Sau giờ làm cuối cùng người dân ùn ùn đổ ra các bến xe về quê đón Tết

VOV.VN - Kết thúc ngày làm cuối cùng trong năm, người dân ùn ùn, tay xách nách mang đổ về các bến xe ở Thủ đô để về đón Tết đoàn viên bên gia đình.

Hôm nay là ngày 2/1 (tức 27 tháng chạp) là ngày làm việc cuối cùng trong năm, người dân lao động cũng như công nhân viên chức đều đồng loạt nghỉ Tết Nguyên đán 2019.
Ngay từ đầu giờ chiều tại các bến xe khách lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm,... đã có rất đông người dân đổ ra mua vé về quê đón Tết bên gia đình.
Tại khu nhà chờ bến xe khách Mỹ Đình, rất đông người dân kèm theo rất nhiều đồ đạc xếp thành đống chờ xe về quê.
 
Rất đông hành khách không thể kiên trì ngồi trong khu vực nhà chờ đã ra tận khu vực các đầu xe mở cửa đón khách. 
Những chiếc xe khách cỡ lớn chạy tuyến đường dài luôn đầy ắp hàng hóa và hành khách chờ sẵn tại sân bến xe.
Nhiều người dân đang chờ xe khách vào bến để lên xe về quê đón Tết.
Ghi nhận của phóng viên, tại các nhà xe chạy tuyến đường dài ở bến xe khách Mỹ Đình như Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu,... lượng hàng hóa luôn được người dân tập trung gửi rất lớn kèm theo người về quê. 
Nhiều bạn trẻ hối hả tay xách, nách mang ra xe về quê với gia đình.
Rất đông người dân phải chờ đợi rất lâu mới có xe về quê.
 
Người phụ nữ về quê mang theo rất nhiều đồ đạc.
Tay xách, nách mang là hình ảnh chung tại các bến xe.
Ngồi vạ vật chờ xe cũng khác phổ biến.
Rất đông người dân đón xe về Điện Biên.
 
Những người may mắn lên xe trước về với gia đình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân ùn ùn đổ về quê, đường Hà Nội tắc nghẽn nghiêm trọng
Người dân ùn ùn đổ về quê, đường Hà Nội tắc nghẽn nghiêm trọng

VOV.VN - Sau ngày làm cuối cùng trong năm, người dân ùn ùn đổ về quê đón Tết khiến giao thông Thủ đô bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Người dân ùn ùn đổ về quê, đường Hà Nội tắc nghẽn nghiêm trọng

Người dân ùn ùn đổ về quê, đường Hà Nội tắc nghẽn nghiêm trọng

VOV.VN - Sau ngày làm cuối cùng trong năm, người dân ùn ùn đổ về quê đón Tết khiến giao thông Thủ đô bị tắc nghẽn nghiêm trọng.