Sạt lở vùi lấp lán trại làm 1 người chết, 3 người mất tích ở Quảng Bình

VOV.VN - Sau quá trình đào bới, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát, 3 người còn lại vẫn đang mất tích.

Khoảng 10 ngày trước, 4 người dân tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch đi rừng sau đó mất liên lạc. Chính quyền địa phương đã phối hợp với người nhà đi tìm kiếm và phát hiện vụ sạt lở. Sau quá trình đào bới, tối nay (23/10), lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát, 3 người còn lại vẫn đang mất tích.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Sơn, 47 tuổi, thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 người còn mất tích là ông Nguyễn Văn Hạnh, 53 tuổi; Nguyễn Văn Sáng, 33 tuổi và Trần Văn Lý, 60 tuổi, đều ở thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.

Trước đó khoảng 10 ngày, nhóm 4 người này vào khu vực rừng thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, thuộc địa phận xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Sau đó, nhóm có dựng lán trại dưới chân một quả đồi để nghỉ. Khoảng 5 ngày trở lại đây, xảy ra mưa lũ trên diện rộng, 4 người này mất liên lạc với gia đình.

Sáng nay (23/10), khi nước lũ rút, chính quyền địa phương cùng người nhà đã đến khu vực lán trái của 4 người này và phát hiện quả đồi bị sạt lở, vùi lấp toàn bộ lán trại. Sau quá trình đào bới, tìm kiếm, đến khoảng 17h30, mọi người phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Sơn bị chôn vùi dưới đống đất đá.

Do trời tối, địa hình hiểm trở các lực lượng đã tạm dừng việc tìm kiếm. Được biết ông Hạnh, ông Sáng và ông Sơn là 3 anh em ruột trong một gia đình, còn ông Lý cũng có bà con trong họ. Gia đình các nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn, sống nhờ nghề đi rừng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Những người này đi rừng trước ngày 15/10, ở trong rừng rồi bị nạn do sạt lở đất. Do thời tiết mưa lũ, dự báo bão số 8 sắp vào nên phải tính toán không vào tìm kiếm ban đêm. Kế hoạch sáng ngày mai, công an, quân đội và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục vào để hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Đi tìm kiếm nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu trợ khẩn cấp vùng bị lũ chia cắt ở Quảng Bình
Cứu trợ khẩn cấp vùng bị lũ chia cắt ở Quảng Bình

VOV.VN - Chính quyền địa phương và các lực lượng đã dốc toàn lực cứu đói khẩn cấp cho người dân nhưng cái đói, cái khổ còn bủa vây tứ bề.

Cứu trợ khẩn cấp vùng bị lũ chia cắt ở Quảng Bình

Cứu trợ khẩn cấp vùng bị lũ chia cắt ở Quảng Bình

VOV.VN - Chính quyền địa phương và các lực lượng đã dốc toàn lực cứu đói khẩn cấp cho người dân nhưng cái đói, cái khổ còn bủa vây tứ bề.

Quảng Bình chủ động phòng chống bão số 8
Quảng Bình chủ động phòng chống bão số 8

VOV.VN - Vừa tập trung lực lượng để cứu trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, tỉnh Quảng Bình còn phải chủ động ứng phó với cơn bão số 8.

Quảng Bình chủ động phòng chống bão số 8

Quảng Bình chủ động phòng chống bão số 8

VOV.VN - Vừa tập trung lực lượng để cứu trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, tỉnh Quảng Bình còn phải chủ động ứng phó với cơn bão số 8.

Sạt lở núi, Quảng Bình di dời khẩn cấp nhiều hộ dân
Sạt lở núi, Quảng Bình di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra vụ sạt lở ở núi Ba Cồn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, uy hiếp 21 hộ dân với gần 100 nhân khẩu sống dưới chân núi.

Sạt lở núi, Quảng Bình di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Sạt lở núi, Quảng Bình di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra vụ sạt lở ở núi Ba Cồn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, uy hiếp 21 hộ dân với gần 100 nhân khẩu sống dưới chân núi.