoàn này lựa chọn Nam Định để đầu tư bởi tỉnh luôn tạo điều kiên tối ưu và nhanh chóng cho doanh nghiệp. Các hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp phép đầu tư trong vòng 24h. Ông Phạm Gia Túc cũng nhấn mạnh các nhà đầu tư đến với tỉnh sẽ luôn là những công dân danh dự của Nam Định.

Trong phần trình bày của mình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, ông Trần Anh Dũng nêu rõ những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, cũng như những cơ hội đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Trần Anh Dũng đặc biệt lưu ý những lĩnh vực tiềm năng có thể hấp dẫn đầu tư từ phía Pháp: "Pháp là một nước phát triển và rất chú ý đến vấn đề môi trường. Nên là những dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững sẽ là trụ cột để các nhà đầu tư Pháp tìm hiểu và đầu tư. Và các dự án đó sẽ thành công ở Nam Định".

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt thuộc MEDEF, ông François Corbin cám ơn sự quan tâm của Nam Định dành cho các doanh nghiệp Pháp. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh MEDEF đã có quan hệ với Việt Nam từ rất lâu và tin tưởng rằng các doanh nghiệp Việt -  Pháp sẽ tiếp tục triển khai nhiều hợp tác song phương trong thời gian tới.

"Buổi làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Nam Định rất ý nghĩa và hiệu quả vì đã cho các doanh nghiệp Pháp thấy được những cơ hội đầu tư vào tỉnh Nam Định. Những lĩnh vực tiềm năng này cũng là thế mạnh của các doanh nghiệp Pháp. Và tôi tin rằng với lợi thế như vậy, các doanh nghiệp song phương có thể nhanh chóng đi đến việc ký kết các dự án hợp tác quan trọng", ông François Corbin chia sẻ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho rằng việc hợp tác và triển khai thành công các dự án hợp tác đầu tư do MEDEF thúc đẩy tại tỉnh Nam Định trong thời gian tới sẽ là minh chứng ý nghĩa nhất, chứng minh hiệu quả của buổi tọa đàm, gặp gỡ ngày hôm nay. Đại sứ tin rằng tỉnh Nam Định sẽ tạo mọi điều kiện cũng như “trải thảm đỏ” để đón các doanh nghiệp Pháp tới đầu tư trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại
Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

VOV.VN - Sau thời kỳ COVID-19, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam đã dần tăng trưởng trở lại, với 634 triệu USD năm 2022, và đạt 413 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

Thu hút đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp tại Việt Nam dần tăng trưởng trở lại

VOV.VN - Sau thời kỳ COVID-19, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam đã dần tăng trưởng trở lại, với 634 triệu USD năm 2022, và đạt 413 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đầu tư vào Hưng Yên
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đầu tư vào Hưng Yên

VOV.VN - Ông Takio Yamada, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng, với những thành công đạt được ở Hưng Yên, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào tỉnh này.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đầu tư vào Hưng Yên

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam: Doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đầu tư vào Hưng Yên

VOV.VN - Ông Takio Yamada, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tin tưởng, với những thành công đạt được ở Hưng Yên, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào tỉnh này.

Tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở Khánh Hòa
Tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở Khánh Hòa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, thu hút các doanh nghiệp lấp đầy các cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển công nghiệp.

Tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở Khánh Hòa

Tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp ở Khánh Hòa

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, thu hút các doanh nghiệp lấp đầy các cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển công nghiệp.

Thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Pháp vào TP Hồ Chí Minh
Thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Pháp vào TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 27/6, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng Đoàn, đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Doanh nghiệp Pháp (MEDEF) tại Paris để kết nối doanh nghiệp Pháp có nguyện vọng đầu tư, kinh doanh tại thành phố và đặc biệt là tham gia Đề án Quy hoạch phát triển bờ kè sông và Kinh tế dịch vụ hành lang sông Sài Gòn.

Thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Pháp vào TP Hồ Chí Minh

Thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Pháp vào TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 27/6, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng Đoàn, đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Doanh nghiệp Pháp (MEDEF) tại Paris để kết nối doanh nghiệp Pháp có nguyện vọng đầu tư, kinh doanh tại thành phố và đặc biệt là tham gia Đề án Quy hoạch phát triển bờ kè sông và Kinh tế dịch vụ hành lang sông Sài Gòn.